Cristiano Ronaldo: 'Lúc nào tôi cũng tin mình là số 1 thế giới'

21/03/2018 06:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha 2017. Trong niềm vui không che giấu, CR7 tự tin tuyên bố lúc nào anh cũng nói và tin rằng mình là số 1 thế giới.

“Lúc nào tôi cũng tin và nói rằng mình là số 1 bất kể người ta nói gì. Tôi chứng minh điều đó trên sân đấu. Năm nào chúng tôi cũng chiến đấu. 2017 là một năm khó quên. Ngoài giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha, tôi còn giành QBV thứ 5. Tôi muốn dành tặng vinh quang này cho 4 con tôi. Sinh 3 con trong vòng 3 tháng cũng là một thành tích tuyệt vời”.

Chú thích ảnh

Kể từ đầu năm mới đến nay, Ronaldo đã tìm lại phong độ cao sau khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải này. Thống kê cho thấy chân sút 33 tuổi đã ghi được 21 bàn thắng sau 13 trận đấu kể từ đầu năm 2018. Tính tổng cộng, Ronalo đã ghi được 37 bàn thắng sau 35 trận đấu ở các giải kể từ đầu mùa bóng. Mới nhất, anh lập poker vào lưới Girona trong chiến thắng 6-3 của Real Madrid ở vòng đấu mới nhất tại Liga.

4 kỉ lục của Cristiano Ronaldo mà đến Messi cũng khó phá vỡ

4 kỉ lục của Cristiano Ronaldo mà đến Messi cũng khó phá vỡ

Dù là chơi trong màu áo CLB hay ĐTQG, Cristiano Ronaldo dường như vẫn luôn biết cách để lại những dấu ấn đậm nét trong những trận đấu của mình.

Người ta bảo “Gừng càng già càng cay”. Điều đó quả chính xác với Ronaldo. Cú poker vào lưới Girona mới rồi nâng tổng số bàn thắng anh ghi từ đầu năm mới lên con số 21. Đó là số bàn thắng nhiều nhất Ronaldo ghi được khi anh khởi đầu một năm dương lịch từ trước tới nay. CR7 chỉ cần 13 trận đấu để đạt con số 21 bàn thắng.

Ngay cả Messi, dù vẫn chơi cực kỳ nổi bật ở Barca nhưng vẫn ghi ít hơn CR7 hai bàn thắng. Khởi đầu của Ronaldo ở năm 2018 này vượt qua thành tích tốt nhất của anh trước đó là ghi 20 bàn thắng sau 17 trận đấu đầu năm 2013.

Các mốc thành tích khác của Ronaldo trong các năm dương lịch khác cũng trong màu áo Real Madrid còn thấp hơn như ghi 15 bàn thắng sau 14 trận đầu năm 2016, 14 bàn/16 trận đầu năm 2014 hay 17 bàn/17 trận đầu năm 2012. Ngay cả thời còn khoác áo M.U khi vẫn còn rất trẻ, Ronaldo cũng khởi đầu các năm dương lịch kém xa so với năm nay về hiệu suất ghi bàn. CR7 giống như một loại vang hảo hạng. Càng để lâu càng ngon.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm