Falcao: Từ chối Chelsea để đến Real?

29/12/2012 13:19 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao đã khước từ những lời đề nghị hấp dẫn từ Premier League. Anh không muốn rời Liga, giải đấu mà anh đang thi đấu rất thành công.

Falcao có thể sẽ đầu quân cho Real - Ảnh Getty

Ở lại Liga không có nghĩa gắn bó lâu dài với Atletico. Anh muốn đổi màu áo Madrid. Real được coi là điểm đến thích hợp nhất cho sát thủ có biệt danh là "mãnh hổ" này.

Từ chối Chelsea, Man City vì yêu... Madrid

Hơn một năm sau khi chuyển từ Porto tới Atletico, Falcao đã cảm nhận được cuộc sống ở Madrid tươi đẹp đến thế nào. Từ sự hài lòng của cuộc sống thường ngày cho đến những trận cầu sôi động mà anh tỏa sáng rực rỡ... tất cả đều quá đỗi quen thuộc với chàng trai người Colombia. Đó cũng là lý do khiến Falcao muốn ở lại Madrid, thay vì chấp nhận những lời đề nghị hấp dẫn từ hai đội bóng hàng đầu của nước Anh là Chelsea và Man City.

Falcao sẽ ở lại thủ đô Tây Ban Nha nhưng có thể, màu áo của anh sẽ không còn là sọc đỏ-trắng nữa. Atletico sẽ vẫn giữ được chân anh đến hết mùa, nhưng sau đó thì họ không biết được điều gì sẽ xảy ra. Nhiều khả năng Falcao sẽ ra đi, tìm một thách thức lớn hơn trong màu áo của một đội bóng danh tiếng và tham vọng hơn.

Nếu Falcao muốn ở lại với Madrid, Real là lựa chọn duy nhất. Một bản hợp đồng chuyển nhượng giá trị (điều khoản giải phóng hợp đồng của Falcao hiện là 60 triệu euro), một mức lương giúp anh lọt vào top ngôi sao thế giới và tất nhiên là một vị trí đá chính. Real không thiếu tiền, họ cũng cần một trung phong (hiện cả Benzema và Higuain chưa đáp ứng được sự kì vọng cao nhất). Đó cũng là lý do họ sẽ trải thảm đỏ để đón Falcao trong mùa Hè tới.

Kí hợp đồng tại... Dubai

Với 2 tuần nghỉ Đông, Falcao cùng gia đình tới Dubai để đón Giáng sinh ấm áp và tham dự buổi lễ Gala bóng đá thường niên tại đây. Theo lịch trình, Atletico sẽ phải tập trung vào hôm nay nhưng riêng cá nhân chân sút người Colombia được đặc cách về muộn hơn những cầu thủ khác. Đó không chỉ là một phần thưởng cho chân sút đã ghi 20 bàn cho đội bóng (trên mọi mặt trận tính đến thời điểm này) mà còn bởi một kế hoạch khác đang được chính BLĐ của Atletico vạch ra.

Theo tiết lộ của tờ Marca, Real Madrid cũng chọn Dubai là nơi hội quân để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải. Tại đây, Jose Mourinho cùng các quan chức của Real Madrid sẽ có cuộc gặp mặt với Falcao và đại diện của anh. Được biết, Giám đốc điều hành Gil Marin của Atletico cũng tới Dubai. Tình cờ chăng? Không hề. Hai đội bóng thành Madrid đang chuẩn bị cho một bản hợp đồng chuyển nhượng bom tấn trong mùa Hè này.

Falcao, người đáp ứng đầy đủ những tố chất của một sát thủ mà Real Madrid, đã nói: "Tôi nhận thức được những nỗ lực tuyệt vời của Chủ tịch Enrique Cerezo trong việc giữ chân tôi ở lại với đội bóng. Ơn Chúa, chúng tôi đã có những thành tích khả quan trọng năm qua và hy vọng sẽ duy trì được điều này đến cuối mùa giải". Chân sút người Colombia không hé mở về khả năng ra đi nhưng ở thời điểm này, đã rất nhiều người tin rằng anh sẽ rời Atletico vào cuối mùa giải. Và khi chính cha của Falcao từng khẳng định con trai ông sẽ đầu quân cho Real Madrid, khả năng anh khoác lên mình chiếc áo Hoàng gia càng lớn hơn.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

40 Để có được Falcao, Atletico đã phải trả cho Porto số tiền lên tới 40 triệu euro, kỉ lục chuyển nhượng của CLB.

60 Bất cứ CLB nào muốn đưa Falcao rời Atletico, họ sẽ phải chồng đủ 60 triệu euro. Đây là số tiền ràng buộc trong điều khoản phá vỡ hợp đồng.

20 Tính đến thời điểm này, Falcao đã ghi 20 bàn cho Atletico trên mọi mặt trận, trong đó có 17 bàn ở Liga và 3 bàn ở Siêu cúp châu Âu.

49 Trong năm 2012, Falcao đã có tổng cộng 49 lần nổ súng. 44 trong số đó là cho Atletico và 5 cho ĐTQG Colombia.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm