Luis Enrique: ‘Barca cần một cầu môn rộng hơn khi đá penalty’

20/02/2016 14:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Trước thềm trận đấu với Las Palmas ở Liga, HLV Luis Barcelona chỉ hy vọng đội bóng của ông có thể cải thiện hiệu quả sút phạt đền.

Barcelona vẫn đang tiến phăng phăng ở mọi đấu trường với Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar tạo nên bộ ba tấn công đáng sợ nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều trớ trêu khi chính họ là những cầu thủ vô duyên nhất khi đứng trên chấm phạt đền. Gần nhất, ở trận thắng Sporting Gijon, Suarez đá hỏng phạt đền. Đó là lần thứ 6, tam tấu MSN thất bại trên chấm 11m sau 12 lần được trao cơ hội tại đấu trường Liga.

Khi được hỏi về “thành tích” báo động về hiệu suất thực hiện penalty, HLV Luis Enrique thừa nhận đó là vấn đề mà đội bóng của ông cần phải cải thiện: “Chúng ta cần phải nới rộng cọc gôn”, ông Enrique hóm hỉnh. “Đúng là chúng tôi đá phạt đền không hiệu quả, cần phải thay đổi điều này. Chúng tôi còn rất nhiều vấn đề phải cải thiện”.


Barca đang chuẩn bị cho trận đấu với Las Palmas

Lúc này sau 24 vòng đấu, Barcelona đã có 60 điểm, hơn Atletico Madrid 6 điểm và 7 điểm so với Real. Chiến thắng trước Las Palmas sẽ giúp Barca nới rộng khoảng cách với hai đội bóng bám đuổi. Tuy nhiên, mùa giải đã bước vào giai đoạn quan trọng, nơi bất cứ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá nên HLV Enrique tỏ ra thận trọng.

“Las Palmas có thể tạo nên khác biệt trước chúng tôi. Những đội bóng ở cuối BXH cần điểm số và họ sẽ chiến đấu hết mình vì số lượng vòng đấu không còn nhiều nữa. Những đội bóng như vậy, trên thực tế, là đối thủ nguy hiểm và thường gây ra bất ngờ. Las Palmas là đội bóng có tổ chức tốt, phong cách rất hay. Vì thế, chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt”.

Khi được hỏi liệu chuỗi 30 trận bất bại hiện tại có thể khiến cầu thủ lơ là và mất tập trung, Enrique cho biết ông không nhìn thấy dấu hiệu đó ở các học trò. Thay vào đó, ông thấy họ đang nỗ lực để tái hiện cú ăn ba của mùa giải trước. “Nếu có gì đó mất kiểm soát, tôi sẽ rất lo lắng. Nhưng may là không. Tôi đang thấy tập thể các cầu thủ làm việc với mục tiêu rõ ràng và nhận thức rõ mọi thứ vẫn chưa thể được quyết định ở thời điểm này. Chúng tôi đang nỗ lực để tái lập thành tích mùa trước”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm