HLV số 1 thế giới 2012, Vicente del Bosque: Càng khiêm nhường, càng vĩ đại

08/01/2013 11:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha không nhắc một chữ nào đến bản thân mình khi ông được FIFA vinh danh là HLV xuất sắc nhất thế giới 2012.



HLV Vicente del Bosque
nhận danh hiệu của FIFA

Thay vào đó, Del Bosque bảo đây là sự thừa nhận đối với thành tựu của bóng đá Tây Ban Nha, rằng bóng đá Tây Ban Nha đang trên đỉnh thế giới. “Tôi cảm thấy tự hào và vui mừng vì có 2 HLV người Tây Ban Nha nằm trong số 3 nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới. Đó là sự thừa nhận đối với thành tựu của bóng đá Tây Ban Nha. Nền bóng đá này đang đứng trên đỉnh thế giới. Cảm ơn các cầu thủ của tôi. Nhờ có họ nên chúng tôi mới trở thành những người xuất sắc nhất”.

Del Bosque vốn nổi tiếng bởi năng lực chuyên môn mà ông còn được biết đến với tư cách một nhà cầm quân cực kỳ ưa kỷ luật và rất khiêm tốn. Thành tích của chiến thuật gia tài ba này có thể nói đã đạt tới tầm vĩ đại. Không nói đến sự nghiệp cầu thủ, chỉ tính trong sự nghiệp cầm quân, Del Bosque đã lập được thành tích mà không có HLV nào khác làm được cho tới thời điểm này.

Ông đã vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 với tuyển Tây Ban nha, vô địch Champions League với Real Madrid, chưa kể các danh hiệu vô địch Liga, siêu cúp Châu Âu, siêu cúp Tây Ban Nha, cúp Thế giới các CLB. Chỉ riêng thành tích VĐ World Cup và vô địch Champions League của Del Bosque thì trước ông mới có Marcello Lippi đạt được, còn sau ông vẫn chưa có lập được thành tích này.

Tổng cộng, Del Bosque đã giành được 10 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau với tuyển Tây Ban Nha và CLB Real Madrid với cương vị một HLV. Số danh hiệu của ông thì chưa phải là quá nhiều nhưng sự toàn diện của thành tựu cũng như tầm quan trọng của các danh hiệu và trải nghiệm chiến thắng ở cả hai cấp độ CLB lẫn ĐTQG thì không có HLV nào trên thế giới sánh được với ông cho tới lúc này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm