BÌNH LUẬN: Barca đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao của Messi!

20/04/2017 05:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bình luận trận hòa 0-0 giữa Barca và Juventus trên sân Camp Nou, Phó Tổng biên tập mới của tờ Sport, Albert Masnou, nhận xét có một điều gì đó không ổn ở đội bóng xứ Catalunya khi trong sáu năm qua Messi và đồng đội chỉ giành được duy nhất một chiếc cúp Champions League.

Bài báo viết: Lần thứ hai liên tiếp Barca ngã ngựa tại vòng tứ kết Champions League, một nỗi thất vọng xảy ra quá nhanh đối với một đội bóng vỗ ngực có bộ ba tấn công hay nhất thế giới- Khán giả trên sân Camp Nou hôm nay đáng được 10 điểm, các cầu thủ cũng đã làm tất cả những gì có thể và hôm nay không ai có thể chê trách họ được điều gì, bởi vì họ đã tin vào sự thần kỳ và đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Vấn đề không nằm trong đêm nay, mà nằm ở những gì xảy ra ở Turin.

Và cả ở Paris nữa. Cuộc lội ngược dòng như trước PSG không thể lặp lại, nhất là trong một giải đấu như Champions League và trước một đối thủ như Juventus.


Barca đã không thể lội ngược dòng trước Juventus

Barca đã chia tay châu Âu và cần tập trung vào giải trong nước, nơi vào Chủ nhật tới họ lại có một trận sinh tử khác. Cần phải đợi đến hết mùa bóng để làm tổng kết nhưng các kết quả cho đến lúc này không có gì là đáng hy vọng. Họ có bộ ba thật, nhưng lối chơi thành công trước đây đã tan chảy. Có bộ ba, nhưng thiếu lực lượng thay thế xứng đáng. Rất nhiều người phạm sai lầm ở đây, trước tiên là Luis Enrique (bên cạnh là Unzue) và đằng sau còn nhiều một số khác.

Vấn đề của Barca: Không biết phòng ngự, đừng mơ ngược dòng

Vấn đề của Barca: Không biết phòng ngự, đừng mơ ngược dòng

Barca đang chờ đợi điều kỳ diệu sẽ tái hiện, như họ từng có cách nay một tháng, trước PSG. Barca mơ mộng với căn cứ là một hàng phòng ngự luôn gắn với thảm họa.

Với ý đồ đổi mớii, Barca đã từ bỏ phong cách chơi bóng cũ để đi sâu vào một lối chơi mới dựa vào khả năng ghi bàn của Messi và những người cùng chơi với anh trên hàng công. Và họ quên hàng thủ lẫn tuyến giữa. Các cầu thủ mua về không đem lại sức mạnh mới và hôm nay nếu Barca có thể ghi sáu bàn như vào lưới PSG thì họ lại bị thủng lưới tới bốn bàn.


Barca quá tập trung vào hàng công mà quên đi tuyến giữa và hàng thủ

Tôi không tin “Barca từ lâu đã rơi tự do” như Marcelo Lippi từng nói, nhưng đúng là có một số liệu đáng báo động. Trên bình diện nào đó, Barca đang để mất những năm tháng đỉnh cao của Messi. Trong giai đoạn từ 2011-12 đến 2016-17 hiện nay, 6 mùa bóng gần đây, tức là trong độ tuổi từ 24 đến 29 của Messi, Barca chỉ giành được có 1 Cúp vô địch Champions League. Dẫu không phải cả mùa bóng chỉ được đánh giá bằng những danh hiệu ở Champions League, nhưng giải đấu châu lục này rõ ràng vẫn là dấu ấn quan trọng nhất.

Lưu Vạn Kha (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm