Chấm điểm Osasuna 0-0 Real: Khi Kaka kém nhất

13/01/2013 07:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Những trận đấu như thế này là lý do giải thích cho việc Kaka liên tục phải đánh bóng băng ghế dự bị ở Real Madrid. Tiền vệ người Brazil chỉ mất đúng 18 phút để phải nhận thẻ đỏ trước Osasuna.

Kaka vào sân ở phút thứ 58. Chỉ trong 18 phút sau đó, anh liên tiếp phải nhận 2 thẻ vàng, qua đó, đẩy Real vào thế chỉ còn thi đấu với 10  người, từ đó, đánh mất cơ hội áp đảo đối thủ và giành điểm trên sân Estadio El Sadar. Quả bóng Vàng châu Âu năm 2007 bị chấm điểm cực thấp. Anh phải nhận điểm 1 từ Goal.com. Đồng thời, Kaka cũng bị chọn là cầu thủ chơi tệ nhất trận.



Real một lần nữa bị cầm hòa trong mùa giải này - Ảnh: Getty

Ngoài Kaka, không có cầu thủ Real nào nhận điểm dưới 2,5. Cái tên xuất sắc nhất của CLB Hoàng gia ở trận này là Callejon. Anh được ưu ái nhận điểm 3,5. Tuy nhiên, phong độ cao của Callejon là chưa đủ khi các đối tác quanh anh đều tỏ ra nhạt nhòa. Higuain, Di Maria và Khedira chỉ được 2,5 điểm. Alonson và Modric được 3 điểm. Dù đã tung cả Oezil và Benzema vào sân, Mourinho vẫn không thể giúp Real có thắng lợi.

Ở bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng có 2 cái tên nhận điểm 3,5 là Cejudo và Armenteros. Nino là cái tên duy nhất nhận điểm 2. Những người còn lại đều nhận điểm từ 2,5 trở lên.

Điểm số cụ thể (hệ số 5 của Goal.com)

Osasuna: Fernandez - 2,5; Bertran - 3, Ruben - 3, Arribas - 3, Damia - 2,5; Cejudo - 3,5, Toribio - 3, Oier - 3, Nino - 2, Armenteros - 3,5; Sola - 3.

Thay người: Llorente Etxarri - 3.

Real Madrid: Casillas - 3; Arbeloa - 3, Albiol - 2,5, Varane - 3, Coentrao - 3,5; Khedira - 2,5, Alonso - 3; Di Maria - 2,5, Modric - 3, Callejon - 3,5; Higuain - 2,5.

Thay người: Kaka - 1, Oezil - 3, Benzema - 3.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm