Kevin de Bruyne rất tốt, nhưng Real rất tiếc

05/05/2020 22:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Khi một ngôi sao như Kevin de Bruyne tuyên bố chia tay xứ sở sương mù nếu như Manchester City không kháng án thành công án phạt cấm thi đấu hai mùa tại Champions League của UEFA, nó luôn tạo ra hiệu ứng lớn trên thị trường chuyển nhượng.

 

Bóng đá hôm nay 5/4: MU ra quyết định quan trọng vì Solskjaer. Bruno Fernandes sẽ là 'Iniesta mới'

Bóng đá hôm nay 5/4: MU ra quyết định quan trọng vì Solskjaer. Bruno Fernandes sẽ là 'Iniesta mới'

Bóng đá hôm nay: MU quyết định ngừng tìm kiếm Giám đốc bóng đá vì Ole Gunnar Solskjaer. Bruno Fernandes muốn trở thành "Iniesta của MU" và tự coi mình là một chiến binh.

Ở Tây Ban Nha, có vẻ như chỉ Real Madrid mới đủ khả năng và sức mạnh tài chính trong thời điểm bóng đá khủng hoảng vì dịch Covid-19 để đáp ứng được mức phí chuyển nhượng lên tới 120 triệu euro của tiền vệ người Bỉ, vì chẳng thể mong chờ gì ở Barcelona, đội đã buộc cầu thủ giảm tới 70% mức lương và sẵn sàng bán tháo tất cả để gỡ gạc về tiền bạc thời điểm này.

Khoảng trống ở Bernabeu

Cristiano Ronaldo đến xứ đấu bò sau khi lên tới đỉnh cao cùng MU, Luka Modric là một trong những ngôi sao được đánh giá cao nhất ở Tottenham, và sau tiền vệ người Croatia, Gareth Bale những năm đầu tiên chơi bóng ở Bernabeu là một hình mẫu hoàn hảo của bóng đá hiện đại, tốc độ và phù hợp với ý tưởng bóng đá của Real Madrid.

Xa hơn nữa, David Beckham cũng tạo ra những giá trị mẫu mực trong màu áo trắng, trong khi Steve McManaman hay Anelka thì góp công lớn để giúp đội bóng Hoàng gia giành chức vô địch Champions League 2000, chỉ Micheal Owen dường như gây thất vọng đôi chút, nhưng thật ra, khi tới xứ đấu bò, phong độ của thần đồng một thuở của nước Anh đã không còn ở đỉnh cao phong độ, và Hazard thì gặp quá nhiều chấn thương.

Họ có những điểm chung với Kevin de Bruyne, đó là những mẫu cầu thủ tấn công và đều đến từ Ngoại hạng Anh. Nghĩa là Bernabeu là mảnh đất màu mỡ và phù hợp để những ngôi sao phát triển sự nghiệp và đạt được sự thăng hoa trên sân cỏ.

Thành công của Real Madrid ở Champions League từ năm 2014 trở lại luôn gắn liền với những cầu thủ chơi ở Ngoại hạng, điều đó hẳn không phải là sự tình cờ. Thứ bóng đá của Real Madrid luôn là sự cởi mở và phóng khoáng, có thể dung nạp mọi mẫu cầu thủ với phong cách khác nhau, họ không có sự qui chuẩn hoặc kiểu mẫu giống Barcelona, nên những cầu thủ được tôi luyện trong môi trường Ngoại hạng Anh, với thứ bóng đá trực diện, luôn hướng về phía trước càng có cơ hội để sinh sôi tại đây.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Real Madrid, De Bruyne, Man City, Liga
Hazard có lẽ rất thích được thấy De Bruyne làm đồng đội của mình ở Real Madrid, nhưng có lẽ thời điểm này, Real chưa sẵn sàng cho ý tưởng ấy

Kevin de Bruyne, một tiền vệ công toàn năng, người có những đường chuyền mang trí tưởng tượng cao và khả năng tổ chức trận đấu cừ khôi hiển nhiên là sự lựa chọn lý tưởng để Zinedine Zidane tạo ra cuộc cải cách thật sự ở hàng tiền vệ khi Luka Modric đã đi qua thời đỉnh cao và hàng tiền vệ của Dải thiên hà cần khát khao và nguồn năng lượng bất tận của tiền vệ người Bỉ.

Nhưng Real rất kiềm chế

Bất cứ một chi tiết nào cũng cho thấy Kevin de Bruyne vừa vặn thế nào với đội bóng Hoàng gia từ tài năng, sự hợp lý trên thị trường chuyển nhượng, những khoảng trống mà Luka Modric hay James Rodriguez sẽ sớm rời khỏi Bernabeu. Trong khi Eden Hazard là đối tác hoàn hảo của tiền vệ 28 tuổi này, cùng với nhau, họ đã đưa Bỉ tới vị trí thứ 3 ở World Cup 2018.

Nhìn thấy không, không có lý do gì để không mua một viên ngọc quý như Kevin de Bruyne lúc này, anh hơn hẳn Van de Beek hay Camavinga, và thậm chí có thể là Pogba, người được phỏng đoán là rất khó đạt được trạng thái ổn định về lý trí để nâng cấp Real Madrid.

Nhưng luôn có những thứ để chống lại bản hợp đồng trăm triệu này, dù cho đội bóng Hoàng gia có nền tài chính vững vàng và cũng luôn là câu lạc bộ rất hào hứng với những bản hợp đồng lớn, chẳng hạn như việc đội một của Dải thiên hà sẽ có tới 36 cầu thủ ở mùa bóng tiếp theo, nếu như họ không thể giải quyết được dứt điểm những cái tên như James Rodriguez, Gareth Bale, Brahim Diaz hay Mariano Diaz, và những cầu thủ cho mượn như Dani Ceballos, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Jesus Vallejo, Borja Mayoral và Takefusa Kubo trở lại Bernabeu vào mùa Hè.

Trong khi đó, kế hoạch thể thao mới nhất của đội bóng Hoàng gia là sở hữu Erling Haaland và Kylian Mbappe trong hai mùa tới, cùng lúc với việc họ sẽ cố gắng sở hữu Paul Pogba như ước nguyện của Zidane. Tất cả những ngôi sao này đều cần rất nhiều tiền, và không chắc rằng, huyền thoại người Pháp muốn phá vỡ kết cấu ở hàng tiền vệ hiện tại với Kevin de Bruyne.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm