Messi và nỗi ám ảnh 8 trận tịt ngòi trước Chelsea

20/02/2018 05:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Champions League với 97 bàn thắng, nhưng anh chưa 1 lần ghi bàn vào lưới Chelsea, dù đã 8 lần đối đầu với đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Lionel Messi sẽ buộc phải phá cái dớp trên, nếu như anh muốn giúp Barca vượt qua Chelsea ở vòng 1/8 Champions League mùa này.

Theo thống kê, Lionel Messi đã đối mặt với 82 CLB trong sự nghiệp của mình và tịt ngòi trước 12 CLB. Trong đó, có 6 CLB anh chỉ đối mặt đúng 1 lần. Còn lại, có 3 CLB mà Messi không thể ghi bàn trong 2 lần đối mặt (Liverpool, Xerez và Benfica). Messi còn tịt ngòi trước Inter Milan trong 3 lần anh đụng độ đội bóng này. Trong khi đó, ngôi sao người Argentina đã không thể ghi bàn vào lưới Rubin Kazan trong 4 lần gặp đội bóng này. Nhưng Chelsea mới là nỗi ám ảnh thật sự của Messi. Anh chưa 1 lần ghi bàn vào lưới Chelsea, dù đã 8 lần đối đầu với đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Chú thích ảnh
Messi chưa 1 lần ghi bàn vào lưới Chelsea

Theo thống kê, Messi đã không ghi được bàn thắng nào trong 655 phút thi đấu trước Chelsea, dù cho anh đã tung ra 29 cú sút.

Thậm chí trong thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình (mùa giải 2011-12 với 73 bàn thắng), Messi vẫn im lặng trước khung thành của Chelsea ở 2 loạt trận tại Bán kết Champions League.

Anh sẽ là niềm hy vọng của Barca ở trận đấu với Chelsea vào ngày 21/2 tới. Messi chính là chân sút số 1 của Barca ở La Liga mùa này và đóng góp 32% tổng số bàn thắng của đội bóng chủ sân Camp Nou ở Liga mùa bóng này (20 trong số 62 bàn).

Dưới đây là 8 trận đấu mà Lionel Messi đã bó tay trước hàng phòng ngự của Chelsea.

Alexis Sanchez: ‘Messi đã khóc sau khi đá hỏng penalty’

Alexis Sanchez: ‘Messi đã khóc sau khi đá hỏng penalty’

Alexis Sanchez tiết lộ rằng Lionel Messi từng khóc sau khi Barcelona thua Chelsea ở trận Bán kết Champions League năm 2012.

Vòng 1/8 Champions League mùa giải 2005-06 (Barcelona vượt qua Chelsea với tổng tỉ số 3-2)

Chú thích ảnh
Pha vào bóng của Asier del Horno với Messi

Messi lúc này mới 18 tuổi và nhưng đã được đôn lên đội một của Barca và gây ấn tượng mạnh mẽ. Anh đã chơi hay ở trận thắng 2-1 tại Stamford Bridge nhưng không ghi được bàn thắng nào. Điểm nhấn của trận đấu này chính là pha vào bóng như “đốn củi” dẫn đến thẻ đỏ của Asier del Horno với Messi.

Trận lượt về, Barca hòa 1-1 với Chelsea và giành vé đi tiếp. Mess tiếp tục không ghi bàn vào lưới Chelsea, nhưng ở thời điểm đó, ít ai để ý đến điều này.

Vòng bảng Champions League mùa giải 2006-07 (Chelsea 1-0 Barca; Barca 2-2 Chelsea)

Chú thích ảnh
Lampard ghi bàn ở góc không tưởng vào lưới Barca

Didier Drogba ghi bàn duy nhất giúp Chelsea giành chiến thắng tối thiểu ở London. Trận lượt về, Frank Lampard (chứ không phải Messi) đã tạo ra khoảnh khắc ma thuật ở Camp Nou với bàn thắng không tưởng từ vị trí sát đường biên ngang trong vòng cấm. Drogba sau đó đã ghi bàn ở phút 90+3 để giúp Chelsea giành được trận hòa 2-2 tại Camp Nou. Cả Chelsea và Barca đều giành vé đi tiếp nhưng đội bóng của Tây Ban Nha đã phải dừng chân ở vòng 1/8 do bị Liverpool loại.

Bán kết Champions League mùa giải 2008-09 (Barca đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách)

Clip Messi chuyền bóng cho Iniesta ghi bàn vào lưới Chelsea

Messi chính là viên đá quý trong đội hình của Pep Guardiola giành cú ăn ba ở mùa giải này. Anh đã tỏa sáng rực rỡ ở trận Chung kết tại Rome với bàn thắng vào lưới M.U. Tuy nhiên trong 2 lượt trận gặp Chelsea ở Bán kết, Messi đã im tiếng. Trận lượt đi tại Camp Nou, hai đội hòa nhau 0-0. Đến trận lượt về, Messi đã chuyền bóng cho Iniesta ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3, khiến sân Stamford Bridge chết lặng.

Bán kết Champions League mùa giải 2011-12 (Chelsea đánh bại Barca với tổng tỉ số 3-2)

Chú thích ảnh
Messi đá hỏng quả 11m ở trận gặp Chelsea

Drogba đã giúp Chelsea thắng 1-0 ở trận lượt đi. Tuy nhiên đội bóng của Anh đã không thể duy trì được lợi thế mong manh đó, sau khi Sergio Busquets và Andres Iniesta ghi liền 2 bàn giúp Barca dẫn 2-0 sau 43 phút thi đấu ở trận lượt về. Tình hình trở nên tồi tệ hơn với Chelsea, sau khi John Terry bị thẻ đỏ. Thế nhưng sau đó, Chelsea đã vùng lên với 2 bàn thắng của Ramires và Fernando Torres. Còn Messi thì gây thất vọng khi đá hỏng quả 11m ở phút 49.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm