Hãy là người tiêu dùng thông minh, Barca!

14/12/2017 14:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều những câu hỏi đang đặt trên bàn làm việc của Robert Fernandez và các cộng sự những ngày này. Làm sao để giải quyết ổn thỏa những rắc rối nảy sinh từ đội bóng của HLV Ernesto Valverde, cũng như tìm kiếm những động lực thay đổi chất lượng Barcelona trong thời gian tới.

Philippe Coutinho, Mesut Oezil, rồi mới nhất là tiền vệ trẻ người Brazil Arthur được đem ra bàn tán ở Camp Nou như thể mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch mà truyền thông xứ Catalunya đã gợi ý.

Lý tưởng nhất với các cule là ban lãnh đạo mang về một ngôi sao trên hàng tấn công, nhưng phương án tốt nhất với HLV Ernesto Valverde là Barcelona mua được một trung vệ có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề hiện tại: Đó là cuộc chia tay được báo trước của Javier Mascherano, là chấn thương dài hạn của Samuel Umtiti, và ông chỉ có duy nhất hai người lành lặn cho vị trí này là Gerard Pique và Thomas Vermaelen.

Tờ Sport thân Barcelona nói rất nhiều đến Yerry Mina, trung vệ trẻ được chờ đợi sẽ đến Camp Nou vào mùa Hè năm tới, nay phải rút ngắn quãng thời gian chờ đợi để giải cứu đội bóng xứ Catalunya trong tháng 1 với giá 9 triệu euro.

Fan Barca tố Ronaldo đã... 'mua' danh hiệu Quả bóng vàng 2017

Fan Barca tố Ronaldo đã... 'mua' danh hiệu Quả bóng vàng 2017

Việc Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2017 là điều có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, các CĐV của Barca đều tỏ ra bất bình trước kết quả này.

"Chúng tôi đã bàn bạc và chờ xem tình hình ở câu lạc bộ tiến triển thế nào, hãy chờ xem, Yerry Mina đang trong kì nghỉ, nhưng vẫn duy trì tập luyện và ngóng chờ mọi chuyện thế nào", người đại diện, cũng là bác của Yerry, ông Jair Mina nói trên RAC 1 về cơ hội tới Barcelona của cháu mình.

Nhưng Yerry Mina có phải là giải pháp cho HLV người Extremadura? Có hai vấn đề ở đây, nếu Barca quyết tâm đưa trung vệ người Colombia tới Tây Ban Nha vào kì chuyển nhượng mùa Đông, đồng nghĩa với việc sẽ phải loại Philippe Coutinho ra khỏi mục tiêu mua sắm chính, vì họ không được phép có quá 3 cầu thủ ngoài châu Âu ở trên sân, hai người khác đang chiếm các suất đá chính là Luis Suarez và Paulinho.

Mặt khác, sự xuất hiện của Mina sẽ đóng luôn cánh cửa lên đội một của David Costas, trung vệ trẻ đang chơi cho Barca B và đã tập luyện cùng đội một trong thời gian gần đây. Mua Yerry Mina chỉ để dự phòng cho cuộc chia tay của Javier Mascherano? Không, đấy không thể nào là một giải pháp lý tưởng với đội bóng xứ Catalunya, trong khi họ có thể thuyết phục Mascherano ở lại, và trao cơ hội cho David Costas, cũng như vẫn có thể hướng đến Coutinho trong mùa Đông này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm