Real Madrid sẽ vô địch Liga, nếu chỉ có 45 phút/trận

22/01/2018 06:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid là đội có thành tích tốt nhất trong hiệp 1 La Liga mùa giải 2017-18. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng và có thành tích bất bại, nếu các trận đấu chỉ kéo dài 45 phút. Nhưng…

…Ngược lại, Real Madrid nằm trong số các đội tệ nhất trong hiệp 2, để rồi hy vọng đua La Liga chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Nếu chỉ tính hiệp 1, Real Madrid "vô đối"

Real Madrid đã trải qua 18 trận đấu ở La Liga (chưa tính trận Deportivo), với kết quả đầy ấn tượng được thực hiện trong 45 phút đầu tiên. Hiệu suất tấn công mà Real Madrid đạt được trong 45 phút đầu là 23 bàn thắng. Thành tích này chiếm đến hơn 71,8% tổng số bàn thắng mà đội quân của HLV Zinedine Zidane đang có. Đặc biệt, có đến 34,4% số bàn thắng được Real ghi trong 15 phút cuối hiệp 1 (11 bàn).

Đồng thời, Real Madrid cũng chỉ nhận 6 bàn thua trong hiệp 1. Nếu bảng xếp hạng La Liga được tính chỉ trong 45 phút đầu, Real Madrid bất bại. Cụ thể, họ có 11 chiến thắng và hòa 7, dẫn đầu bảng xếp hạng với 40 điểm. Tính đến nay, Real Madrid là đội duy nhất không thua khi hiệp 1 kết thúc. Sau 19 trận (chưa tính trận gặp Betis), Barca cũng chỉ giành 36 điểm trong hiệp 1.

Triết lý lỗi thời, Zidane phải thay đổi Real Madrid ngay

Triết lý lỗi thời, Zidane phải thay đổi Real Madrid ngay

Lúc này Zinedine Zidane đang phải chịu những áp lực lớn, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn lẫn yếu tố con người.

Nhưng một trận bóng đá kéo dài đến 90 phút, và hiệp 2 là khoảng thời gian Real mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Chỉ có 9 bàn thắng được các học trò HLV Zidane ghi sau giờ nghỉ. Trong 15 phút đầu hiệp 2, Real mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Có vẻ như Cristiano Ronaldo và các đồng đội muốn được nghỉ ngơi lâu hơn, chưa sẵn sàng để đá hiệp 2.

Bàn thắng ít hơn, trong khi số bàn thua sau giờ nghỉ của Real Madrid rất cao. Các thủ môn Keylor Navas và Kiko Casilla đã nhận đến 11 bàn thua trong hiệp 2. Có nghĩa là 2/3 số bàn thua mà Real phải nhận ở La Liga mùa này đến sau giờ nghỉ. Trong 3 trận gần nhất, Real chỉ giành được 1 điểm, với 2 thất bại sân nhà liên tiếp. Họ phải nhận 6 bàn thua, thì có 5 bàn ở hiệp 2. Sự tập trung đang là một vấn đề của Real Madrid.

Real Madrid chỉ giành 23 điểm trong hiệp 2, với những kết quả của một đội bóng trung bình: 5 thắng, 8 hòa và thua 5. Trên bảng xếp hạng hiệp 2, vị trí dành cho Real Madrid là 11.

Thiếu giải pháp, yếu thể lực

Rất dễ để nhận thấy một vấn đề lớn của Real Madrid khi thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa các hiệp đấu: yếu thể lực. Nhiều trụ cột của Real không còn trẻ nữa. Có thể kể đến Ronaldo, Luka Modric, Ramos. Benzema cũng đã 30 tuổi. Chưa kể, một số nhân sự như Bale, Varane chấn thương thường xuyên nên cũng khó duy trì được sự ổn định về mặt thể chất.

Sự sa sút về thể lực ngay khi mùa giải mới đi qua một nửa chặng đường còn có nguyên nhân khác: chuẩn bị không tốt hồi mùa Hè. Trong mùa Hè 2017, Real tập trung vào khía cạnh kiếm tiền trên đất Mỹ, hơn là dành sự tập trung vào vấn đề chuyên môn. Đã thế, trong hai năm nay phần lớn cầu thủ Real phải thi đấu rất nhiều. Sau EURO là Confederations Cup, lại thêm 2 kỳ FIFA Club World Cup.

Kém về thể lực, Real Madrid còn thiếu giải pháp chiến thuật. Zidane không còn mát tay như trước. Ông cũng không tìm thấy giải pháp từ ghế dự bị. Mùa này, ở La Liga, chỉ 1 lần Real tìm thấy bàn thắng từ ghế dự bị. Pha lập công duy nhất thuộc về Marcelo, sau khi anh vào thay người trong trận gặp Eibar ở vòng 9. So với mùa trước, Zidane không còn những siêu sao dự bị James Rodriguez và Morata. Ngay như việc Dani Carvajal không có người dự bị, sau khi Danilo ra đi, cũng khiến Real mất đáng kể giải pháp để giải quyết thế trận.

Real Madrid không còn cơ hội đua tranh ngôi vương La Liga. Ngay một suất trong top 4 cũng khó khăn, nếu Zidane không được bổ sung những bản hợp đồng mới thích hợp trước ngày 31/1.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm