Real Madrid hòa Numancia, Zidane thừa nhận nguy cơ bị sa thải

11/01/2018 13:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Zinedine Zidane mới đây đã phải thừa nhận, những sức ép liên tục đang bủa vây khiến ông vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên trong vòng 2 mùa giải dẫn dắt Real Madrid, nhà cầm quân người Pháp mới có cảm giác tiêu cực đến như thế.

Bị đội bóng hạng dưới là Numancia cầm chân 2-2 ở lượt về  vòng 1/8 Copa del Rey, Real Madrid của HLV Zidane đang gây ra vô số những thất vọng đối với người hâm mộ. Nhưng may mắn cho họ, bởi chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi đã giúp cho thầy trò Zidane có cơ hội để lọt vào vòng Tứ kết.

Chú thích ảnh
Real Madrid bị đội bóng hạng dưới Numancia cầm hòa ở Copa del Rey

Nhưng, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Zizou cảm thấy bất an. Huyền thoại người Pháp thừa nhận, bản hợp đồng mới mà ông đặt bút ký với Real vào hồi tháng Chín vừa rồi “chẳng có ý nghĩa gì”. “Tôi sẽ bước đi từng bước, từng trận một, từng năm một. 2 hay 3 năm nữa, tôi không nghĩ đến. Với tôi, các trận đấu của năm nay mới quan trọng. Chính vì thế, ngay cả khi có hợp đồng 2-3 năm với đội bóng, tôi cũng thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả”, ông e ngại.

Nhiều khả năng, ý kiến của Zidane như muốn nói, ngay cả khi thời hạn hợp đồng của ông vẫn còn hiệu lực, nhưng với tình hình hiện tại, ông rất có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.

Tương lai của Zidane và chuyện trái táo cắn dở trên tay Florentino Perez

Tương lai của Zidane và chuyện trái táo cắn dở trên tay Florentino Perez

Ở Bernabeu, một HLV nói quá nhiều như Jose Mourinho sẽ bị sa thải, nói quá ít như Carlo Ancelotti cũng không thay đổi được tình thế, và không nói gì như Rafa Benitez thì càng tệ hơn.

“Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã làm”, Zidane nói tiếp. “Những cầu thủ ít được ra sân thì khó có thể mà chơi tốt được. Có lẽ, họ đã hơi đuối ở những phút cuối. Nhưng dù sao, họ cũng đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời, và họ đã làm tốt những điều cần làm”.

Chú thích ảnh
Zidane đã bắt đầu cảm thấy bất an

Sau khi tới dẫn dắt Real Madricd vào tháng 1 năm 2016, chiến lược gia người Pháp đã rất thành công khi giúp cho Los Blancos ngự trị trên đỉnh châu Âu khi bảo vệ thành công chức vô địch ở Champions League, lên ngôi ở La Liga và đăng quang ở FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, ở mùa này, họ lại dậm chân ở vị trí thứ 4 trên BXH, kém đội đầu bảng Barcelona tới 16 điểm. Và với phong độ như hiện tại, nhiều khả năng, khoảng cách ấy sẽ còn được nới rộng.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm