Real Madrid: Hai lời nguyền của Ancelotti

11/07/2022 08:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch châu Âu đã trở lại Valdebebas tập luyện với những ảo ảnh như những ngày đầu tiên của mùa Hè năm ngoái, những ngày vô cùng bận rộn và đầy thách thức với HLV Carlo Ancelotti về việc thúc đẩy đội bóng của mình thêm một lần nữa.

CEO Man City: 'Real Madrid vô địch C1 nhờ may mắn'

CEO Man City: 'Real Madrid vô địch C1 nhờ may mắn'

CEO Ferran Soriano của Man City cho rằng Real Madrid đã vô địch Champions League (C1) mùa giải trước theo cách may mắn và xứng đáng thua trận trước PSG, Liverpool và Chelsea

Những học trò của ông đã bội thực với các danh hiệu, và Carletto cũng như vậy. Với những người đã giành đến 5 chức vô địch Champions League trong sự nghiệp của mình thì lặp lại những chiến công hoặc mang đến sự tươi mới khó khăn hơn cả việc họ đã giành tất cả những danh hiệu đấy.

Bài học của Pep Guardiola

Pep Guardiola rời Camp Nou trong sự thất vọng, không phải vì những mâu thuẫn với ban lãnh đạo, như cả thế giới đã biết, vì ông không thể khiến những người đã giành tất cả những gì có thể ở cả CLB và ĐTQG chiến đấu như sư tử trên sân cỏ.

Họ không còn nhiều niềm vui với việc phải giành danh hiệu nọ hay chức vô địch kia khi đã bỏ túi mọi thứ quí giá nhất. Chiến lược gia người Santpedor bị đánh bại bởi chính những gì ông đã tạo ra và sức ảnh hưởng của Barcelona lên đội tuyển Tây Ban Nha là quá lớn.

Khi ở trên đỉnh cao thế giới, người ta không còn nhiều động lực để giành giật, thậm chí, là cả một vị trí thi đấu chính thức, dù cho những người mới đến có tài năng thế nào hoặc khát khao ra sao.

Alexis Sanchez hay Cesc Fabregas là điều gì đó không khả thi để thúc đẩy hoặc kéo những người tài năng hơn họ tiến về phía trước. Real Madrid hiện tại cũng như vậy, đội bóng này đang đầy rẫy những vinh quang và không ai có thể làm tốt hơn họ trên thế giới hiện tại. Chính Carlo Ancelotti cũng là một tượng đài không thể động chạm, một người đã giành được mọi thứ trong sự nghiệp cầm quân và bất kì điều gì ông nghĩ ra có thể cũng đã trở thành kinh điển để phần còn lại của thế giới học hỏi.

Cải tạo bản thân luôn là một thử thách, nhất là khi bản thể này đã là một sự hoàn hảo không thể thay thế. Kể cả khi biết rằng, nếu đứng yên tại chỗ và sử dụng những nền tảng đã có cho cuộc chinh chiến tiếp theo sẽ đưa đến khả năng thất bại, thì việc chuyển động để vượt qua cảm giác sợ hãi đó là không dễ dàng.

Tchouameni và Rudiger đã tới trong mùa Hè này với thông điệp rõ ràng, họ sẽ phải chiến đấu đến kiệt sức với dàn tiền vệ xa xỉ Casemiro, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde và những hậu vệ đã quen với việc cạnh tranh đỉnh cao là thế nào như Carvajal, Militao, Nacho hay Alaba.

Họ cần phải nhận được sự thừa nhận của phòng thay đồ và sau đó, nếu muốn có chỗ đứng tại đây, tốt hơn là tập luyện điên cuồng, nắm bắt cơ hội và chứng tỏ giá trị của mình, trước khi nghĩ đến việc trở thành động lực để giúp Real Madrid lặp lại những chiến công vang dội như ở mùa trước.

Real Madrid, chuyển nhượng Real, tin tuc bong da Real Madrid, bong da tay ban nha, tin tuc bong da tay ban nha, tin bong da hom nay, Real Madrid mua ai ban ai
Mùa bóng mới 2022-23 sẽ như thế nào với Carlo Ancelotti và Florentino Perez?

Thách thức của Carletto

Carlo Ancelotti, 63 tuổi, vô địch ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, giành 4 chức vô địch Champions League trên cương vị HLV trưởng của Milan và Real Madrid, nói ngắn gọn là không ai làm được những điều như ông đã từng làm, nhưng thật ngạc nhiên, lại đối mặt với một thách thức chưa từng có trong đời mình, đó là vô địch quốc gia hai lần liên tiếp và giúp Real Madrid trở thành nhà vô địch La Liga năm thứ hai liên tiếp.

Đội bóng áo trắng đã không đạt được thành tích này trong 14 mùa giải, cụ thể hơn, kể từ giải đấu đau đớn của Capello (2006-2007) và thành tích của Schuster (2007-2008), họ đã không làm được điều đó thêm lần nào, bất kể đó là Mourinho, Zidane hay chính chiến lược gia người Italy.

Carletto, sau khi trở lại ở mùa Hè năm ngoái, đã giành chức vô địch La Liga lần đầu tiên kể từ khi ông xuất hiện ở đây. Trong giai đoạn đầu tiên của Ancelotti trên cương vị HLV của Dải thiên hà, ông đã giành được 3 danh hiệu là Champions League, Copa del Rey và Club World Cup trong một năm rưỡi. Trong lần thứ hai này, sau một mùa giải trọn vẹn, ông có thêm ba danh hiệu nữa là La Liga, Champions League và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Với việc Barcelona còn lâu mới trở lại như một ứng cử viên vô địch và Atletico Madrid không bao giờ có thể cạnh tranh được khi một trong hai đội Real Madrid hoặc Barcelona đang ở đỉnh cao của họ, Ancelotti và các học trò có được một vị thế tốt để lặp lại chiến công và chấm dứt 14 năm không thể bảo vệ được danh hiệu của mình, nhưng đôi khi có những lời nguyền rất khó để vượt qua, vì tất cả những bí ẩn của bóng đá.

Ancelotti cũng muốn chống lại cái dớp của chính mình. Với Chelsea, Milan, PSG hay Bayern Munich, ông đã không thể vượt qua và liệu có thể làm nên chuyện với đội bóng áo trắng ở mùa giải mới?

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm