Mourinho: Hãy hỏi Perez xem ông ấy có hài lòng với tôi hay không

03/12/2012 22:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Ajax tại trận cuối cùng vòng bảng Champions League, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho, đã từ chối bình luận về thông tin ông sẽ rời khỏi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khi mùa bóng hiện nay kết thúc. Sau đây là một số câu hỏi và trả lời chính của cuộc họp báo:

Ông có muốn hoàn thành hợp đồng của mình với Real Madrid hay không ?  

Anh cần tổ chức một cuộc họp báo với đồng nghiệp của anh ở tờ Marca, người đã đưa tôi lên trang bìa. Anh cần tổ chức một bữa cơm với những người hay lui tới quan De Maria, bốn hoặc năm người hay nói về những chuyện hấp dẫn ấy. Tôi sẽ không nói gì cả; chủ tịch Florentino cũng sẽ không nói gì đâu. Hãy đến nhà hàng De Maria, ở đấy ngon, mặc dù tôi thích quán Majadahonda hơn.

Ông nghĩ Real Madrid có hạnh phúc với ông không ?

Hãy hỏi chủ tịch Florentino. Tôi không cần phải nói với anh điều tôi đã nói với ông ấy. Mối quan hệ của tôi với chủ tịch là rất tốt, nhưng tôi sẽ không nuôi đề tài này đâu. Điều tôi duy nhất có thể làm là trả tiền cho bữa ăn ở De Maria, nhưng tôi sẽ không đến đó.

Về bóng đá mà nói, đội bóng của ông còn thiếu sót gì ?

Chúng tôi cần chơi từng trận một, bởi vì mỗi trận đều có cùng một ý nghĩa đối với tôi, đó là sự tập trung, bản lĩnh và tham vọng cao nhất, đến giới hạn khả năng của chúng tôi, luôn với mục đích là giành chiến thắng. Chuyện này khó, vì đối thủ cũng chơi bóng và có thành tích. Trận đấu với Betis là một thí dụ rõ ràng về việc đối thủ đã có một trận đấu lớn như thế nào. Chúng tôi còn thiếu tính liên tục.



Mourinho trả lời họp báo - Ảnh Getty

Tại Liga, Real là đội bóng bị ít bàn thua nhất nhưng tại Champions League lại có vấn đề về phòng thủ, ông thấy thế nào ?

Xảy ra như vậy vì chất lượng của đối phương. City có rất nhiều chất lượng ở hàng công và Borussia là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu và Champions. Họ ghi bàn vào lưới chúng tôi; chẳng có gì thêm nữa.

Cristiano Ronaldo được hoan hô hôm thứ Bảy vừa qua, ông nghĩ anh ấy đã hạnh phúc ?

Các anh không tò mò muốn biết ngày mai những ai sẽ chơi sao ? Với tôi, điều này có vẻ hấp dẫn hơn nhiều chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc.

Ferguson nói rất tốt về ông, liệu có thể coi Sir Alex đã chọn ông thay thế ?

Không, bạn bè là thế, luôn nói tốt về nhau. Đó là tình bạn. Có những người nghĩ tình bạn là sự phản bội, không có sự trung thành...Đối với một số khác, nó có ý nghĩa sâu sắc, và do đó tôi xem đây là những tuyên bố tượng trưng cho tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau. Về việc thay thế Ferguson...tôi nhìn một cách dài hạn và sẽ nói chuyện này trong vòng 10 năm nữa. Mỗi ngày tôi thấy ông ấy một khỏe hơn.

Đội hình 11 người ngày mai sẽ như thế nào ?

Adan sẽ bắt gôn, Nacho chơi chính thức...Nhưng sau đó Cristiano, Benzema, Khedira, Fabio...cũng sẽ chơi. Ramos và Alonso sẽ không vào sân vì đã có hai thẻ phạt và tôi muốn giữ họ cho trận đầu tiên của vòng 1/8, tôi không muốn mạo hiểm. Arbeloa cũng không chơi vì bị phạt.

Người ta đang nói tới một sự thay đổi HLV ở Paris Saint Germain...

Một trợ lý của tôi sẽ xem trận đấu của PSG vào đêm thứ ba tới, bởi vì chúng tôi nghĩ đây có thể là một đối thủ. Họ chơi với Oporto, một ở vị trí nhất bảng và một nhì bảng, cả hai đều có thể là đối thủ của chúng tôi ở vòng 1/8.

Ông không nghĩ là các madridistas cần biết ông ở lại hay ra đi hay sao ?

Tương lai của tôi ư ? Ngày mai là trận đấu thứ 101 của tôi tại Champions. Liên đoàn Bóng đá châu Âu đã khẳng định điều này.

Ông đánh giá như thế nào về lối chơi của Real Madrid ở mùa bóng hiện nay ?

Tôi thích sự ổn định tâm trạng. Các vấn đề liên quan đến bóng đá tự nó sẽ đến. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, có một phong cách chơi bóng được xác định...Khi chơi không tốt, điều đó có thể làm mất một chút bản sắc, nhưng chúng tôi có một đội bóng hai lần đi đến bán kết tại Champions và giành một Liga...Sự ổn định tâm trạng là quan trọng. Các chấn thương cũng gây khó, chúng tôi mất những cầu thủ quan trọng sau một lần tập trung ĐTQG. Marceloa, Fabio và một số người khác. Chúng tôi mất người một cách liên tục. Cần phải cố gắng chơi tốt nhất một cách có thể, không đánh mất thêm điểm tại Liga, đánh bại Celta, kết thúc vòng bảng một cách tốt đẹp vào ngày mai và lễ Giáng sinh là dịp để tập luyện tốt.

Ông nhận xét ra sao giai đoạn thi đấu ở vòng bảng ? Việc đứng thứ hai có bất lợi hay không ?

Không. Ở bảng này, lọt vào vòng sau là một thành tích. Một ứng viên vô địch cũng có thể bị loại. Chúng tôi cũng trải qua nguy cơ lớn như vậy và do đó đây là một thành tích. Chúng tôi đã chơi những trận đấu lớn, với sự đòi hỏi cao...

Khang Chi (theo Punto Pelota)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm