Real Madrid: Vì sao Zinedine Zidane sẽ sớm ra đi?

15/08/2019 20:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trở lại vào tháng 3/2019, HLV Zinedine Zidane đã có 18 trận đấu để giải quyết các vấn đề và tái thiết Real Madrid. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không theo những gì mà chiến lược gia người Pháp mong muốn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan, U18 Singapore vs U18 Australia. Lịch bóng đá ngày 15/8.

Đến thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về sự định hướng của HLV Zidane tại Real Madrid. Thành tích của chiến lược gia người Pháp thậm chí còn kém hơn người tiền nhiệm Santiago Solari. Ở giai đoạn tiền mùa giải 2019/20, Real Madrid đã phải nhận tới 4 thất bại trong 7 trận đấu. Thành tích này của họ còn tệ hơn so với bất kỳ CLB nào ở La Liga trước khi bước vào mùa giải mới.

Tình hình ở Real Madrid vẫn chưa được cải thiện khi thành tích thi đấu của thầy trò HLV Zidane trong giai đoạn cuối mùa giải trước và tiền mùa giải này là tồi tệ. Trong đó, 4 vấn đề mà HLV Zidane đang phải đối mặt là tài năng trẻ, các bản hợp đồng, những cầu thủ lớn và chiến thuật.

Chú thích ảnh
HLV Zidane phải đối mặt với những vấn đề lớn khi trở lại Real Madrid

3 tài năng trẻ đã tỏa sáng ở mùa giải trước là Vinicius, Sergio Reguilon và Marcos Llorente. Tuy nhiên, HLV Zidane đã để Sergio Reguilon và Marcos Llorente ra đi dưới dạng cho mượn và không còn đặt niềm tin vào Vinicius. Trong mùa Hè 2019 này, ngay cả khi Marco Asensio bị chấn thương và Gareth Bale bị loại bỏ thì tiền đạo trẻ người Brazi vẫn không thực sự nổi bật. Anh đang trên đà phát triển, nhưng HLV Zidane dường như không quá quan tâm đến việc đó. Chiến lược gia người Pháp đã ưu ái Rodrygo Goes và Takefusa Kubo nhưng không có ý định đăng ký vào đội hình 1 ở mùa giải tới. Ngoài ra, ông cũng không muốn giữ Dani Ceballos ở lại và quyết định cho Arsenal mượn với thời hạn 1 mùa giải.

HLV Zidane đã giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và 1 La Liga trong vòng chưa đầy 3 mùa giải. Ông đã làm được điều đó bằng cách quản lý một đội hình rất tốt được thừa hưởng từ người tiền nhiệm Carlo Ancelotti.

Chú thích ảnh
Các tài năng trẻ đều lần lượt rời Real Madrid vì không nằm trong kế hoạch của HLV Zidane

Khi trở lại, HLV Zidane đã lên sẵn danh sách chuyển nhượng để gửi tới Chủ tịch Florentino Perez. Đó là Eden Hazard, Paul Pogba, Sadio Mane và Ferland Mendy. Theo đó, Real Madrid đã sở hữu Eden Hazard, Ferland Mendy và không thể chiêu mộ được Paul Pogba, Sadio Mane.

Eden Hazard đã khá mờ nhạt ở giai đoạn tiền mùa giải 2019/20. Tiền vệ người Bỉ chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 7 trận đấu. Điều đó cho thấy HLV Zidane vẫn chưa tìm ra cách tận dụng tối đa khả năng của anh. Ferland Mendy đã bị chấn thương và ngay cả khi đạt thể trạng tốt nhất thì anh vẫn gặp khó trong việc cạnh tranh vị trí với Marcelo.

Thay vì chiêu mộ Sadio Mane, Real Madrid đã ký hợp đồng với Luka Jovic. Tuy nhiên, tờ MARCA vừa tiết lộ thông tin HLV Zidane không cảm thấy ấn tượng với tiền đạo người Serbia và muốn để anh ra đi theo dạng cho mượn trước khi bắt đầu mùa giải mới.

HLV Zidane không được đáp ứng yêu cầu chiêu mộ Paul Pogba và cũng không quan tâm tới những mục tiêu thay thế khác. Ông không từ chối cơ hội ký hợp đồng với Neymar. Nhưng tính cách và vị trí của tiền đạo người Brazil lại không phù hợp với ông.

Chú thích ảnh
Eden Hazard là bản hợp đồng 'bom tấn' duy nhất của Real Madrid trong mùa Hè 2019 này

Sức mạnh to lớn của HLV Zidane ở nhiệm kỳ đầu là làm cho các cầu thủ muốn thi đấu vì ông. Ngay cả những cầu thủ không được thi đấu thường xuyên dường như cũng hạnh phúc. Nhưng điều đó bây giờ không còn tồn tại nữa. Gareth Bale và James Rodriguez hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở Real Madrid hiện tại.

Trong trận giao hữu cuối cùng của mùa Hè 2019, Real Madrid đã bị AS Roma cầm hòa 2-2 rồi thất bại 4-5 trên loạt sút luân lưu. Ở trận đấu này, HLV Zidane đã sử dụng đội hình gồm 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh. Sau đó, ông đã thay đổi sơ đồ ở hiệp 2 và thử nghiệm một số hệ thống chiến thuật. Có thể cho rằng đó là 1 sơ đồ chiến thuật có thể phục vụ cho Real Madrid ở mùa giải tới nhưng đã diễn ra quá muộn.

Chú thích ảnh
HLV Zidane đã loại bỏ Gareth Bale

Có phải tất cả những luận điểm này đã cho thấy dấu hiệu HLV Zidane sẽ không thể gắn bó lâu dài với Real Madrid? Có giả thuyết cho rằng chiến lược gia người Pháp chưa bao giờ thực sự muốn trở lại. Ông đã bị thuyết phục bởi lời hứa xây dựng một đội bóng theo hình ảnh của riêng mình nhưng Real Madrid không còn thống trị TTCN như họ đã từng và không thể giữ những lời hứa đó.

Một giả thuyết khác cho rằng HLV Zidane đã vô địch Champions League khi sở hữu Cristiano Ronaldo thể hiện phong độ xuất sắc vào đúng thời điểm. Nhưng bây giờ đội cần xây dựng lại, ông là lựa chọn sai lầm.

Nếu cả hai giả thuyết đều được chứng minh là có cơ sở thì thực sự HLV Zidane sẽ sớm rời Real Madrid ở mùa giải 2019/2020 tới đây.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm