Nghỉ 'Kinh điển' chứng tỏ Messi đã dính chấn thương nghiêm trọng bậc nhất sự nghiệp

03/11/2015 12:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Chấn thương đầu gối trong trận gặp Las Palmas hồi cuối tháng 9 khiến Lionel Messi không kịp bình phục cho trận “Kinh điển” với Real Madrid ngày 22/11 tới đây. Kể từ khi ra mắt đội 1 Barcelona vào năm 2004, đây là lần thứ 3 Messi lỡ “Kinh điển”.

Anh đã ghi 21 bàn, kiến tạo 11 đường sau 30 trận “Kinh điển” đã chơi trong toàn sự nghiệp chuyên nghiệp. Messi là cầu thủ chơi nhiều trận “Kinh điển” thứ 3 trong lịch sử Barcelona, chỉ kém Xavi Hernandez (42 trận, nhiều nhất lịch sử) và Carles Puyol (32). Với Messi thi đấu trên sân, Barcelona thắng 10, hòa 3 và thua 5 trong tổng số 18 trận “Kinh điển” tại Liga. Trong 2 trận vắng Messi, Barcelona hòa 1, thua 1 mặc dù ở cả hai lần này, họ đều được chơi ở Camp Nou.

Messi dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Las Palmas hồi cuối tháng 9 ở Liga. Anh bị thay ra chỉ sau 10 phút, và đó là lần bị thay ra nhanh nhất trong sự nghiệp của Messi tới nay. Ban đầu, các bác sĩ dự đoán Messi sẽ nghỉ thi đấu từ 7-8 tuần và có thể bình phục kịp đá “Kinh điển”. Nhưng nguồn tin chính thức từ Barca cho biết, cầu thủ sáng giá của họ sẽ chỉ trở lại thi đấu vào tuần đầu tiên của tháng 12.

Như vậy, Messi đã cần nhiều thời gian bình phục hơn dự đoán. Tính đến ngày 22/11, thời điểm trận “Kinh điển” diễn ra, Messi đã nghỉ 9 tuần. Nếu đúng là đến đầu tháng 12 Messi mới trở lại, thì nghĩa là anh nghỉ thi đấu 10-11 tuần (tương đương từ 70-77 ngày), và Messi sẽ phải lỡ 13-14 trận.



Tổng hợp những pha kiến tạo của Messi ở "Kinh điển"

Như vậy, đây là lần chấn thương nặng thứ hai trong sự nghiệp của Lionel Messi. Lần chấn thương nặng nhất là khi anh bị gãy bàn chân hồi mùa giải 2006-07. Messi phải nghỉ tới 88 ngày, lỡ của Barcelona 19 trận.

Lần chấn thương nặng thứ 3 của Messi là nghỉ 59 ngày vì rách cơ hồi mùa giải 2013-14. Đợt đó anh phải nghỉ thi đấu 11 trận.

Messi đã rất nỗ lực tập luyện để có thể đá “Kinh điển”. Anh đã thuê một thiết bị đặc biệt của quân đội để tự chăm sóc cái đầu gối bị đau ở nhà. Hiện nay, anh đang tập dưới sự trợ giúp của hai chuyên gia của đội tuyển Argentina, bác sĩ chuyên khoa vật lý trị liệu Luis Garcia và chuyên gia mát xa Marcelo D’Andrea. Quan sát quá trình bình phục này là đội ngũ y tế hùng hậu ở Barca.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm