La Liga mùa giải mới: Ai phế truất nhà vua Real?

08/08/2022 06:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - La Liga 2022-23 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này, nhưng nó thật sự đã diễn ra từ cuối mùa giải trước, thời điểm Real Madrid đăng quang ngôi vô địch với sự vượt trội. Phần còn lại biết rằng, nếu không sẵn sàng, họ sẽ chậm trễ thêm lần nữa.

Real Madrid: Đóa hồng ở Rose Bowl

Real Madrid: Đóa hồng ở Rose Bowl

Real Madrid đã đánh bại Juventus một cách xuất sắc. Thật sự là bạn không thể nhìn thấy một đội bóng nào hay hơn thế trong số các đội đã tới nước Mỹ. Real Madrid đang khiến tất cả phải nghĩ về một mùa giải chinh phục nữa của họ.

Liverpool, khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử năm 2020, đã hơn Man City, đội xếp thứ 2 năm đó tới 18 điểm, nhưng đúng một năm sau, họ chỉ xếp thứ 3 và thua đội vô địch Man City đến 17 điểm. Mùa trước, Real đã hơn Barcelona đến 13 điểm, nhưng đó không phải là sự bảo đảm.

Cuộc chiến của Real

Bài học là khoảng cách về điểm số không bất biến từ mùa này sang mùa khác. Nó không chỉ có khả năng bị thu hẹp mà còn bị vượt qua nếu như bạn không đủ mạnh để bảo vệ chức vô địch của mình.

Trong trường hợp của Real Madrid, người ta thường nói, nếu có đối thủ nào đánh bại được thầy trò HLV Ancelotti, nhiều khả năng chỉ có thể là chính họ. Dải thiên hà hiển nhiên là đội bóng được đánh giá cao nhất ở mùa bóng 2022-23, vì không cần phải là một chuyên gia, bạn cũng có thể thấy đội bóng này được tạo nên bởi những phẩm chất phi thường như thế nào. Và nếu không thể giành được La Liga mùa này, họ sẽ là tội lỗi của chính mình. Nhưng sự thật là có nhiều rắc rối trên con đường bảo vệ danh hiệu của Real Madrid. Nó được bắt đầu từ lịch thi đấu khắc nghiệt trong mùa giải mà World Cup 2022 trở thành thách thức khủng khiếp, như đã biết.

Chuyên gia thể lực Pintus là nhân vật được quan tâm hơn cả, vì ông phải đối mặt với phần việc phức tạp nhất thế giới, để giúp các nhà vô địch châu Âu phân phối sức lực hợp lý cho FIFA Club World Cup, Cúp nhà Vua, Siêu cúp Tây Ban Nha, tất nhiên cả hai giải đấu chính là La Liga và Champions League.

Và nếu cho rằng, thầy trò HLV Ancelotti sẽ đi đến đích cuối cùng ở mỗi giải đấu mà họ tham dự, đội bóng Hoàng gia sẽ phải chơi nhiều trận hơn bất kì đối thủ nào khác trong mùa giải này, và nếu không kiệt sức vì phải chạy vòng quanh thế giới thì có lẽ họ cũng sẽ bị các đối thủ quần cho tơi tả.

Có những yếu tố phi chuyên môn, nhưng thường được tính vào như một trong những tác động tạo ra sự thành bại của một đội bóng: Lịch sử. Bạn không định lượng được thành tố này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của mỗi câu lạc bộ, vì nó không có thật, nhưng đôi khi lại trở thành hiện thực.

Chú thích ảnh
Đối thủ lớn nhất của Real Madrid là chính họ

Kể từ lần cuối cùng giành hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2007 và 2008, đội bóng Hoàng gia đã không thể lặp lại thêm lần nào, và nghịch lý là trong 14 năm qua, họ đã giành tới 5 chức vô địch Champions League và có ba lần liên tiếp đăng quang ở cựu lục địa.

Cơ hội của nhóm sau

Không đội bóng nào là bất khả chiến bại và luôn có cơ hội để các câu lạc bộ lật đổ sự thống trị của Real Madrid, dù là nhỏ nhất. Bạn phải luôn tin vào những giá trị của mình trong cuộc chiến có vẻ như không cân sức này. Barcelona không thực hiện các đòn bẩy kinh tế một cách dồn dập, không trở thành đội chi tiêu nhiều nhất châu Âu mùa Hè này chỉ để nghĩ rằng họ đang ở trong giai đoạn chuyển giao và không sẵn sàng cho cuộc chiến giành lại vị trí số 1 ở xứ đấu bò.

Ngay khi bắt đầu với điều đó, đội bóng xứ Catalunya cầm chắc thất bại. Tất cả những gì Xavi cần đều đã có, một tập thể mới mẻ, khát vọng và trẻ trung luôn mang tới sự kì vọng. Và nếu không thể tận dụng được những khó khăn mà Dải thiên hà phải đối mặt, Barcelona biết được cái giá mà họ phải trả lớn như thế nào.

Atletico Madrid, trong khi đó, có thể tin rằng, đây không phải là mùa giải dễ dàng, họ là kiểu đội bóng không thể cạnh tranh ngôi vô địch nếu như một trong hai đội bóng là Real Madrid và Barcelona đang ở đỉnh cao.

Rojiblancos chỉ có thể lên ngôi khi cả hai đội bóng này suy yếu, và người ta không nhìn thấy điều đó vào lúc này. Nhưng cuối cùng thì thầy trò HLV Simeone vẫn phải thể hiện được tham vọng vô địch và nếu như có một mùa giải may mắn, có thể, họ sẽ vô địch lần thứ hai trong ba năm qua.

Real Madrid là ứng viên số 1

Cú đúp danh hiệu mùa trước, cùng với chiều sâu đội hình, chất lượng cầu thủ vượt trội, đã đặt Dải thiên hà vào vị trí số 1 của các nhà cái trong các lựa chọn với tỉ lê 6/5, (đặt 5 ăn 6). Trong khi đó, sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự cùng khát khao chiến thắng, Barcelona được xếp thứ hai với tỉ lệ cược là 7/5. Atletico Madrid không thật sự được tin tưởng vào khả năng đăng quang với tỉ lệ cược 13/2.

Danh hiệu Pichichi: Gọi tên Lewandowski

Dù mới chỉ bước vào mùa giải đầu tiên ở La Liga, nhưng Lewandowski được đánh giá cao hơn Benzema rất nhiều ở khả năng giành giải thưởng Pichichi (Vua phá lưới) khi được các nhà cái đặt cược 5/2 cho việc giành danh hiệu này. Karim Benzema người đang giữ giải thưởng xếp ở vị trí thứ 2, Vinicius xếp thứ 3 cho cơ hội giành Pichichi.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm