Lời giã từ cay đắng của Pique

11/10/2016 05:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Gerard Pique không “nuốt lời” như người đồng đội ở Barcelona Leo Messi, và quyết tâm “dứt áo” với Tây Ban Nha, anh sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế ở tuổi 31, sau 9 năm gắn bó với La Roja. Từ một người hùng trong mắt các cổ động viên xứ đấu bò, anh trở thành kẻ đáng ghét nhất suốt hai năm qua. Khi những tuyên bố ủng hộ cho sự độc lập của đội bóng xứ Catalunya, và những châm chọc nhắm về Sergio Ramos cũng như Real Madrid, biến Pique thành kẻ khó ưa ở đội bóng này.

Anh thậm chí còn là mục tiêu bị la ó và chế giễu trên tất cả các sân bóng ở Tây Ban Nha, kể cả khi Barcelona hay La Roja thi đấu vòng loại EURO 2016. Đó là sự thật kinh khủng đối với trung vệ 29 tuổi này. Người ta không thể nghi ngờ sự tận tụy của người đã gắn bó 16 năm với màu áo đội tuyển quốc gia, từ đội trẻ cho đến Tây Ban Nha. Góp phần giúp đội bóng đăng quang ngôi vô địch thế giới cách đây 6 năm, và hai năm tiếp theo là bảo vệ danh hiệu châu Âu.

Trải qua những quãng thời gian tồi tệ cùng đội bóng ở World Cup 2014, mới đây là EURO 2016 tại nước Pháp. Rất nhiều điều tiếng cũng đến trong thời gian này, những tranh cãi xung quanh cách ứng xử với người đá cặp Sergio Ramos, hay các nhân vật khác từ Madrid, vẫn không khiến Pique có ý định từ bỏ màu áo xứ sở. Cho đến vụ áo đấu trong trận gặp Albania nổ ra.

Kể từ lần đầu tiên ra mắt ở đội tuyển Tây Ban Nha, trong trận giao hữu với Anh vào ngày 6/2/2009, Pique đánh bật tất cả để trở thành đối tác chính của Carles Puyol, sau đó là Sergio Ramos trong hành trình chinh phục các danh hiệu lớn nhỏ suốt 7 năm qua. Và trở thành trung vệ xuất sắc nhất của đội bóng trong từng đấy thời gian. Anh hiếm khi mắc sai lầm trong các trận đấu, và càng ở những giải đấu lớn, Pique chơi càng hay.

Rất ít người nhìn thấy tương lai chắc chắn của Tây Ban Nha, nếu đá cặp trung vệ không phải là Sergio Ramos và Gerard Pique. Anh là sự bảo đảm của thành công, là nền tảng để đội bóng chinh phục các thách thức. Và nếu cuộc chia tay này không phải là sự thiệt thòi lớn với người hâm mộ xứ đấu bò, thì có lẽ, họ đã quá vô tình để lãng quên một người hùng thật sự của bóng đá Tây Ban Nha suốt gần một thập kỉ qua.

Sau trận đấu với Albania, Pique đã có 86 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi được 5 bàn thắng và từng giành chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 cùng La Roja.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm