Lemar là Diego Ribas mới của Simeone?

25/09/2018 14:45 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 4 năm qua, Diego Simeone tìm kiếm một tiền vệ toàn diện để thay thế Diego Ribas nhưng không thành, và Thomas Lemar đang mang đến hy vọng mới.

Atletico và bản giao hưởng của Simeone

Atletico và bản giao hưởng của Simeone

Lần đầu tiên trong mùa giải mới 2018-19, Atletico thắng 2 trận liên tiếp, và chiến thắng trước Getafe là màn trình diễn tốt nhất của các học trò HLV Diego Simeone.

Giáng sinh 2011, Simeone được mời về dẫn Atletico vốn đang khủng hoảng trầm trọng. Trong nửa năm, đội bóng thủ đô Madrid hoàn toàn lột xác, và giành danh hiệu Europa League. Trong đó, Diego Ribas là người kiến tạo lối chơi.

Diego khi ấy khoác áo Atletico theo dạng cho mượn từ Wolfsburg. HLV Simeone yêu cầu mua lại Diego trong mùa Hè 2012, nhưng không được đồng ý. Đến tháng Giêng 2014, Diego trở lại Madrid, để rồi cùng Atletico vào Chung kết Champions League, và giành chức vô địch La Liga sau 18 năm chờ đợi.

Atletico một lần nữa từ chối giữ Diego, cho dù các CĐV kêu gọi CLB làm điều đó.

Simeone luôn xây dựng lối đá thực dụng, nhưng Diego là trường hợp hiếm hoi chơi kỹ thuật trong hệ thống của ông. Diego là cầu thủ “số 10” có thể đá trung tâm lẫn lệch sang cánh. Trong kỷ nguyên “El Cholo”, Diego có thể xem là “số 10” độc nhất vô nhị.

Từ sau chức vô địch La Liga 2013-14, Simeone mãi tìm kiếm một Diego mới để xây dựng lối chơi. Nhưng bao kỳ vọng của ông đều thất vọng. Thực tế, Arda Turan chơi rất nổi bật trước khi được bán cho Barca, nhưng anh không thể đảm nhiệm vai trò kiểu Diego.

Thời gian qua, Simeone đã thử nghiệm Cebolla Rodriguez, rồi tài năng trẻ Oliver Torres. Sau này, còn có thêm Carrasco, Cani và nhất là Nico Gaitan - người được nhà cầm quân Argentina theo đuổi nhiều năm. Có người chỉ đáp ứng được yêu cầu trong thời gian ngắn, có những cầu thủ gần như chỉ vật vờ ở Madrid.

Simeone đang hy vọng Lemar sẽ đáp ứng được yêu cầu của mình. Cầu thủ người Pháp vừa ghi bàn đầu tiên ở vòng 5 La Liga, trước đối thủ Getafe. Lemar có nhiều điểm giống Diego Ribas, từ khả năng dẫn bóng, kiến tạo và sự sáng tạo.

Nếu Lemar thực sự trở thành Diego mới, Atletico của Simeone đủ sức để nghĩ về La Liga, và tiến sâu trên sân chơi Champions League.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm