Ở Barca, cầu thủ nào nên ra đi, cầu thủ nào nên ở lại?

14/04/2017 05:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Thua tan nát trước Juventus tại Turin chỉ là thêm một vết nhơ nữa trong một mùa giải đầy “nhem nhuốc” của Barca.

Họ đang ở rất gần đến việc bị loại khỏi vòng Tứ kết Champions League và còn đang kém Real Madrid 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận) tại La Liga trong bối cảnh Luis Enrique chắc chắn sẽ rời ghế vào cuối mùa.






Sau mùa giải này, ai nên nối gót Enrique? Tất cả sẽ được tờ Sportsmail nhận định sau đây.

THỦ MÔN

Marc-Andre ter Stegen - Ở lại

Thủ thành 24 tuổi không chơi ổn định ở mùa này nhưng anh vẫn có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Còn trẻ, còn có thể phát triển, nhưng ở một CLB lớn không bao giờ có nhiều thời gian nên Stegen phải tiến bộ càng nhanh càng tốt.

Jasper Cillessen - Ở lại

Thủ thành người Hà Lan là phương án dự phòng và mỗi khi anh ra sân, anh đều thể hiện sự chắc chắn. Lý do duy nhất khiến anh ra đi là nếu anh chán nản với việc làm bạn thường xuyên trên ghế dự bị.

Jordi Masip – Nguy cơ

Gắn bó sự nghiệp với Barca nhưng chưa bao giờ có cơ hội để trở thành một thủ môn thường xuyên ở đội bóng. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa nhưng theo tiết lộ từ Tây Ban Nha, có thể anh sẽ gia hạn thêm 1 năm. Ít nhất, anh đang có cơ hội chứng kiến một trong những đội bóng hùng mạnh nhất thế giới từ trên ghế dự bị.


HẬU VỆ

Jordi Alba - Ở lại

Là trụ cột từ năm 2012 nhưng khi Enrique chuyển sang sơ đồ 3-4-3, anh đã làm bạn nhiều hơn với ghế dự bị. Alba có khả năng tấn công tuyệt vời nhưng không tạo được sự tin cậy trong phòng thủ. Tuy nhiên, nếu Barca không thay đổi sơ đồ chiến thuật thì anh nghiễm nhiên vẫn là một sự lựa chọn chất lượng.

Lucas Digne - Ở lại

Mỗi khi ra sân, Digne thể hiện khá tốt và là một cái tên dự bị hoàn hảo cho Alba. Thậm chí, khả năng phòng ngự của anh còn nhỉnh hơn.

Javier Mascherano – Nguy cơ

Cầu thủ người Argentina là một cái tên quan trọng nhưng điều đó chỉ được thể hiện trong những ngày đẹp trời. The Jefecito có thể sẽ phải ra đi.


Gerard Pique - Ở lại

Trung vệ này sẽ không bao giờ rời khỏi Barca và mong chờ một ngày được làm Chủ tịch CLB. Phong độ của anh ở mùa này khá tốt và anh không đáng bị chỉ trích cho trận thua Juventus.

Samuel Umtiti - Ở lại

Cầu thủ người Pháp là một điểm sáng của Barca mùa này. Anh hoà nhập tuyệt vời trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Nou Camp kể từ khi gia nhập từ Lyon và anh xứng đáng được ở lại.

Jeremy Mathieu – Ra đi

Năm 2014, anh đã được coi là một thương vụ kỳ lạ từ Valencia nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của cầu thủ người Pháp. Anh đã ghi những bàn thắng quan trọng nhưng lúc này, anh đã ở bên kia sườn dốc.

Sergi Roberto - Ở lại

Người hùng trong trận thắng 6-1 trước PSG lại là điểm yếu trong trận thua Juventus. Nhưng, sự đa năng của Roberto là một lợi thế rất lớn và anh còn là một sản phẩm của lò đạo tạo La Masia.


Aleix Vidal – Nguy cơ

Một hậu vệ tương đối bạc mệnh. Anh phải ngồi ngoài nhiều tháng. Khi Enrique muốn dùng anh cho những ý tưởng chiến thuật mới thì anh lại gặp trục trặc với mắt cá. Trừ phi HLV mới áp dụng sơ đồ 3-4-3 thì Vidal nên cân nhắc một điểm đến mới sau khi bình phục chấn thương.

TIỀN VỆ

Sergio Busquets - Ở lại

Đây có lẽ là mùa giải tệ nhất của Busquets nhưng sự vắng mặt của anh trước Juve lại cho thấy Barca cần anh như thế nào.

Rafinha Alcantara – Nguy cơ

Cầu thủ người Brazil gặp khó trong việc duy trì một vị trí ra sân đá chính thường xuyên, phần nhiều là do chấn thương. Lúc này, anh chỉ có thể trở lại vào tháng 8 tới. Đó là một khoảng thời gian dài và một CLB lớn thì nó đương nhiên rất bất lợi.

Andre Gomes – Nguy cơ

Dễ dàng để nhận định Gomes là cầu thủ tệ nhất Barca mùa này. Anh chơi đủ 15 trận gần nhất mà Barca không thắng. Nếu bán anh thì chắc chắn Barca sẽ lỗ nặng số tiền 55 triệu euro mà họ bỏ ra để mua về nên quyết định bán không phải đơn giản. Cầu thủ 23 tuổi có tài và HLV mới hoàn toàn có thể làm anh sống dậy.


Ivan Rakitic – Nguy cơ

Rakitic gần đây đã gia hạn hợp đồng nhưng màn trình diễn thì kém xa kỳ vọng. Anh không thể hiện được vai trò nơi tuyến giữa. Và việc đang có nhiều CLB để ý thì Barca hoàn toàn có thể bán anh để kiếm lại chút lợi nhuận.

Denis Suarez - Ở lại

Cần phải tiến bộ và thể hiện được nhiều vai trò hơn. Tiền vệ người Tây Ban Nha xứng đáng được trao thêm cơ hội để cho thấy anh đủ khả năng thi đấu tại Barca.

Andres Iniesta - Ở lại

Enrique đã phải hạn chế bớt thời gian ra sân trong nỗ lực giúp Iniesta sung sức cho những trận đấu lớn. Thể lực đã suy giảm nhưng anh vẫn còn nguyên phẩm chất để tạo nên những điều đặc biệt.

Arda Turan – Ra đi

Barca có lẽ đang mong chờ người Trung Quốc đến và mang Turan đi. Đổi lại, anh sẽ giúp Barca có một khoản tiền lớn để tái đầu tư. Từ khi chuyển đến, Turan chưa bao giờ chứng tỏ được mình.


HÀNG CÔNG

Leo Messi - Ở lại

Vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới, vẫn là trái tim của đội bóng. Không có gì phải bàn cãi, Messi phải ở lại.

Luis Suarez - Ở lại

Người bạn thân nhất của Messi tại CLB và là một sát thủ trước khung thành. Ở tuổi 30, Suarez còn có thể chơi bóng đỉnh cao ít nhất 2 năm nữa.

Neymar - Ở lại

Đang được đánh giá là cầu thủ hay thứ 2 trên thế giới. Những bước chạy của anh, tốc độ và khả năng qua người ngày càng trở nên quan trọng. Một cầu thủ phi thường và việc anh giành Quả bóng Vàng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Paco Alcacer – Nguy cơ

Trừ phi HLV mới hứa hẹn anh sẽ có cơ hội thể hiện, không thì Alcacer nên ra đi để phát triển sự nghiệp. Enrique không tin tưởng anh trong khi phía trước luôn là bộ ba MSN. Barca cần một cầu thủ bùng nổ hơn, người có thể tạo ra điều gì đó khi vào sân từ ghế dự bị.


Hữu Nam
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm