Cầu thủ Real Madrid "mình đồng da sắt" nhất Liga

28/09/2012 20:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Jose Mourinho không thể không hài lòng với công tác y tế tại sân Bernabeu khi mà từ đầu mùa giải đến giờ, các cầu thủ của "Los Blancos" vẫn chưa phải đón nhận bất kỳ một ca chấn thương nào.


Chỉ có duy nhất Pepe gặp vấn đề về thể lực tại Real Madrid - Ảnh: Getty

Năm vòng đấu đã qua ở La Liga, Mourinho tung tổng cộng 21 cầu thủ khác nhau vào sân. Tất cả những cầu thủ này hiện vẫn rất khỏe mạnh, thoải mái và tràn trề sinh lực. Đội hình Real Madrid không cho thấy bất kỳ dấu hiệu quá tải, mệt mỏi hay căng thẳng nào. Để làm được điều này cần rất nhiều sự nỗ lực và cố gắng tận tình của đội ngũ y tế tại Bernabeu.

Thực tế thì Real Madrid từng mất Pepe tới 2 trận sau khi cầu thủ người Bồ va chạm rất mạnh trong trận chiến với Sevilla. Tuy nhiên, trung vệ này không hẳn được coi là gặp phải chấn thương mà chỉ là do các bác sỹ e ngại tình trạng thể lực “gã đồ tể” này nên muốn giữ anh lại bệnh viện lâu hơn để tiện kiểm tra và theo dõi.

So với các mùa giải trước, con số thống kê nói trên là một sự đối lập đến kinh ngạc. Tại thời điểm này của mùa giải 2010-2011, Real Madrid đã bị mất tới 4 cầu thủ vì những chấn thương khác nhau, bao gồm Sahin, Khedira, Pepe và Coentrao, trong đó hai cầu thủ xếp sau bị rách cơ bắp.

Nhìn sang Camp Nou, khi mà Tito Vilanova bị mất ít nhất 3 cầu thủ gồm Carles Puyol, Adriano và mới nhất là Sergio Busquets (chưa tính đến chấn thương mà Iniesta gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ quốc gia), rõ ràng Mourinho không còn gì phải phàn nàn về tình trạng chấn thương của đội bóng. Mặc dù vậy, kết quả mà thầy trò chiến lược gia người Bồ Đào Nha có được cho đến lúc này vẫn hoàn toàn thất vọng - đứng tận thứ 7 trên bảng xếp hạng và bị Barca bỏ xa đến 8 điểm.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm