Neymar bị treo giò 3 trận, mùa giải của Barca coi như vứt đi

13/04/2017 18:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Kể cả khi Barca bất ngờ thua 0-2 trước Malaga ở vòng 31 cuối tuần qua, họ vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Real Madrid nếu giành chiến thắng trong trận "Kinh điển" ở vòng 33. Thế nhưng, giờ thì hy vọng mong manh đó của họ cũng sẽ tan biến nốt với án treo giò của Neymar.

Tiền đạo người Brazil vừa chính thức nhận án treo giò 3 trận, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu tới của Barca với Sociedad, Real Madrid và Osasuna. Đương nhiên, mất Neymar ở trận "Kinh điển" sẽ là thiệt thòi cực lớn cho Barca. Ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất, Barca cũng không dễ giành chiến thắng ở Bernabeu, chứ chưa nói đến chuyện họ sẽ mất cầu thủ quan trọng bậc nhất.

Luis Enrique không có một cầu thủ nào kiểu Neymar trong đội hình của ông, và tiền đạo người Brazil lại càng khó thay thế trong những trận đấu lớn như "Kinh điển". Enrique vẫn có lựa chọn, nhưng chẳng ai được như Neymar. Arda Turan là người thường được sử dụng nhất khi Neymar vắng mặt mùa này và anh đã làm tương đối tốt với hai hat-trick có được ở Cúp nhà Vua và Champions League.

Nhưng vấn đề là Turan đang... chấn thương và quan trọng không kém, bản thân cầu thủ người Thổ Nhì Kỳ không phù hợp với sơ đồ 3-4-3, vốn được Barca liên tục sử dụng sau thảm bại trước PSG. Mặc dù Barca đã thu được những kết quả nhất định với sơ đồ này nhưng nó lại càng khiến Enrique khó tìm người thay Neymar hơn.

Trong sơ đồ này, Barca không có một hậu vệ trái thực thụ nào hỗ trợ Neymar, buộc cầu thủ người Brazil gần như một mình tung hoành bên cánh trái. Nhưng Neymar có tốc độ, sự tinh ranh cả trong phản công lẫn cầm bóng để khiến đối phương khốn khổ và giúp Barca chơi hay nhất. Tuy nhiên, Turan không phải mẫu cầu thủ như vậy, và Barca cũng chẳng có ai như vậy.

Xét trên tiêu chí trên, Jordi Alba có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất, cho dù còn lâu hậu vệ trái này mới đạt tới "cảnh giới" của Neymar. Ít nhất, sự cơ động và tốc độ của Alba cũng sẽ giúp anh "bao" được cánh trái của Barca, nhưng vấn đề là hậu vệ này đang bị cho ra rìa kể từ khi Barca chuyển sang đá 3-4-3. Denis Suarez, Andres Iniesta, Roberto, Andre Gomes, Paco Alcacer hay Messi cũng là các phương án được tính tới nhưng tất cả chỉ là giải pháp chữa cháy.

Vì thế, không loại trừ khả năng Enrique sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 ở trận "Kinh điển". Sơ đồ này không đem lại kết quả tốt nhất cho Barca thời gian gần đây nhưng đó là cách tốt nhất để Barca bước vào "Kinh điển" nếu nhìn vào những gì Enrique đang có trong tay.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm