McManaman: 'Nếu Griezmann có giá 100 triệu, thì Ronaldo ở tuổi 32 là 200 triệu'

03/05/2017 15:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo và Antoine Griezmann là tâm điểm của sự chú ý ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Tuy nhiên, chỉ có một người được ca ngợi sau trận đấu.

Antoine Griezmann đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng hàng đầu thế giới. Có thời điểm, mức giá chuyển nhượng của anh được đẩy lên tới 100 triệu bảng. Theo quan điểm của BLV Steve McManaman, dù đắt giá như vậy nhưng tiền đạo người Pháp vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Cristiano Ronaldo.

Ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid, Ronaldo đã tỏa sáng rực rõ với một cú hat-trick giúp Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Không chỉ giúp đội bóng đặt một chân vào chung kết, Ronaldo còn xô đổ hàng loạt kỷ lục. Trong khi đó, Griezmann đã không thể hiện được điều gì.


Trong khi Ronaldo tỏa sáng rực rỡ...


...thì Griezmann lại chẳng làm được gì

"Tôi đã hy vọng Atletico ghi được nhiều bàn thắng với hàng công của họ. Điểm khác biệt giữa hai đội bóng ngày hôm nay là sự tỏa sáng của những cầu thủ lớn. Mọi người nói Griezmann đáng giá 100 triệu bảng nhưng cậu ấy chẳng làm được gì ngày hôm nay cả. Nếu Griezmann có giá 100 triệu thì giá trị của Ronnie (Ronaldo) ở tuổi 32 phải là 200 triệu bảng", Steve McManaman khẳng định.

"Ronaldo thực sự rất hiệu quả, rất, rất lạnh lùng. Trước trận, chúng ta đã so sánh Ronaldo và Griezmann và giờ chúng ta đã có người thắng cuộc", Steve McManaman nói thêm.

'Messi chỉ biết giơ áo, còn Ronaldo biết giơ cả cúp nữa. Đấy là sự khác biệt'

'Messi chỉ biết giơ áo, còn Ronaldo biết giơ cả cúp nữa. Đấy là sự khác biệt'

Màn trình diễn áp đảo của đội chủ sân Santiago Bernabeu trong trận derby thành Madrid vừa kết thúc mang đậm dấu ấn của Cristiano Ronaldo, khi mang về cho đội chủ nhà cú hat-trick không thể thuyết phục hơn.

Với 3 bàn thắng có được, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League lên 103 bàn. Đồng thời, anh đã lập được cú hat-trick thứ 42 trong sự nghiệp. Phát biểu trên BT Sport, Rio Ferdinand đã gọi người đồng đội cũ của mình là "cỗ máy ghi bàn".

Ronaldo liên tục thăng hoa ở Champions League
Ronaldo liên tục thăng hoa ở Champions League

"Ronaldo là một cỗ máy, một kẻ hủy diệt tàn bạo. Ở mỗi cơ hội Ronaldo có được, chúng tôi đều biết nó sẽ trở thành bàn thắng trước khi cậu ấy dứt điểm. Trái bóng như một chiếc nam châm luôn bị hút tới chân của cậu ấy. Và khi nó tới, Ronaldo luôn lạnh lùng như một tảng băng. Đây không chỉ đơn giản là tài năng mà đó còn là sự cố gắng và cống hiến hết mình của Ronaldo", Ferdinand ca ngợi Ronaldo.

"Ronaldo bước vào trận đấu và hiểu rõ bản thân có thể làm gì. Tinh thần thi đấu của cậu ấy quá cứng rắn. Có những cầu thủ khi lạc vào những trận đấu như thế này thường co mình lại", Ferdinand nói thêm.

Ronaldo đã quá "tàn nhẫn" với Atletico Madrid
Ronaldo đã quá "tàn nhẫn" với Atletico Madrid

Sau khi đã chơi thăng hoa trước Bayern ở tứ kết, Ronaldo vẫn bùng nổ ở bán kết. Có vẻ như Champions League năm nay là sân chơi riêng của ngôi sao này. Với 10 bàn sau 11 trận, cho dù Real có thể không vô địch nhưng Ronaldo vẫn sẽ là ngôi sao của giải đấu. Còn Zidane, ông đã đúng khi nhận mình may mắn vì sở hữu những cầu thủ như Ronaldo trong đội hình thời điểm này.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm