Nỗi lo của Real Madrid: Ronaldo, làm ơn chạy ít thôi…

13/07/2016 06:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu chấn thương mới gặp ở trận chung kết EURO 2016 có hủy hoại một mùa bóng đầy hứa hẹn với Ronaldo hay không đang là câu chuyện được quan tâm nhiều nhất vào lúc này.

“Cậu ấy chỉ muốn thực hiện một cú tắc mạnh để cướp bóng, và không cố tình gây chấn thương cho Ronaldo”, Ryan Giggs bào chữa cho Dimitri Payet, người gây ra chấn thương rách dây chằng chéo đầu gối của CR7, khiến anh nhiều khả năng phải chia tay sân cỏ trong một thời gian dài. Tiền đạo 31 tuổi này có thể hoàn toàn yên tâm vào khả năng giành Bóng Vàng, nhưng việc hồi phục chấn thương và màn trình diễn sau đó của anh sẽ quyết định đến khả năng thành công của Real Madrid trong mùa bóng mới.

Ronaldo cần tự tiết chế

Ronaldo được ngợi ca là vận động viên siêu hạng với sức bật, tốc độ, thể trạng đều ở mức hoàn hảo. Thậm chí, chế độ chăm sóc sức khỏe của tiền đạo người Bồ Đào Nha được coi là chuẩn mực cho bất cứ một vận động viên nào khác. Nhưng dù có là siêu nhân thì tuổi tác và cường độ vận động quá lớn, luôn là bạn đồng hành của chấn thương, kẻ thù lớn nhất với Ronaldo.

Mùa bóng này, anh đã phải ngồi ghế dự bị vài lần vì những chấn thương khác nhau. Đầu tiên, tiền đạo này nghỉ 3 trận liên tiếp, gặp Rayo Vallecano, Sociedad tại La Liga và một trận với Manchester City ở Champions League. Sau đó, anh được HLV Zinedine Zidane sử dụng điều độ ở giai đoạn cuối, khi Real không có cơ hội cạnh tranh chức vô địch La Liga với Barcelona.

Anh chỉ dưỡng sức cho trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, và ngay sau đó, khi trở lại tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho EURO 2016, Ronaldo cũng chỉ tập nhẹ và còn bị nghi ngờ khả năng ra sân.

“Lỗi là của tôi, tôi đã quá ham muốn chơi mọi trận đấu có thể, tôi đã học hỏi được nhiều điều, rằng mình không được phép chơi quá sức, đôi khi cũng cần thả lỏng và nghỉ thi đấu từ hai đến ba trận”, tiền đạo này trả lời La Sexta trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 5.

Ai cũng biết, Ronaldo khát khao thi đấu đến như thế nào, anh luôn như một đứa trẻ đói ngấu những bàn thắng, những pha bóng tốc độ, những cú sút, những bàn thắng và cả những danh hiệu. Để thuyết phục một ngôi sao có quyết tâm lớn không ra sân còn khó hơn cả nghiên cứu đối thủ. Không có nhiều người làm được điều đó, gần nhất chỉ có HLV Carlo Ancelotti, và phần nào đó là Zidane. Ngay trong trận chung kết với Pháp vừa rồi, HLV Fernando Santos chỉ dám thay Ronaldo khi anh ra dấu thay người, vì không thể gắng sức được nữa.

Với Real Madrid, chấn thương của Ronaldo là một thiệt thòi lớn. Họ không muốn chậm chân hơn Barcelona hay Atletico Madrid ở mùa giải mới, dù cho Gareth Bale và Benzema là rất đáng tin cậy. Nhưng có Ronaldo vẫn hơn là không có.

Real hãy chăm sóc tốt Ronaldo

Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ quay trở lại tập trung với Real Madrid vào ngày 1/8, khi đội bóng bắt đầu chuyến giao hữu ở New York. Nhưng theo kế hoạch, anh sẽ ở lại trung tâm Valdebebas để làm việc với các bác sĩ của đội bóng, cũng như các chuyên gia về thể lực khác. Theo những chẩn đoán hiện tại, nhiều khả năng, CR7 sẽ chỉ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần lễ, không phải là 5 tháng như thông tin đáng sợ đưa ra lúc đầu.

Với Chủ tịch Florentino Perez, nhiệm vụ của Real Madrid không chỉ là giữ chân anh ở lại Bernabeu đến tận năm 2020, mà còn phải đảm bảo ngôi sao của ông khỏe mạnh 100% và quét sạch những nghi ngại về chấn thương đầu gối. Sau Undecima (chức vô địch Champions League thứ 11), tham vọng xây dựng đế chế với Zidane được đặt lên hàng đầu, và ông cần những người như Ronaldo luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất để chinh phục mọi danh hiệu, tạo ra sự thống trị tuyệt đối ở cả Liga, cũng như Champions League.

Chấn thương đầu gối đang trở thành nỗi ám ảnh với tiền đạo người Bồ Đào Nha, trong khi đội ngũ y tế ở Bernabeu cũng là thảm họa khác với anh. Trong 3 mùa bóng vừa rồi, anh gặp 8 chấn thương ở cả hai chân, đều liên quan đến dây chằng và gân khoeo. Đó không phải là tin tốt lành với người ưa vận động như Ronaldo. Chấn thương từng hủy hoại một Real Madrid mạnh mẽ dưới bàn tay Ancelotti ở mùa bóng 2014-2015, và chắc chắn Zidane cũng không muốn điều này lặp lại một lần nữa.

Khả năng hồi phục của Ronaldo luôn là đáng kinh ngạc, không ai nghĩ một cầu thủ vừa mới tập tễnh đầu giải, lại có thể chơi mạnh mẽ như vậy trong suốt 6 trận đấu của Bồ Đào Nha ở EURO 2016. Nhưng ở độ tuổi ngoài 30, lý tưởng nhất với anh vẫn là phân phối sức lực hợp lý trong cả mùa giải, tránh các chấn thương vì vận động với cường độ lớn, và giữ thể trạng hoàn hảo cho đến cuối mùa.

3 Tính cả chấn thương dây chằng chéo đầu gối mới gặp này, Ronaldo đã 3 lần bị chấn thương ở mùa bóng 2015-2016.

8 Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ mới chạm bóng đúng 8 lần, trước khi bị Payet phạm lỗi và rời sân từ phút 25 của trận chung kết.

804 Cho đến thời điểm này, Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 804 trận đấu, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm