Coi chừng, sự chủ quan sẽ quật ngã Barcelona

20/03/2018 12:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng Athletic Bilbao, Barcelona đã có chuỗi 29 trận bất bại ở La Liga mùa này, nhưng đằng sau một trận đấu tích cực như vậy, luôn có cả những điều mà không một cổ động viên nào của họ lại thích thú.

Sự chủ quan đã xuất hiện trong tâm trí của Barcelona. Họ đã chơi một hiệp hai vất vả hơn thường lệ, bị ép sân nhiều hơn, đuổi theo bóng nhiều hơn, và ít nắn nót hơn trong những tình huống cuối cùng.

Sự vượt trội về đẳng cấp chơi bóng có lẽ đã khiến các ngôi sao của đội bóng xứ Catalunya tỏ ra lơi chân hơn trong hiệp đấu còn lại. Họ tỏ ra thiếu động lực để ghi thêm bàn thứ 3, và thực tế hơn là kiểm soát trận đấu, khi Athletic Bilbao bất ngờ chơi kém hơn cả những gì mà Barcelona đã chờ đợi.

"Trong hiệp một, chúng tôi đã tạo ra áp lực rất lớn lên Bilbao, kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng họ cũng đã gây áp lực ngược lên chúng tôi trong hiệp hai, và điều đó gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi", HLV Ernesto Valverde đánh giá trận đấu này một cách khá chung chung.

Barca 2-0 Bilbao: Vẫn là Messi tỏa sáng, Barca xây chắc ngôi đầu

Barca 2-0 Bilbao: Vẫn là Messi tỏa sáng, Barca xây chắc ngôi đầu

Tiếp Athletic Bilbao trên sân nhà, Barca thắng dễ 2-0 nhờ công Messi và Alcacer để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Liga sau vòng 29.

Ở Camp Nou tối Chủ nhật, sau khi bị dẫn hai bàn, HLV Ziganda của Athletic Bilbao muốn làm một điều gì đó khác với đội chủ nhà. Thay cho việc pressing bên phần sân Barcelona, họ chú trọng đến việc tạo ra các cơ hội ghi bàn nhiều hơn là tranh bóng trong chân của các ngôi sao đội chủ nhà. Thật tốt cho đội bóng xứ Basque, là họ được nhận được sự trợ giúp lớn từ thái độ chơi bóng của các Barcelona.

"Chúng tôi đã thư giãn trong hiệp hai", Paco Alcacer thú nhận trên Marca. Anh là một trong số ít người cố gắng giữ thái độ chơi bóng đúng đắn, nhưng không thể kéo theo sự tích cực của các đồng đội. HLV Ernesto Valverde dường như cũng đã nhận thấy sự thỏa mãn của các học trò và thay đổi người liên tục trong nửa cuối hiệp hai, nhưng sự xuất hiện của đội trưởng Andres Iniesta, Andre Gomes hay Aleix Vidal không tác động quá nhiều đến tình thế trên sân.

Nhưng đây là sự cảnh giác cần thiết với Ernesto Valverde, nếu như ông không muốn thành quả từ đầu mùa trở thành vô nghĩa, chỉ vì sự tự mãn của các học trò.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm