Có 4 "nạn nhân" đã thoát được Messi

15/01/2013 06:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hạ gục Caballero của Malaga bằng việc đóng góp 1 bàn và thực hiện 2 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công trong chiến thắng 3-1 vừa qua, Leo Messi đến nay đã xé tung mành lưới của 15 trên 19 đội bóng đối thủ tại Liga. Vậy 4 đội “sống sót” kia là ai?

Đó là Valencia, Granada, Sevilla và Celta de Vigo, 4 đội bóng may mắn thoát khỏi “nanh vuốt” thợ săn Leo Messi sau giai đoạn lượt đi Liga 2012/13 hiện tại. 15 đội bóng còn lại thì không có được may mắn đó.



Messi ghi bàn vào lưới Malaga - Ảnh: Getty

Sau giai đoạn lượt đi, có 11 đội bóng đối thủ đã phải nhận từ Messi những cú đúp bàn thắng. Nạn nhân đầu tiên là Real Sociedad ở vòng đấu thứ nhất, sau đó là những Osasuna, Getafe, Real Madrid, Rayo, Mallorca, Zaragoza, Levante, Bilbao, Betis và Atletico Madrid.

Thành tích ghi bàn tốt nhất của Messi trong một trận đấu thuộc lượt đi Liga 2012/13 là trước Deportivo tại sân Riazor ngày 20/10/2012. Tiền đạo người Argentina đã lập cú hat-trick duy nhất chặng một Liga trong trận đấu ấy.

"Bộ sưu tập nạn nhân" của Messi tại lượt đi Liga 2012/13 còn có 3 đội bóng khác. Đây là những đội bóng có đôi chút may mắn khi chỉ bị Messi sút tung lưới một lần, đó là Valladolid, Espanyol và gần nhất là Malaga.

Một khi bước sang chặng hai của mùa giải, ngay trong tháng 2, Messi sẽ có cơ hội lớn để hoàn thiện lại danh sách các nạn nhân của mình, bởi trong tháng 2 Barca sẽ đối đấu vời lần lượt Valencia, Granada và Sevilla – đây là 3 trong số 4 đội vẫn chưa bị Messi phá lưới. Đối với đội còn lại trong 4 đội nói trên, tức Celta de Vigo, Messi sẽ phải đợi đến cuối tháng 3.

Cự Giải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm