Nội tình vụ Sergio Ramos chia tay Real Madrid sau 16 năm

18/06/2021 15:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 16 năm gắn bó, Sergio Ramos sẽ chia tay Real Madrid. Trung vệ 35 tuổi không giấu được sự xúc động khi nói lời chia tay đội bóng anh đã cho anh quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp.

Bóng đá hôm nay 17/06: HLV Park muốn tránh gặp Hàn Quốc. Ramos có thể gia nhập Man City

Bóng đá hôm nay 17/06: HLV Park muốn tránh gặp Hàn Quốc. Ramos có thể gia nhập Man City

Bóng đá hôm nay 17/06: HLV Park: "Gặp Hàn Quốc ở vòng loại World Cup là số mệnh sắp đặt", Chelsea đạt thỏa thuận với Haaland, MU gặp khó khi muốn chiêu mộ Kieran Trippier.

Sergio Ramos thừa nhận anh đã để quá lâu mới thông báo chấp nhận đề nghị gia hạn hợp đồng của Real Madrid và vào thời điểm anh quyết định mình muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng Hoàng Gia thì đề nghị gia hạn hợp đồng của Real đã hết thời hạn hiệu lực.

“Tôi đã chấp nhận đề nghị gia hạn hợp đồng nhưng đề nghị ấy đã hết thời hạn hiệu lực. Lãnh đạo CLB thông báo cho tôi cách nay 1 tuần là thời hạn hiệu lực của đề nghị đã hết”, Ramos chia sẻ.

“Tôi không hiểu vì sao Real lại đưa thời hạn hiệu lực vào đề nghị gia hạn hợp đồng. Có thể tôi hiểu sai hoặc tôi không hiểu nhưng không ai nói gì với tôi”, vẫn lời Ramos.

Chú thích ảnh
Sergio Ramos trong cuộc họp báo chia tay Real Madrid

Ramos lấy làm tiếc vì Chủ tịch Real Florentino Perez không có mặt trong cuộc họp báo cuối cùng của anh ở CLB. Chia tay Real nhưng hiện Ramos vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức từ CLB nào và chưa rõ bến đỗ mới của anh là đâu.

Vẫn theo trung vệ 35 tuổi, hiện anh không tính đến chuyện trở lại đội bóng cũ Sevilla. Thực tế, Sevilla cũng chưa đưa ra đề nghị nào cho Ramos nhưng mọi chuyện có thể thay đổi nếu họ bán Jules Kounde.

Được hỏi vì sao anh không lên tiếng sớm hơn về thông tin nói rằng anh là kẻ hám tiền, Ramos giải thích: “Có lẽ là không phù hợp nếu tôi lên tiếng về chuyện đó vào lúc Real đang chạy đua ở các giải đấu”.

Chú thích ảnh
Sergio Ramos với những danh hiệu giành được cùng Real Madrid

Thổ lộ nỗi lòng trong cuộc họp báo cuối cùng ở Real Madrid, Ramos không giấu được những giọt nước mắt. “Đây không chỉ là lời tạm biệt. Tôi sẽ sớm gặp lại mọi người. Real luôn trong tim tôi”.

Như đã biết, Real đề nghị Ramos gia hạn hợp đồng 1 năm với mức lương thấp hơn những gì anh nhận hiện tại. Sau một thời gian dài im lặng, Ramos nói anh cuối cùng đã chấp nhận đề nghị nhưng khi đó mới biết thời hạn hiệu lực của đề nghị đã hết.

“Tôi không bao giờ muốn rời Real Madrid. Tôi lúc nào cũng muốn gắn bó với CLB. Mấy tháng trước, CLB đề nghị tôi gia hạn hợp đồng 1 năm và tôi phải giảm lương. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tiền bạc không bao giờ là vấn đề với tôi. Ngài Chủ tịch biết rõ điều đó”.

Chú thích ảnh
Sergio Ramos gia nhập Real Madrid năm 2005

“Tiền không phải vấn đề. Họ đề nghị tôi gia hạn 1 năm. Tôi muốn 2 năm. Tôi muốn bình tĩnh và muốn gia đình tôi tiếp tục ở đây. Cuối cùng tôi đã chấp nhận đề nghị gia hạn 1 năm nhưng người ta bảo với tôi là hiệu lực của đề nghị đã hết”.

“Không ai nói với tôi hạn chót phải đưa ra quyết định là khi nào. Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận đề nghị cuối cùng CLB đưa ra. Có những câu hỏi tôi không thể trả lời. CLB có những ưu tiên của mình”.

“Tôi muốn nói lời tạm biệt ở sân Bernabeu. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Đây là thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Như vậy, sau 16 năm gắn bó, Sergio Ramos sẽ rời Real Madrid. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2021. Real đã đề nghị anh gia hạn hợp đồng 1 năm và giảm 10% lương so với hiện tại giống như mức giảm họ đề nghị với các cầu thủ khác của đội bóng do tác động của dịch Covid-19 nhưng Ramos đã từ chối chấp nhận đề nghị sớm và đến khi anh sẵn sàng gia hạn thì đề nghị của Real đã hết thời hạn hiệu lực.

Trong 16 năm khoác áo Real, Ramos đã chơi 671 trận đấu, ghi 101 bàn thắng, giành 4 cúp vô địch Champins League, 4 chức vô địch Club World cup , 3 siêu cúp Châu Âu, 5 chức vô địch Liga, 2 cúp Nhà Vua.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm