Real Madrid: Phá sản kế hoạch "Bồ hóa"

02/01/2013 13:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Jose Mourinho đến với Real Madrid, đội bóng Hoàng gia đã có Pepe và Ronaldo. Nhưng bắt đầu từ năm 2010, các cầu thủ Bồ Đào Nha mới bắt đầu đổ bộ đến Bernabeu nhiều hơn. Ngay trong mùa chuyển nhượng đầu tiên, Mourinho đã thuyết phục Real Madrid bỏ ra tới 30 triệu euro để đưa Coentrao về với đội bóng Hoàng gia. Tiếp đó, Di Maria, một người Argentina chơi bóng ở Bồ Đào Nha, cũng cập bến Bernabeu. Một năm sau, đến lượt Carvalho cũng gia nhập Real từ Chelsea với bản hợp đồng ngắn hạn 2 năm.


Fabio Coentrao, được đưa về với giá 30 triệu euro, đã gây thất vọng ghê gớm

Với 4 cầu thủ người Bồ Đào Nha, tham vọng của Mourinho là "Bồ hóa" Real Madrid. Đó cũng là lý do ông đã thuyết phục Real đưa nốt tiền vệ Joao Moutinho từ Porto về Real. Tuy nhiên, với việc đội bóng Bồ làm giá, kế hoạch này đã phá sản. BLĐ Real từ chối chi tới 30 triệu euro cho Moutinho nhưng họ lại chấp nhận mất tới 40 triệu euro cho Luka Modric, người cập bến Bernabeu vào cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Quyết định của BLĐ Real cũng cho thấy họ không còn muốn có thêm những cầu thủ mang quốc tịch Bồ Đào Nha đến với thủ đô Madrid nữa. Thực tế, trong 4 cầu thủ người Bồ mà Real đang có, chỉ Pepe và Ronaldo là đáp ứng sự kì vọng. Nhưng Ronaldo và Pepe đã chơi cho Real Madrid từ trước khi Mourinho đến. Nói một cách khác, "Người đặc biệt" không phải là người có công lớn nhất trong 2 thương vụ chuyển nhượng này.

Ngược lại, cả 2 cầu thủ người Bồ còn lại là Carvalho và Coentrao, những người được Mourinho trực tiếp đưa về, đã để lại những nỗi thất vọng ghê gớm. Carvalho không thể tìm cho mình một vị trí trong đội hình của Real. Không những vậy, anh còn "nổi loạn" ở phòng thay đồ và bị chính Mourinho trừng phạt bằng cách đưa trung vệ 32 tuổi này xuống tập luyện cùng đội trẻ. Cuối mùa giải này, khi hợp đồng kết thúc, Carvalho chắc chắn sẽ phải ra đi.

Không bi đát như người đàn anh nhưng trường hợp của Coentrao cũng không khá khẩm hơn. Sau màn trình diễn ấn tượng cùng BĐN ở World Cup 2010, Coentrao được đưa về Real với mục đích tiếp đạn cho Ronaldo. Cầu thủ trị giá 30 triệu euro này còn được Mourinho ca ngợi như một "hậu vệ đa năng nhất thế giới". Nhưng sau khi đã thử nghiệm anh ở vị trí tiền vệ cánh lẫn trung tâm, Mourinho lại không chứng minh được tuyên bố của mình. Ngay cả ở vị trí sở trường, Coentrao cũng chỉ chơi tròn vai mà không tạo ra được đột biến. Xét về khả năng bùng nổ, anh thậm chí còn kém xa với Marcelo.

Niềm tin và sự kì vọng nào cũng có giới hạn. Sau 2 mùa bóng không thể chứng minh được giá trị, BLĐ Real Madrid đã bắt đầu tính đến phương án bán Coentrao. Những tin tức từ Madrid cho hay, trước sự quan tâm của PSG, Real có thể sẽ để hậu vệ cánh trái người Bồ ra đi ngay trong mùa Đông này. Trong trường hợp không thể chốt hạ, phía Real sẽ đợi đến mùa Hè để "tiễn" Coentrao khỏi Bernabeu.

Kế hoạch bán Coentrao, bản hợp đồng thất vọng nhất của Mourinho từ khi đặt chân đến Madrid, cũng cho thấy tham vọng "Bồ hóa" đã phá sản. Trong mùa Hè tới, Carvalho, Coentrao sẽ ra đi và không ngoại trừ khả năng cả Mourinho lẫn Ronaldo cũng không còn ở lại với Bernabeu nữa.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm