Del Bosque sẽ phải "nhờ cậy" Busquets

11/10/2012 07:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Phía trước của TBN là hai trận đấu quan trọng diễn ra trong vòng 4 ngày. Khi Belarus và Pháp đều là những đối thủ cạnh tranh tấm vé trực tiếp tới World Cup 2014 thì đội bóng của Del Bosque lại không có được lực lượng mạnh nhất. Việc cả Pique lẫn Puyol đều dính chấn thương là một bài toán tương đối nan giải mà “ngài râu kẽm” đang phải đối mặt.

Busquets sẽ là giải pháp thay thế ở vị trí trung vệ? - Ảnh Getty

Sạch bóng trung vệ thực thụ

Puyol dường như đã "hết duyên" với ĐTQG. Sau khi lỡ EURO 2012 vì phải phẫu thuật đầu gối, anh lại tiếp tục phải nghỉ 2 tháng sau khi bị trệch khớp tay trong trận đấu với Benfica mới đây. Pique đã được kì vọng trở lại ở El Clasico song rốt cuộc, quá trình hồi phục của anh không như mong muốn. Mất đi cặp trung vệ hay nhất ở World Cup 2010, Del Bosque chắc hẳn có cớ để lo lắng. Khi Belarus và Pháp đều là những đối thủ trực tiếp, hai trận đấu tới đây sẽ là một thách thức thực sự cho La Seleccion.

Trong danh sách được tập trung lần này, Del Bosque vẫn tiếp tục triệu tập cả Albiol và Javi Martinez. Ngoài ra, ông không gọi thêm một trung vệ nào khác, bất chấp một thực tế là trong số những hậu vệ có tên, chỉ mình Albiol là một trung vệ thực thụ. Những cái tên còn lại là Ramos, Arbeloa, Monreal, Juanfran và Alba đều có sở trường là đá hậu vệ cánh. Riêng Javi Martinez thậm chí còn là một tiền vệ phòng ngự.   

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Belarus và Pháp đều đã ít nhiều khẳng định được tham vọng của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thách thức cho TBN càng lớn hơn và đòi hỏi  Del Bosque phải có những tính toán để chắp vá cho lỗ hổng trung vệ một cách hiệu quả nhất. Sergio Ramos, người đã thường xuyên đá trung vệ cho Real Madrid trong 2 mùa bóng gần đây và là người "đóng thế" Puyol ở EURO 2012 đóng vai trò là con át chủ bài ở trung tâm hàng thủ của Barca. Nhưng đối tác của Ramos là ai? Hiện Del Bosque vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Busquets sẽ là "người đóng thế"?

Theo đánh giá của giới chuyên môn, hai cái tên được kì vọng nhiều nhất về khả năng ra sân ở trung tâm hàng thủ của TBN chỉ có thể là Albiol hoặc Martinez. Tuy nhiên, dường như đây chưa phải là phương án tối ưu nhất của Del Bosque. Trong buổi tập mới nhất của La Seleccion, "Ngài râu kẽm" đã gây ngạc nhiên trước 500 fan có mặt tại trung tâm huấn luyện Las Rozas khi để Busquets đá cặp trung vệ với Ramos trong đội hình chính. Điều này mang đến phỏng đoán là nhiều khả năng tiền vệ của Barca có thể sẽ được sử dụng như một trung vệ trong hai trận đấu sắp tới.

Thực tế, nếu Busquets được đá trung vệ cũng có thể được coi là một giải pháp. Dưới thời của Pep, khi Barca rơi vào khó khăn lực lượng, tiền vệ trẻ này cũng đã được bố trí ở vị trí này. Nhìn một cách tổng quát, anh hoàn thành khá tốt vai trò mới. Đến thời của Tito, do chưa có ai đủ khả năng thay thế Busquets (Keita đã ra đi) nên khi Barca khủng hoảng trung vệ, tân HLV của Barca đã không kéo anh về đá trung vệ trong trận El Clasico. Thay vào đó, ông lựa chọn Adriano như một giải pháp thay thế.

Ở TBN thì lại khác. Trong tay Del Bosque đã có nhiều tiền vệ giỏi. Nếu Busquets đá trung vệ, ông có thể sử dụng Xabi Alonso trám vào vị trí này. Khi Cesc Fabregas và Iniesta đều đang chơi tốt, hàng tiền vệ 3 người của La Seleccion vẫn được đảm bảo với những hạt nhân xoay quanh Xavi. Có lẽ đó cũng là cơ sở để Del Bosque tự tin vào sự lựa chọn của mình.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm