Jose Mourinho tiếc vì phải gặp M.U sớm

14/01/2013 19:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vào tháng sau Man United và Real Madrid sẽ đụng độ tại vòng knock-out Champions League.  Trong trận đấu giữa M.U và Liverpool đêm qua, vị chiến lược gia của “Kền kền trắng” đã xuất hiện tại Old Trafford nhằm thám thính về sức mạnh của đối thủ.



Mourinho trên khán đài sân Old Trafford - Ảnh Getty

Ngồi bên cạnh HLV Roy Hodgson của đội tuyển Anh, Mourinho chăm chú dõi theo những đường bóng, pha tấn công mà các cầu thủ M.U thực hiện. Khi phóng viên của tờ Sun tiếp cận, Mourinho đã không giấu giếm tham vọng trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League ở 3 đội bóng khác nhau.

“Cuộc chạm trán giữa Real Madrid và Man United sẽ là trận đấu mà toàn thế giới muốn xem. Tiếc nuối duy nhất là đây không phải trận chung kết. Chúng tôi biết mình có thể đánh bại M.U và họ cũng có thể khiến chúng tôi gục ngã. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu”, Mourinho phát biểu.

Trước khi giành quyền vào chơi ở vòng knock-out, Real đã phải vượt qua bảng đấu tử thần với đối thủ là những đội bóng lớn như Man City để xếp thứ nhì sau Borussia Dortmund. Kết quả bốc thăm buộc họ phải sớm chạm trán với Man United. Mourinho tỏ ra càu nhàu vì sự không may của Real trong mùa giải năm nay.

“Có những bảng đấu mà bạn đã biết mình sẽ về nhất hay nhì sau vài ba trận đầu tiên. Bảng đấu của chúng tôi bao gồm 3 trong 5 đội bóng hàng đầu là Borussia Dortmund, Manchester City và Real. Bây giờ chúng tôi lại phải chạm trán đối thủ khó nhằn nhất ở vòng 16 đội.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm