Paul Scholes: ‘Không đội nào sánh được Barca và Bayern lúc này'

27/11/2015 15:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của Man United Paul Scholes tin rằng Barcelona đủ sức để đánh bại đội hình hiện tại của Bayern nếu hai đội gặp nhau ở Champions League.

Paul Scholes nói rằng Bayern hiện giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Dẫu vậy, Scholes vẫn nghiêng về khả năng giành chiến thắng của Barcelona hơn. Cuối tuần trước, HLV Enrique cùng các học trò đã đánh bại Real Madrid 4-0 ngay trên sân Bernabeu. Hai hôm trước, họ thậm chí còn hủy diệt cả Roma với số 6-1 trên sân nhà. Khi còn thi đấu cho Man United trong quá khứ, Paul Scholes cũng đã từng nếm trải hai thất bại trước Barcelona ở chung kết Champions League năm 2009 và 2011. Và anh cũng tin rằng nếu Bayern và Barcelona gặp nhau ở Champions League, chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng Tây Ban Nha.

“Mùa trước Barcelona đã đánh bại Bayern Munich nhưng hiện giờ sức mạnh của Bayern Munich là ngang ngửa với đội bóng Tây Ban Nha. Bayern đã trở nên mạnh mẽ hơn so với năm ngoái. Họ đã thay đổi gì ư? Họ đã đem về Douglas Costa, một cầu thủ chất lượng. Mùa trước tôi không thấy Franck Ribery hay Robben thi đấu nhiều. Còn mùa này, Robben đã trở lại. Nếu hai đội có thể gặp lại nhau ở mùa giải này thì điều đó sẽ thực sự rất thú vị”, Paul Scholes nói trên ESPN FC.

Scholes nói thêm: “Tôi nghĩ đẳng cấp của Bayern và Barca hiện giờ vượt xa so với các CLB khác. Nếu Real Madrid thi đấu đúng phong độ thì cả ba có thể nói là ngang ngửa với nhau. Ngoài ra, tôi không nghĩ có đội bóng nào có thể so sánh với Bayern và Barcelona hiện giờ”.


Barca được Scholes đánh giá cao hơn Bayern

Barca và Bayern đều đã có những năm thi đấu thành công và có cú “ăn ba” lịch ở Tây Ban Nha và Đức. Nhưng, Man United đã làm điều đó ở Anh trước họ cả một thập kỷ. Scholes tin rằng đội hình “ăn ba” lịch sử của Man United 1999 sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn nếu đội bóng của anh gặp Bayern hoặc Barca thời điểm hiện tại.

“Với những gì Bayern và Barca đang thể hiện, thật khó có thể hình dung ra có đội nào đủ sức để cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, chúng tôi (thế hệ 1999), tự tin có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn nếu chúng tôi gặp nhau. Mọi người nói về hàng tiền đạo “khủng” của họ, nhưng chúng tôi có những tiền đạo siêu đẳng: Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer. Mọi vị trí trong đội bóng đều có thể khi bàn: Ryan Giggs, David Beckham. Chúng tôi luôn tự tin mình có đủ khả năng để cạnh tranh với bất cứ đội bóng nào”, Paul Scholes khẳng định.


Scholes tự tin vào khả năng của Man United 1999

Cựu tuyển thủ Anh cũng cho rằng bộ ba trên công của Barcelona (Messi, Neymar, Suarez) là bộ ba tấn công xuất sắc mà “mọi người sẽ không bao giờ thấy lại nữa”. Tuy vậy, Scholes vẫn thích đội hình Barcelona dưới thời Pep Guardiola hơn cả.

“Barcelona trước đây là đội bóng tuyệt vời nhưng bạn phải công nhận rằng các tiền đạo của họ hiện giờ tốt hơn so với Barcelona trong quá khứ. David Villa là tiền đạo xuất sắc nhưng Luis Suarez nhỉnh hơn Villa ở một số thời điểm nhất định. Neymar cũng vậy. Nhưng, hiện giờ họ không có Xavi trong đội hình”, Paul Scholes tiếp tục nói trên ESPN FC.

“Chúng tôi đã không thể chạm nổi vào quả bóng khi gặp họ (năm 2009 và 2011). Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ luôn vượt trội. Mọi thứ đều ổn thỏa khi bạn nắm quyền kiểm soát trong tay. Họ có những tiền đạo chất lượng có thể chuyển hóa tỷ lệ cầm bóng thành bàn thắng. Messi, Iniesta và Xavi có thể đánh bại mọi cầu thủ. Xavi và Iniesta luôn kiểm soát trận đấu rất tốt. Chúng tôi đơn giản là không thể chạm vào quả bóng”, Scholes chia sẻ cảm nghĩ khi gặp Barcelona năm 2009 và 2011.


Barcelona luôn khiến Man United cảm thấy khó khăn khi hai đội gặp nhau

“Chúa, Iniesta và Xavi là những người mà bạn không được phép cho họ có bóng. Họ quá thông minh. Họ có thể cảm thận rõ ràng những gì xung quanh họ. Iniesta có tốc độ cùng khả năng xử lý bóng khéo léo. Nếu để anh ấy vượt qua bạn, anh ấy sẽ biến mất như một nhà ảo thuật. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Barcelona đang sở hữu bộ ba tấn công xuất sắc đến mức mà bạn sẽ không bao giờ thấy xuất hiện lại lần nữa”, Scholes khẳng định.

Ngoài ra, Scholes cũng chia sẻ rằng thất bại của Man United ở Champions League trước Porto của Mourinho năm 2004 và Dortmund năm 1997 là hai thất bại đầy tiếc nuối nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Trong trận gặp Porto, Man United đã chấp nhận bị loại do luật bàn thắng sân khách. Điều khiến Scholes hối tiếc nhất là bàn thắng của anh đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

“Chúng tôi đã đánh bại họ. Chúng tôi đã đánh bại họ ngay trên sân nhà. Nếu bàn thắng của tôi được công nhận, chúng tôi đã có thể đi tiếp. Tôi nghĩ năm đó chúng tôi có khả năng lớn để giành chức vô địch Champions League. Chúng tôi có thể đánh bại Monaco trong trận chung kết. Đó là điều tiếc nuối nhất. Trận bán kết với Dortmund năm 1997 cũng vậy. Chúng tôi là đội thi đấu tốt hơn nhưng cuối cùng lại bị loại”, Scholes nói.


Thất bại trước Porto 2004 luôn khiến Scholes cảm thấy tiếc nuối

Dẫu vậy, Paul Scholes vẫn rất đề cao khả năng huấn luyện của Mourinho. “Porto từng là một đội bóng mạnh với những cầu thủ giỏi. Mourinho đã kết hợp các cầu thủ lại với nhau và tạo nên một phép màu thực sự. Bạn sẽ không thể nhìn thấy điều xảy ra thêm một lần nào nữa", Paul Scholes kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm