Isco: Đã 4 mùa dự bị ở Real Madrid, lưu luyến gì nữa mà không ra đi?

25/02/2017 07:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không dưới 2 lần, Isco Alarcon thừa nhận đây có thể là mùa bóng cuối cùng anh khoác áo Real Madrid. Nhiều đội bóng lớn nhòm ngó, Isco và người đại diện cũng sẵn sàng đàm phán nếu nhận được một lời đề nghị tốt hơn.

Vào thứ 7 tuần trước, Isco là ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Anh kiến tạo 2 bàn và thể hiện một bộ mặt tuyệt vời trước Espanyol. Đã gần 4 tháng, Isco mới được ra sân ngay từ đầu và chơi trọn vẹn (trước Alaves). "Tôi không vội vàng. Sự nghiệp của một cầu thủ là rất ngắn, vì vậy, từ giờ cho đến khi kết thúc mùa giải, tôi sẽ đưa ra quyết định của mình về tương lai", Isco bỏ ngỏ khả năng rời Real Madrid vào cuối mùa.

Real Madrid 2-0 Espanyol, khi Isco được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận:



"Tôi vẫn đang hạnh phúc ở Real Madrid, nhưng tôi muốn nhiều hơn những gì đang có ở thời điểm hiện tại". Isco thừa nhận tình yêu với đội bóng, nhưng cũng không quên rằng, trong suốt 3 mùa bóng tại đây, chưa khi nào Isco được tin dùng như một quân bài chủ chốt. Anh là kép phụ, sẽ vá vào những vị trí mà những siêu sao khác để lại khi họ nghỉ thi đấu bởi án phạt hay chấn thương.

Vốn dĩ, Isco chưa bao giờ được tin tưởng một cách tuyệt đối, dù cho dưới thời Ancelotti hay Zidane, câu chuyện cũng không khác nhiều. Zidane áp dụng sơ đồ 4-3-3, với sự ưu tiên cho bộ 3 BBC ở tuyến trên. Ông cũng dành gần như trọn niềm tin vào Casemiro-Kroos-Modric với nhiệm vụ càn quét và châm ngòi cho 3 siêu sao nói trên bùng nổ. Isco là một cầu thủ tài năng, sở hữu nhiều tố chất đặc biệt, nhưng lại không phù hợp đến độ có thể đẩy một trong những cái tên nói trên lên ghê dự bị.


Isco chỉ còn 1 năm hợp đồng cùng Real

Hoặc chỉ đơn giản, Zidane không tin tưởng Isco.

24 tuổi, sau 4 năm ở Real Madrid, từ vị thế là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới (Golden Boy 2012), Isco đang có những dấu hiệu chững lại và đây là thời điểm thích hợp để anh đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của mình. Trước khi năm 2016 khép lại, Real Madrid đã soạn sẵn một bản hợp đồng với mức đãi ngộ tốt hơn nhiều, trực chờ Isco ký. Cha của Isco, cũng là người đại diện của anh, từ chối ký bởi đơn giản bản hợp đồng này sẽ không giúp con trai mình được ra sân nhiều hơn.

Hiện tại, phía Real Madrid đang mong chàng cầu thủ nhỏ con của mình sẽ nghĩ lại. Bằng không, họ buộc phải bán Isco nếu không muốn mất trắng do hợp đồng cũ chỉ có thời hạn đến giữa năm 2018. Man City hiện tại đang là ứng viên số 1 để sở hữu Isco. Triết lý của Pep luôn cần những cầu thủ mềm dẻo như anh, và nếu chấp nhận đến Premier League, chắc chắn Isco sẽ không phải chịu thiệt. Mặc dù Man City có thể là đích đến hoàn hảo nhất, nhưng trên con đường giành lấy chữ ký của Isco, đội bóng này sẽ không cô đơn. Chelsea của HLV Antonio Conte cũng đã có những bước đầu đàm phán sơ bộ với cựu cầu thủ Valencia. Juventus cũng là một điểm đến tiềm năng, nếu Isco muốn "độc bá" ở giải VĐQG Italy.


Man United cũng có thể là một điểm đến phù hợp?

Dù không nhiều phần trăm, nhưng cũng không nên gạch tên Barca khỏi cuộc đua, nhất là khi chứng kiến sự quan tâm của đội bóng này dành cho Isco, trước khi anh chấp nhận chuyển đến Bernabeu.

Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu Isco gia nhập Barca, cầu thủ này sẽ phải chấp nhận bỏ ra một khoản tiền phạt khổng lồ. Nếu Isco muốn tới Barca, có lẽ anh cần phải chờ hợp đồng của mình đáo hạn vào năm 2018, thì câu chuyện sẽ được giải quyết êm thấm. Không rõ, Real Madrid sẽ làm gì Isco trong khoảng thời gian này, nếu cầu thủ của mình muốn tới xứ Catalan...

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm