Jorge Valdano: 'Real Madrid đã quá xem thường việc bán Ronaldo'

25/10/2018 14:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu GĐTT Jorge Valdano cho rằng lý do khiến Real Madrid rơi vào khủng hoảng nằm ở chính sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti khẳng định sai lầm duy nhất của tiền đạo người Bồ Đào Nha là đến Juventus.

Cristiano Ronaldo: 'Sự thật rồi sẽ được phơi bày. Tôi đang rất, rất ổn'

Cristiano Ronaldo: 'Sự thật rồi sẽ được phơi bày. Tôi đang rất, rất ổn'

Cristiano Ronaldo đã phủ nhận cáo buộc hiếp dâm vì tin rằng bản thân là "hình mẫu trên cả sân cỏ lẫn ngoài đời" và "sự thật sẽ được phơi bày".

Trong lần bình luận trên chương trình El Transistor, cựu GĐTT Jorge Valdano nhận xét rằng vấn đề của Real Madrid ở thời điểm hiện tại là thiếu vắng một tay săn bàn thực thụ trên hàng tấn công. Thầy trò HLV Julen Lopetegui đã không biết tới mùi chiến thắng ở 5 trận đấu gần nhất, trong đó có 4 thất bại và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

"Real Madrid không có chuyên gia ghi bàn. Làm sao một HLV có thể giải quyết được vấn đề này. Trong bóng đá, ghi bàn luôn là điều khó khăn nhất. Nhìn vào thực tế, họ đang thiếu đi sát thủ trong vòng cấm. Điều này dẫn đến hậu quả như gần đây" – cựu danh thủ người Argentina đánh giá.

Chú thích ảnh

Tiếp theo đó, Jorge Valdano khẳng định Real Madrid đã xem thường hậu quả của việc bán Cristiano Ronaldo – cầu thủ luôn ghi trung bình về 50 bàn thắng/mùa giải. Sau đó, Real Madrid không chiêu mộ một ngôi sao thật sự đẳng cấp để thay thế tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Jorge Valdano cũng đề cập tới Barcelona và tầm ảnh hưởng của Leo Messi.

"Real Madrid đã quá xem nhẹ việc mất Cristiano. Ở Barcelona, họ luôn cảm thấy sợ hãi khi Leo Messi vắng mặt. Trong khi đó, Real Madrid không có thái độ đó với Cristiano, còn Luka Modric và Raphael Varane lại bị quá tải sau kỳ World Cup 2018" – Jorge Valdano phát biểu.

Chú thích ảnh

Ngược lại, HLV Carlo Ancelotti, người từng dẫn dắt Real Madrid trong giai đoạn 2013–2015 lại cho rằng sai lầm duy nhất của Cristiano Ronaldo là gia nhập Juventus.

"Sự xuất hiện của Cristiano ở Italia là một tín hiệu tuyệt vời cho hình ảnh của giải đấu Serie A. Trong một thời gian dài trước đây, Italia là nơi mà các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như: Dieog Maradona, Zico, Michael Platini, Zidane, Ronaldo Nazario, Andriy Shevchenko, Kaka và Zlatan Ibrahimovic góp mặt" – chiến lược gia 59 tuổi chia sẻ.

"Tuy nhiên, trong 10 năm qua, điều này không còn được duy trì. Do đó, sự xuất hiện của Crsitiano sẽ mang lại uy tín cho giải đấu. Cậu ấy là một chuyên gia săn bàn hàng đầu và sai lầm duy nhất của cậu ấy là đã đến Juventus".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm