Real Madrid: Quên Neymar, Hazard đi, hãy mua trung vệ!

14/01/2019 19:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang nghĩ rất nhiều đến những siêu sao, như Neymar, Eden Hazard hay Christian Eriksen. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của nhà ĐKVĐ châu Âu hiện nay là hàng thủ.

Tây Ban Nha vòng 20: Real Madrid thắng nhọc, Barca dạo chơi

Tây Ban Nha vòng 20: Real Madrid thắng nhọc, Barca dạo chơi

Sau hai vòng đấu chỉ hòa và thua, Real Madrid đang quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân Real Betis. Nhưng thực tế đây là một đội bóng không hề dễ chơi.

Với Real Madrid lúc này, mua trung vệ đẳng cấp là yêu cầu quan trọng hơn, để có thể đua tranh trên các mặt trận.

Real Madrid không biết phòng ngự

Trước khi bước vào chuyến làm khách của Betis, trên sân Benito Villamarin (vừa kết thúc rạng sáng nay), Real Madrid không chỉ có hiệu suất tấn công kém nhất trong thế kỷ 21, mà hàng thủ cũng bộc lộ vấn đề. Trong 18 trận đấu vừa qua, Real chỉ ghi 26 bàn thắng, trong khi số bàn thua là 23. Không CLB nào trong số 7 đội dẫn đầu bảng xếp hạng để thủng lưới nhiều đến thế.

Riêng trong 2 vòng đấu gần nhất, trước khi đến thành Sevilla, Real để cho các đối thủ ghi đến 4 bàn. Lần đầu tiên kể từ mùa 2009-10, Real nhận nhiều bàn thua như hiện tại. Ở Champions League, Real cũng để thủng lưới 5 bàn sau 6 trận vòng bảng. Trong đó, CSKA Moskva đã ghi đến 4 bàn vào lưới CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, sau 2 lượt trận mà đội bóng Nga đều chiến thắng. Ngay cả ở giải VĐTG các CLB, Real cũng không thể giữ sạch lưới trước các đại diện châu Á.

Real Madrid đang chơi bóng mà gần như không biết phòng ngự. Trong mùa giải mà Casemiro gặp nhiều chấn thương, cùng với những bất ổn lớn trên băng ghế huấn luyện, Real mất đi sự chắc chắn. HLV Solari đã phát hiện ra Llorente, nhưng anh này cũng dính chấn thương. Tuy vậy, vấn đề lớn nhất đền từ vai trò của các trung vệ.

Mùa này, Sergio Ramos và Raphael Varane đều có vấn đề về phong độ. Ramos vẫn phạm lỗi đều đặn, là nhân vật của những tranh cãi trên mặt báo, ghi bàn liên tục từ chấm phạt đền, nhưng thường xuyên để đối thủ qua mặt. Varane thì trở thành cái bóng của chính anh so với World Cup 2018.

“Khi bạn không còn Cristiano Ronaldo, anh chàng ghi đến 60 bàn mỗi mùa, vô tình bạn phơi bày vấn đề ở hàng thủ”, cựu danh thủ Ivan Helguera giải thích. “Real luôn ưu tiên tấn công. 80% các khía cạnh trận đấu của Real luôn tập trung vào tấn công. Phòng ngự chưa bao giờ là một ưu tiên. Khi hàng công không còn hiệu quả cao, những vấn đề bộc lộ. Trong bóng đá, để thành công luôn cần sự cân bằng”.

Real sẽ mua Marquinhos?

“Pepe đã giết con ‘quái vật’, và giờ ‘quái vật’ đã trở lại”, một quan chức Real Madrid tâm sự. Ở châu Âu, các CLB lớn vẫn dùng “quái vật” để nói về những chu kỳ. Năm 2007, Real Madrid mua Pepe giá 30 triệu euro để chặn đứng đà khủng hoảng phòng ngự - vốn là hệ lụy khi “Galacticos” sụp đổ. Ban đầu, Pepe bị chỉ trích nhiều vì lối đá bạo lực. Nội bộ Real cũng tranh cãi về việc mua anh quá đắt.

Thực tế cho thấy, Pepe đã đóng góp rất nhiều vào thành công của Real. Thời điểm Varane đá hay nhất là khi anh phải cạnh tranh vị trí cùng Pepe. Mùa Hè 2017, Real từ chối gia hạn hợp đồng với Pepe, để trông đợi vào Jesus Vallejo. Như chúng ta đã thấy, Jesus Vallejo dành phần lớn thời gian ở Real để nhận lương, và điều trị chấn thương. Nacho Fernandez có những thời điểm thay thế Varane hoặc Ramos, hoặc thậm chí hai cánh. Nhưng anh không phải cầu thủ đẳng cấp như Pepe, để tạo nên cuộc cạnh tranh vị trí chính thức.

Kỷ nguyên “Galacticos 1.0” sụp đổ, cùng với việc Florentino Perez từ chức chủ tịch, một phần cũng đến từ khả năng phòng ngự kém của Real. Hai hợp đồng lớn Jonathan Woodgate và Walter Samuel gần như không làm việc. Người đầu chấn thương, còn người sau không phù hợp. Thời điểm ấy, Sergio Ramos gia nhập, nhưng anh là hậu vệ phải chứ chưa đá trung vệ.

Chủ tịch Perez đang nhận thấy vấn đề tương tự. Vì thế, thay vì gấp rút cho những giấc mơ Neymar, Eden Hazard, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha đang hướng đến Marquinhos. Vì sao là Marquinhos? Anh đáp ứng được tiêu chí trẻ (24 tuổi), nhiều kinh nghiệm, và quan trọng là có tố chất thủ lĩnh. Marquinhos mới thực sự là giải pháp mà Real cần ở thời điểm này.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm