Cristiano Ronaldo: 'Giành nốt FIFA Club World Cup, tôi sẽ có một năm hoàn hảo'

15/10/2016 05:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vô địch châu Âu ở cấp CLB cũng như ĐTQG, giành Siêu cúp châu Âu, Cristiano Ronaldo đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2016. Tham vọng của Ronaldo là vô địch FIFA Club World Cup, Liga và bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

TT&VH xin được dịch bài phỏng vấn Ronaldo do phóng viên tờ Marca (Tây Ban Nha) thực hiện.

* Ronaldo được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng trước. Giải thưởng này do các fan của anh bầu chọn trên Marca sau khi ghi 16 bàn ở mùa trước. Liệu anh có thể vượt qua được cột mốc này trong mùa bóng năm nay?

- Rõ ràng rất khó để chạm tới con số này. 16 bàn là một con số quá cao. Dù luôn ý thức trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng đây là một mục tiêu quá khó.

* Nói lại Champions League mùa trước. Thật không thể tin là Real lại gặp chính Atletico trong trận chung kết. Anh đã nghĩ gì khi bước lên thức hiện quả 11m?

- Thú thực, tôi thấy tự tin. Tôi biết đó là quả 11m quyết định và tôi tin mình sẽ thành công.

* Anh giành 3 Champions League và 5 lần là Vua phá lưới giải đấu. Làm sao anh có thể duy trì được đam mê lâu đến thế?

- Động lực của tôi là luôn muốn đánh bại chính mình. Tôi biết điều này là khó bởi số bàn thắng rất cao. Nhưng tôi nỗ lực để muốn cải thiện mình mỗi mùa. Tôi luôn muốn tiến về phía trước. Trong thể thao, bạn luôn muốn có nhiều thứ hơn những gì đã nhận. Đó là động lực để chiến đấu.

* Từ khi cúp C1 đổi tên thành Champions League vào năm 1993, chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch. Anh có nghĩ năm nay Real sẽ làm được?

- Tất nhiên tôi luôn hi vọng. Đó là điều chúng tôi luôn nói trong phòng thay đồ. Không chỉ Real, đội bóng nào cũng muốn điều đó. Nhưng đây là một giải đấu khắc nghiệt và nó giải thích vì sao chưa có đội bóng nào thành công.

* Anh đã ghi tới 5 bàn chỉ trong 4 ngày. Vậy bí quyết gì đã giúp anh vượt qua cột mốc 50 bàn trong 5 mùa giải liên tiếp?

- Luôn nỗ lực và tin vào chính mình. Tôi từng dính chấn thương nghiêm trọng ở EURO và phải nghỉ 2 tháng. Giờ tôi trở lại và mất đi phần nào sự tự tin. Nhưng tôi đang cảm thấy tốt hơn, tự tin hơn. Tôi cảm thấy mình đã làm chính mình. Mùa giải còn dài và tôi sẽ lại vượt qua cột mốc 50 bàn ở mùa này.

* Anh mới chỉ có một chức vô địch Liga với Real Madrid mùa 2011-12, với sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Anh nghĩ sao về điều này?

- Chúng tôi muốn vô địch Liga. Tôi hy vọng tham vọng sẽ thành hiện thực trong mùa bóng này. Đã nhiều năm trôi qua, Real chưa vô địch Liga nhưng chúng tôi tự tin năm nay sẽ thay đổi được hiện trạng này.

* Real Madrid đã khởi đầu tốt nhưng lại đang trải qua 4 trận toàn hòa. Anh nghĩ sao khi Real không bảo toàn được chiến thắng trước Las Palmas và Dortmund?

- Bóng đá là thế đấy. Atletico khởi đầu tệ, Barca thậm chí còn thua trên sân nhà. Nhưng mùa bóng mới bắt đầu và các đội buộc phải chiến đấu. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Chặng đường còn dài và chúng tôi phải kiên nhẫn, nỗ lực để tìm đến những kết quả tốt hơn.

* Real đang bằng điểm với Atletico và nhiều hơn Barca 2 điểm.  Giữa hai đội bóng này, anh đánh giá ai cao hơn?

- Tôi đánh giá cao cả hai. Như hai mùa bóng trước. Phải đến mùa bóng cuối mới tìm ra được nhà vô địch.

* Năm ngoái Zidane đã thay đổi Real để giành vé vào chung kết Champions League. Điều gì mang lại sự khác biệt?

- Zidane đang mang đến cho Real nhiều điều tuyệt vời. Ông ấy từng là cầu thủ của Real và biết được chúng tôi cần gì. Ông ấy ít nói nhưng lại rất chuyên nghiệp. Ông ấy luôn lắng nghe để hiểu tâm tư của cầu thủ.

* Anh đang là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Anh nghĩ sao?

- Còn quá sớm để nói nhưng rõ ràng tôi yêu danh hiệu này. Sau những gì đã làm được, tôi muốn mình là người chiến thắng. Nhưng vẫn còn nhiều trận đấu và tôi cần phải tiếp tục ghi bàn. Tôi vẫn đang kiên nhẫn.

* Sau khi vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu, vô địch EURO, nếu giành FIFA Club World Cup vào tháng 12 tới, anh sẽ có một năm hoàn hảo?

- Nếu vậy sẽ thực sự lý tưởng. Tất nhiên là tôi muốn. Đây là giải đấu mà tôi đã vô địch cùng Man United và Real Madrid. Đó là danh hiệu khép lại cho một năm tuyệt vời.

Trần Giáp (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm