Jesus Vallejo sẽ thay Pepe: Từ cậu sinh viên đến Hierro mới

29/12/2016 21:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Các Madridista sẽ tiếc nuối nếu mất Pepe. Nhưng đổi lại, họ có quyền hy vọng vào tương lai với trung vệ trẻ Jesus Vallejo, người được chờ đợi trở thành Fernando Hierro mới.

Có một số Madridista cuồng nhiệt vẫn âm thầm theo dõi Vallejo từ hơn một năm nay, chứ không phải đợi đến khi anh được nhận định là khả năng cao nhất kế thừa vai trò của Pepe. Họ dõi theo từng bước đi của Vallejo những ngày còn khoác áo Zaragoza, và hiện tại ở Đức với Eintracht Frankfurt.

Chủ tịch Florentino Perez và TGĐ Angel Sanchez luôn đi “săn” các tài năng trẻ. Họ mua những cầu thủ 18 tuổi, và quốc tịch Tây Ban Nha thì càng tốt. Đầu tiên, Marco Asensio được mua về trước Giáng sinh 2014, trước khi cầu thủ này bước sang tuổi 19. Rồi sau đó đến lượt Vallejo trong mùa Hè 2016, với giá 6 triệu euro từ Zaragoza.

Perez luôn muốn xây dựng Real từ nền tảng các cầu thủ Tây Ban Nha, và trưởng thành từ Castilla. Theo quy định, với các cầu thủ chưa quá 18 tuổi, sau tối thiểu 3 năm thuộc biên chế chính thức nghiễm nhiên được tính là do CLB đào tạo. Chính vì thế, Perez rải các tuyển trạch viên khắp Tây Ban Nha để chiêu mộ các cầu thủ trẻ. Thường thì các đội bóng khó mà từ chối việc bán “lúa non” cho Real.

Có thể nói, Perez đã bỏ tiền để các đối thủ ươm mầm tài năng giúp, khi đủ chín thì Real lấy về. Asensio đã được lấy về cho mùa giải 2016-17. Đến mùa 2017-18, sẽ là Vallejo.

Trước khi hiệu quả với Eintracht Frankfurt, Vallejo đã thể hiện được tài năng với Zaragoza. Anh là một trung vệ thông minh và rất hiệu quả. 17 tuổi, Vallejo ra mắt Zaragoza. 18 tuổi, anh đã đeo băng đội trưởng của đội bóng xứ Aragon ở Segunda (hạng Nhì). Cũng ở tuổi 18, anh đeo băng đội trưởng U19 Tây Ban Nha giành chức vô địch U19 châu Âu 2015. Asensio chính là thành viên của đội hình mà Vallejo làm đội trưởng.

Ở Tây Ban Nha, người ta nhận định Vallejo và Hierro mới. So sánh ấy đến từ hiệu quả và cách chơi bóng thông minh của Vallejo. Quan trọng hơn là tư chất thủ lĩnh. Vallejo có những tố chất để trở thành một thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Trước khi chọn con đường cầu thủ chuyên nghiệp, Vallejo vừa đá bóng vừa học. Thực tế, anh đã ghi danh vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, chọn ngành học Luật thể thao. Cha anh, một tài xế, và mẹ - phụ tá điều dưỡng - muốn được thấy con mình học thành tài.

Vallejo thay đổi, trở thành cầu thủ và có tương lai hứa hẹn. Sau này, anh theo học ngành mình yêu thích cũng không muộn.

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm