Oblak sẽ theo bước De Gea và Courtois?

18/02/2018 06:52 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đã tiến gần Barca hơn nhờ vai trò của những ngôi sao như Griezmann hay Torré. Nhưng sẽ không thể bỏ qua Jan Oblak, người vẫn là cái tên đáng nói trong khung gỗ.

Jan Oblak chỉ thực hiện 1 pha cứu thua trước Las Palmas. Nhưng chỉ như thế là đủ để anh ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp khoác áo Atletico. Đó là trận thứ 100 của Oblak ở La Liga, Atletico chiến thắng và bản thân anh giữ sạch lưới.

Trong lịch sử Atletico, có 115 thủ môn đã xuất hiện ở La Liga. Oblak là người thứ 10 đạt đến 100 trận. Trong đó, không một thủ môn nào có tỷ lệ chiến thắng như Oblak. Anh có 64 trận thắng trong 100 trận thi đấu ở La Liga.

Courtois là thủ môn chính của Atletico trước Oblak. Anh cũng đã đạt đến 64 chiến thắng, nhưng con số này chỉ xuất hiện sau 111 trận.

De Gea, Courtois, Oblak, Donnarumma: Ai sẽ gia nhập Real Madrid?

De Gea, Courtois, Oblak, Donnarumma: Ai sẽ gia nhập Real Madrid?

Hiện tại Real Madrid đã có trong tay danh sách rút gọn gồm 4 thủ môn để thay thế Keylor Navas trong tương lai. Nhưng Kền kền trắng sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt để giành được chữ ký của 1 trong 4 cái tên này.

Ngoài ra, Oblak cũng là thủ môn có ít bàn thua nhất. Mùa giải 2015-16, Oblak chỉ nhận 7 bàn thua sau 21 vòng đấu. Mùa này, anh cũng chỉ để lọt lưới 9 lần sau vòng 21.

Oblak càng ghi dấu ấn với Atletico, thì tương lai anh càng bị đặt nhiều dấu hỏi. Trong hơn một thập niên trở lại đây, Atletico sản sinh ra 2 thủ môn đẳng cấp thế giới. Sau De Gea là Courtois (mượn từ Chelsea). Cả hai đều rời Atletico để tìm đến chân trời mới.

Trong 6 năm nay, dưới sự dẫn dắt của Simeone, Atletico là một trong những đội bóng mạnh ở châu Âu. Nhưng Atletico vẫn chưa đạt đẳng cấp hàng đầu châu lục. Có thể nói, Atletico như một bệ phóng cho những ngôi sao lớn.

Griezmann nhiều khả năng sẽ ra đi. Có thể Oblak cũng không ở lại sân Wanda Metropolitano. Gần đây, Atletico càng giới hạn về sức mạnh (đã bị loại ở Champions League, giải đấu mà họ từng vào chung kết 2014 và 2016), nên khả năng Oblak ra đi càng cao.

Điều khoản hợp đồng của Oblak có mức phá vỡ 100 triệu euro. Trong nền bóng đá thương mại hiện nay, đây không phải con số quá lớn. Sau kỷ lục, ngày Oblak ra đi đang rất gần.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm