Real Madrid lọt vào top 3: Khoảnh khắc “Centenario”

05/11/2012 13:09 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Chiến thắng đậm 4-0 trước Zaragoza đã giúp Real Madrid vượt qua Malaga và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng - vị trí cao nhất của đội bóng thủ đô từ đầu mùa. Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa rất quan trọng về mặt cá nhân của Jose Mourinho và Di Maria, khi mỗi người đã có cột mốc “centenario” (lần thứ 100) của riêng mình.


Di Maria tỏa sáng trong ngày quan trọng của anh và Mou


“Centenario” của Mou

Real đã có một khởi đầu không hề tốt đẹp trong mùa giải thứ 3 do Mourinho dẫn dắt, mà việc bị kình địch Barca bỏ xa đến 8 điểm là một minh chứng. Dù vậy, phong độ của Real đang dần được cải thiện tích cực hơn, và chiến thắng trước Zaragoza là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tại La Liga. Trong đó, có 5 trận thầy trò Mourinho kết thúc với chiến thắng, và chỉ một lần chia điểm khi làm khách ở Camp Nou.

Sau vòng đấu thứ 4, với thất bại trước Sevilla, Real buộc phải chấp nhận đứng vị trí thứ 12. Giờ đây, trận bất bại thứ 6 liên tiếp đã giúp Real vươn lên giành một chỗ trong top 3. Khoảng cách với Barca hiện đang là 8 điểm, nhưng ngôi vị thứ hai mà Atletico Madrid nắm giữ không còn quá xa Real. Trận derby thủ đô ở vòng 14 không còn xa nữa, và đó có thể là thời điểm Real giành lấy ngôi nhì bảng từ tay đối thủ láng giềng.

Không chỉ vươn lên thứ 3, chiến thắng đậm đà 4-0 trước Zaragoza cũng đưa “Mou Team” đến với thắng lợi thứ 100 trên các mặt trận, sau thời gian hơn hai mùa giải. Chiến thắng “centenario” của Mou đến trong lần thứ 133 ông dẫn dắt Real, với hiệu số bàn thắng bại rất ấn tượng 346-115. Trong 133 trận thắng mà Mou giành được tính đến nay, có 86 trận thuộc La Liga, 27 trận trên đấu trường Champions League, 16 trận ở Cúp Nhà Vua, và 4 trận khác tại Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Trong lịch sử Real, mới chỉ có 4 người từng vượt qua cột mốc “centenario”, và Mou là vị chiến lược gia thứ năm. Theo thứ tự thời gian, những người giành nhiều hơn 100 trận thắng cùng Real gồm có Miguel Munoz, Luis Molowny, Leo Beenhakker và Vicente Del Bosque. Đây cũng là lần thứ hai Mou giành được 100 chiến thắng với các CLB của mình. Trước đây, ông từng có thành tích này với Chelsea (131 trận thắng).

“Centenario” của Di Maria

Trong ngày Mou có 100 trận thắng, Di Maria là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất. Di Maria là cậu học trò cưng của Mou tại Bernabeu khi chính ông mang anh về từ Benfica. Cầu thủ người Argentina đã có một pha solo rất đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-0, sau khi Higuain là tác giả bàn thắng khai thông bế tắc.

Cú vô-lê đẹp mắt vào lưới Zaragoza cũng là bàn thắng đầu tiên Di Maria ghi cho Real sau một tháng - kể từ tình huống lập công trong trận thắng Deportivo 4-1. Càng ngọt ngào hơn với Di Maria khi trận đấu ở Bernabeu với Zaragoza cũng là lần thứ 100 anh khoác áo Real (gồm 68 trận La Liga; 20 Champions League; 8 Cúp Nhà Vua; 4 Siêu Cúp TBN).

Cột mốc 100 trận đấu phần nào thể hiện được tầm quan trọng của Di Maria trong nhiệm kỳ Mou giữ vai trò thuyền thưởng ở Bernabeu. Trong 100 trận đấu này, Di Maria có 19 bàn thắng, một con số tương đối cao với người đá cánh như anh. Ngoài ra, số lần Di Maria hỗ trợ cho các đồng đội ghi bàn bằng đúng gấp đôi số lần anh trực tiếp lập công (38 đường kiến tạo).

Thực tế, Di Maria đã có thể vươn đến mốc 100 trận cho Real từ mùa trước, nếu như anh không gặp phải nhiều chấn thương. Mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, Di Maria có 53 trận đấu (ghi 9 bàn, 20 đường chuyền quyết định). Mùa trước, ngôi sao 24 tuổi này từng có nhiều tháng phải ngồi ngoài sân cỏ, và chỉ tham dự 32 trận đấu trên các mặt trận. Dù đá không nhiều trận, nhưng đã có đến 7 bàn thắng và 15 pha kiến tạo được Di Maria thực hiện, góp phần quan trọng giúp Real đánh bại Barca và giành ngôi vương La Liga.

Mùa hè vừa qua, Di Maria đã gia hạn hợp đồng với Real đến tận tháng 6/2018. Điều đó cũng có nghĩa là “thiên thần” còn cơ hội để đạt đến những cột mốc ấn tượng hơn con số 100.

Ngọc Huy

100 Mourinho đã có trận thắng thứ 100 trên cương vị HLV Real. Trong lịch sử, trước Mou đã có 4 người đưa Real vượt qua mốc 100 trận thắng, gồm Miguel Munoz, Molowny, Beenhakker và Del Bosque.

364 Trong 133 trận đấu, tính trên các mặt trận, Real của Mourinho đã ghi được tổng cộng 363 bàn thắng vào lưới các đối thủ, và chỉ để lọt lưới 115 lần.

3 Di Maria đã có 3 bàn thắng trong mùa giải này, với 2 ở La Liga và 1 ở Siêu Cúp. Ngoài ra, Di Marid cũng đã có 3 đường chuyền thành bàn, cùng 1 lần khác mang về phạt đền cho Real.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm