Hết lời ca ngợi nước Anh, Mourinho cam kết trở lại Premier League

15/01/2013 09:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Hôm thứ Hai vừa qua, HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng xác nhận ý định trở lại với bóng đá Anh qua một thông điệp chúc mừng kỷ niệm 150 thành lập FA (Liên đoàn bóng đá Anh).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể nhận lời mời tham dự buổi kỷ niệm của FA ở London ngày hôm qua bởi trận Tứ kết Cúp nhà Vua với Valencia rạng sáng mai. Tuy nhiên, cựu HLV trưởng CLB Chelsea đã quay một đoạn video với thông điệp mang hàm ý “Người đặc biệt” sẽ rời Bernabeu vào cuối mùa giải này.

Trong đoạn phim, Mourinho cho biết: “Kí ức của tôi với bóng đá Anh không thể tốt đẹp hơn nữa. Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi bên ngoài lãnh thổ Bồ Đào Nha. Tôi vẫn là một HLV trẻ khi rời Bồ Đào Nha tới nước Anh.”

“Nhưng sẽ không thể có một nơi tốt đẹp hơn để tới. Ở Anh, bạn cảm thấy những cảm xúc thật sự trong các trận đấu. Bạn cũng sẽ không cảm nhận được điều mà chúng ta đã nhận thấy ở hầu hết những quốc gia khác. Ở Anh, đó không chỉ là tình yêu với các CLB. Đó chủ yếu là tình yêu với bóng đá. Bạn có thể cảm nhận điều đó.”



Mourinho cam kết trở lại nước Anh - Ảnh: Getty

“Tôi đã yêu cảm giác ấy từ ngày đầu tiên cho đến hôm cuối cùng ở đây. Tôi không hề hối hận vì ngày cuối cùng ở Anh bởi sau đó, tôi đã thật may mắn khi trải nghiệm và đạt được những thành công tại Italia cũng như Tây Ban Nha. Vì thế, tôi không hối hận vì ngày mình ra đi. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Anh bởi bóng đá Anh rất có ý nghĩa với tôi.”

Mourinho cũng chia sẻ những kí ức về vòng chung kết Cúp thế giới năm 1966 tổ chức tại Anh. Đó là một thời đại huy hoàng của bóng đá Bồ Đào Nha. Mourinho kể rằng ông đã xem đi xem lại trận thắng 5-3 của Bồ Đào Nha trước Bắc Hàn ở Tứ kết World Cup tại sân Goodison Park năm ấy. Theo Mourinho, FA cũng đồng nghĩa với “chơi đẹp”.

Mourinho tiếp tục: “Tôi biết về lịch sử bóng đá. Tôi biết English FA nghĩa là thế giới bóng đá. Tôi nghĩ họ có đóng góp lớn nhất cho việc đưa bóng đá đi khắp thế giới. Tôi biết FA Cup là giải đấu bóng đá đầu tiên được tổ chức trên thế giới ở thập niên 70 của thế kỷ 19.”

“Tôi biết cảm giác khi đứng trên cầu thang sân Wembley nhận FA Cup. Với tôi, FA Cup đại diện cho tình yêu bóng đá. Chiếc cúp ấy tượng trưng cho bóng đá đẹp. Nó đại diện cho những hương vị tốt đẹp của bóng đá. Nếu bạn là người Anh và thi đấu ở nước Anh, bạn sẽ cảm nhận thấy điều đó. Bạn cảm thấy tất cả, bạn cảm thấy cảm xúc. Bạn cảm thấy những điều trong sạch, bạn thấy tự hào vì bóng đá ở đây - kể cả trong những thời khắc tồi tệ nhất. Đó là bóng đá thuần khiết. Đó chính là thứ bóng đá mà bạn từng chơi giống như một đứa trẻ trên các đường phố. Xuyên qua không gian và thời gian, thứ bóng đá ấy được tổ chức thành một giải đấu và trở thành thế giới bóng đá thực sự.”

Mourinho tiếp tục ca ngợi bóng đá Anh: “Đương nhiên, chuyện này là không thể. Nhưng tôi cảm thấy bất kì ai đã tham gia các trận đấu nên được trải nghiệm không khí bóng đá Anh. Bởi vì đó là một xúc cảm đặc biệt. Bạn sẽ thực sự hạnh phúc khi được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp ở đây.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm