Pique: Không bao giờ được phép nghĩ Barca là bất khả chiến bại

15/01/2013 09:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu tại một cuộc họp báo đánh giá lượt đi của Liga, trung vệ Gerard Pique của Barcelona tuyên bố dù bỏ xa Real Madrid tới 18 điểm cách biệt đội bóng xứ Catalunya vẫn không được phép nghĩ mình là bất khả chiến bại.



Pique khẳng định không được nghĩ Barca bất bại - Ảnh: Getty

“ Không bao giờ có thể nghĩ như vậy, bởi vì chính khi ta nghĩ mình không thể bị đánh bại là lúc ta có thể thua nhiều nhất. Ta sẽ thiếu tham vọng và sẽ chơi thiếu sự quyết liệt cần thiết. Phải tiếp tục với đà chiến thắng. Chỉ có thế, mới có thể thành công”, hậu vệ áo đỏ xanh có biệt danh “Piquebauer” nêu rõ.

Theo Gerard Pique, Barcelona đang có một phong độ thi đấu rất cao dưới thời của Tito Vilanova nhưng để đoạt được cú ăn ba như dưới thời Pep Guardiola thì còn phải nỗ lực rất nhiều, và tất cả đội bóng đang hướng về mục tiêu này.

Được hỏi liệu đội bóng áo đỏ-xanh đã chạm trần đẳng cấp hay chưa, trung vệ của Barca nêu rõ: “ Khi giành được cú ăn ba, có vẻ đội bóng đã đụng trần, nhưng hai năm sau chúng tôi lại chơi hay hơn. Trước Manchester United, Barca đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử của CLB. Chúng tôi đã mua về Jordi Alba và một số cầu thủ khác. Chúng tôi cũng phải thay đổi dần và tìm những thách thức mới. Tôi nghĩ Barca sẽ trở lại với một trình độ rất cao”.

Real Madrid luôn là một đối thủ xứng đáng

“Cho đến khi Madrid về toán học Madrid vẫn còn khả năng giành Liga thì tôi vẫn coi họ là một đối thủ để tranh giành danh hiệu, vì sự vĩ đại và lịch sử của CLB này. Khi mọi người nghĩ là không thể, thì Madrid vẫn có thể”, Gerard Pique nhận xét về đội bóng hoàng gia.

Trung vệ của Barca bác bỏ luận điệu cho rằng đội bóng áo trắng đã buông Liga mà bằng chứng mới nhất là trận hòa trước Osasuna, đồng thời chỉ rõ Madrid đã không thắng trên sân Pamplota là do có tới 4 hoặc 5 cầu thủ bị chấn thương, còn tinh thần thi đấu của họ vẫn tốt.

Báo chí đã không công bằng với Mourinho

“ Tôi nhiều khi cảm thấy buồn cười khi thấy cách báo chí cư xử với Mourinho. Khi Mou chiến thắng, người ta cho phép ông ấy làm tất cả. Madrid tới thi đấu tại Camp Nou và Mou chọc mắt Tito. Ông bị phạt bao nhiêu trận ? Không trận nào cả. Bây giờ khi ông ấy phê bình Iker hoặc dồn một nhà báo vào phòng kín để tra hỏi, thì báo chí lại phê phán. Như vậy là không công bằng. Mourinho lúc nào chả thế. Vấn đề là khi ông ta chiến thắng, thì người ta cho ông làm tất cả, còn bây giờ thì không. Tôi không nghĩ báo chí cần làm như vậy. Tôi nói điều này cả với báo chí của Barcelona nữa. Có vẻ như chúng tôi sẽ không bao giờ thua, nhưng rồi điều đó sẽ xảy ra. Khi một nhà báo đánh mất tính khách quan, thì lúc đó họ sẽ làm sai. Tôi nói cả hai phía báo chí, chứ không chỉ riêng gì Madrid”, trung vệ Pique bày tỏ quan điểm của mình.

Chơi ba ngày trận tốt hơn bảy ngày trận

Theo “Piquebaeur, việc phải chơi ba ngày một trận tốt hơn cả tuần mới thi đấu một trận vì việc phải căng mình trên cả ba mặt trận: Liga, Cúp Nhà vua và Champions giúp cho đội bóng giữ được nhịp độ, đồng thời nhận định dưới thời Tito Vilanova hầu như không có một đội hình cố định, các cầu thủ đều có cơ hội chơi bóng và điều đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh.

Bình luận về việc có cầu thủ của Malaga tuyên bố xem Barca thi đấu chỉ muốn vỗ tay hoan hô, trung vệ áo đỏ-xanh tuyên bố cần phải cám ơn sự chân thành của họ nhưng thứ tư tới hai đội lại gặp nhau (tại tứ kết Cúp Nhà vua) và nếu Barca không tiếp tục gây được cảm giác đó thì sẽ là một điềm xấu.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm