Messi vẫn đánh giá cao sức mạnh của Real

10/01/2013 19:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người khẳng định rằng ngôi vương ở Liga mùa giải năm nay coi như đã thuộc về Barcelona bởi khoảng cách mà đội quân của Tito Vilanova đã thiết lập so với các đối thủ còn lại. 



Messi giành Quả bóng vàng FIFA lần thứ 4 - Ảnh Getty

Tuy vậy, Messi cho rằng cuộc đua vẫn chưa thể kết thúc bởi mùa giải mới đi hết một nửa chặng đường và Real Madrid vẫn chưa đầu hàng dù họ đang kém Barca tới 16 điểm trên bảng xếp hạng.

“Chưa có điều gì được khẳng định rõ ràng ở Liga. Cách đây ít năm, Real đã có cuộc đua thần kỳ để vượt mặt Barca. Chúng tôi hiểu rằng không thể gạch tên họ khỏi cuộc đua. Barca cần tiếp tục chiến đấu như hiên tại và không thể nghỉ ngơi hay mắc sai lầm”, Messi chia sẻ trong bài phỏng vấn với ESPN.

Messi đã trải qua năm 2012 thành công khi ghi tới 91 bàn thắng, xô đổ thành tích đã tồn tại suốt 40 năm của Gerd Mueller (85 bàn năm 1972). Cụ thể, cứ sau 51 phút ra sân tại Liga, Messi có một pha lập công và ghi một bàn thắng sau 67 phút thi đấu trên tất cả các đấu trường, trở thành chân sút đạt hiệu suất ghi bàn đều đặn nhất.

Phong độ đó đã giúp anh xuất sắc đánh bại hai đối thủ là Ronaldo và Iniesta để giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ 4 liên tiếp, một thành tích chưa một ai làm được trước đây.

Messi đã có trong tay gần như tất cả từ danh hiệu Champions League, Liga, Cúp Nhà vua, cúp Thế giới các CLB cùng Barca và danh hiệu cá nhân lớn nhỏ. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của anh là cùng đội tuyển quốc gia Argentina vô địch World Cup 2014.

“Không gì có thể so sánh được với chiếc cúp vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina. Để có thể mang lại nụ cười cho mọi người. Đội tuyển quốc gia phải làm được những điều tốt đẹp nhất. Hãy cùng sát cánh bên nhau để mang về cho Argentina những gì còn thiếu”, Messi kêu gọi sự đoàn kết để hướng tới một giải đấu thành công.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm