Không phải Camp Nou, Calderon mới là "pháo đài" của Liga

27/12/2012 08:28 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona vẫn đang bất bại (thắng 16 và hòa 1) nhưng Camp Nou vẫn không phải là nơi thày trò Tito Vilanova thu về số điểm tuyệt đối. Tại sân nhà của mình, Barca đã để cho Real Madrid ra về với 1 điểm có được từ trận hòa 2-2.  Ngoài ra, Benfica cũng đã giành được trận hòa 0-0 ở đây.

Atletico không bất bại (đã thua 3 và hòa 1) nhưng đổi lại họ đang là đội bóng có được thành tích ấn tượng nhất trên sân nhà Calderon. "Hoàn hảo", "duy nhất", "vô đối" là những cụm từ mà tờ Marca (thân Madrid) đã dùng để ca ngợi pháo đài bất khả xâm phạm này.

Atletico đã chơi tổng cộng 14 trận trên sân nhà (10 ở Liga và 4 ở các giải đấu khác) và họ toàn thắng cả 14 trận.  Những nạn nhân của Atletico gồm Bilbao, Vallecano, Malaga, Osasuna, Sevilla, Deportivo và Celta (Liga), Viktoria Pilsen, Academic và Hapoel Tel-Aviv (Europa League), Getafe và Real Jaen (cúp Nhà Vua).  Nếu tính cả mùa giải năm ngoái, con số này phải là 16 trận.

Thành tích này giúp họ trở thành đội bóng mạnh nhất trên sân nhà, không chỉ xét ở phạm vi Liga mà còn trên cả bình diện châu Âu.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng để biến Calderon thành một pháo đài bất khả xâm phạm, Atletico đã có sự trợ giúp của lịch thi đấu. Cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa phải gặp Barca hay Real Madrid trên sân nhà.  

Nhưng trước khi nghĩ đến hai đối thủ lớn nhất mà họ đã thua ở lượt đi, Atletico vẫn có thể tự tin duy trì mạch toàn thắng bởi ở trận đấu tiếp theo, họ chỉ phải tiếp Zaragoza, một đối thủ không được đánh giá quá cao.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm