Ramos: 'Lương tâm tôi không hề cắn rứt sau pha phạm lỗi với Salah'

09/09/2018 05:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sergio Ramos khẳng định lương tâm anh không hề cắn rứt sau pha phạm lỗi với Mohamed Salah ở Champions League mùa trước.

 

CẬP NHẬT tối 31/8: Đình Trọng khiến U23 Việt Nam thót tim. Ramos lại trêu ngươi Salah

CẬP NHẬT tối 31/8: Đình Trọng khiến U23 Việt Nam thót tim. Ramos lại trêu ngươi Salah

Djokovic thắng nhọc vì chủ quan, Monaco chính thức sở hữu ngôi sao tuyển Bỉ, Mourinho bị chỉ trích... là những tin tức được cập nhật.

 

Đội trưởng của Real Madrid, Sergio Ramos, sẽ cùng đội tuyển Tây Ban Nha đến Wembley để thi đấu với đội tuyển Anh trong khuôn khổ Nations League rạng sáng ngày mai. Trước đó, trung vệ 32 tuổi này từng gây ra chấn thương nghiêm trọng cho Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League với Liverpool mùa trước. Mặc dù bị HLV Juergen Klopp chỉ trích dữ dội nhưng Ramos vẫn khẳng định pha bóng đó chỉ là vô tình.

Trong buổi họp báo mới đây, Ramos cũng chia sẻ anh không quan tâm đến những phản ứng tiêu cực mà các CĐV Anh sẽ dành cho mình trên sân Wembley sắp tới.

“Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương một người đồng nghiệp trên sân. Vì vậy, lương tâm của tôi không hề cắn rứt về những gì đã làm đêm đó. Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó”, Ramos phát biểu. “Tôi biết những CĐV Anh sẽ ủng hộ cầu thủ của họ hết mình và tôi không lo lắng về điều đó một chút nào”.

Chú thích ảnh
Ramos khẳng định không cắn rứt lương tâm sau khi phạm lỗi với Salah

Tây Ban Nha đang bắt đầu một kỷ nguyên mới dưới thời cựu HLV của Barca, Luis Enrique. Ông đã ra hàng loạt quy định mới trong tuần này, bao gồm việc cấm sử dụng điện thoại di động trong khu vực ăn uống cũng như không cho phép chơi PlayStation vào buổi tối.

Enrique cũng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các video về đội tuyển Anh. Thủ thành David de Gea sẽ tiếp tục trấn giữ khung thành bất chấp phong độ không tốt tại World Cup vừa qua.

“Tôi biết sẽ có những thách thức. Chúng tôi rất mong chờ một trận đấu tuyệt vời trên một SVĐ huyền thoại. Trong các buổi tập, tôi đã thấy được tinh thần rất tốt của các học trò”, Enrique chia sẻ.

Chú thích ảnh
HLV Enrique chuẩn bị có trận đấu quan trọng với đội tuyển Anh

Enrique đang cố gắng tách Tây Ban Nha ra khỏi thương hiệu tiki-taka và tìm cách để giúp đội tuyển trở nên nguy hiểm hơn sau 2 kỳ World Cup thất vọng.

“Tất nhiên chúng tôi đang cố gắng thử những phương án khác nhau. Tây Ban Nha đã trở thành một tài liệu để bóng đá thế giới noi gương trong 10 năm qua. Chúng tôi đang cố gắng phát triển mô hình của mình. Sau đó, các bạn sẽ thấy chúng tôi liệu có hiệu quả hay không”, Enrique nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm