Benzema: ‘Ronaldo ích kỷ hơn tôi nhiều. Đá cạnh anh ấy tôi như chẳng làm được gì'

13/11/2017 09:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Karim Benzema cho rằng Cristiano Ronaldo ích kỷ hơn anh nhưng đó là vì lợi ích của Real Madrid. Tiền đạo người Pháp cũng ca ngợi HLV Jose Mourinho vì đã giúp anh cải thiện rất nhiều.

Tiền đạo Karim Benzema đã thi đấu bên cạnh siêu sao Cristiano Ronaldo trong gần một thập kỷ. Bộ đôi này đều gia nhập Real Madrid trong mùa Hè 2009.

Trong quãng thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha, Benzema đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Mặc dù vậy, anh vẫn tin rằng công sức của mình đã bị lu mờ bởi Ronaldo. Tuy nhiên, Benzema khẳng định không cảm thấy khó chịu về điều này và nói thêm anh và Ronaldo có mối quan hệ rất thân thiết.

“Ở Real, tôi ghi bàn đều đặn. Nhưng khi người thi đấu cạnh bạn ghi được 50 bàn mỗi mùa thì chả khác gì bạn không làm được gì cả”, Benzema chia sẻ trên Canal +.

“Điều đó khác với quãng thời gian tôi từng thi đấu ở Lyon. Tôi chỉ thích chơi bóng và giành danh hiệu. Tôi cảm thấy vui với điều đó”.

“Ronaldo và tôi có mối quan hệ rất thân thiết. Tôi thích chơi bóng cạnh anh ấy. Anh ấy ích kỷ hơn tôi, nhưng đó là chuyện bình thường. Điều đó không khiến tôi khó chịu bởi cuối cùng, nó vẫn là vì lợi ích cho cả đội”.

Thời gian gần đây Benzema liên tục bị báo chí chỉ trích vì sa sút phong độ. Nhưng tiền đạo người Pháp vẫn vững tâm và nói rằng đó là cách cánh báo chí làm để câu “view”. Thay vì lo lắng về điều này, Benzema nói rằng anh chỉ tập trung vào các trận đấu.

“Tôi không tưởng tượng rằng mình sẽ ở lại Real Madrid tới 9 năm. Khi tôi ở Lyon, tôi nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến đây để giành danh hiệu. Đó là điều khó khăn và áp lực nhất ở Madrid”, Benzema nói tiếp.

“Những cuộc tranh luận về tôi chỉ để hút khách. Tôi đã quen với điều đó. Tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Ở tuổi của mình, tôi đã học được cách giữ bình tĩnh”.

Chú thích ảnh
Benzema không quan tâm tới các chỉ trích

Cũng trong buổi phỏng vấn, Benzema đã chia sẻ về quãng thời gian làm việc với HLV Jose Mourinho trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2013.  Tiền đạo 29 tuổi đã ca ngợi HLV người Bồ Đào Nha vì giúp anh cải thiện hơn rất nhiều trong thời gian đó.

“Mourinho đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là tài năng của ông ấy. Ông ấy luôn luôn giúp bạn vượt qua chính mình”, Benzema ca ngợi. “Ông ấy là một HLV tài năng”.

'Svilar hợp vía với M.U, ghi nhiều bàn hơn cả Benzema, Morata'

'Svilar hợp vía với M.U, ghi nhiều bàn hơn cả Benzema, Morata'

Chưa kịp tung hô Mile Svilar sau pha cản phá penalty xuất sắc, người hâm mộ đã chứng kiến pha phản lưới trớ trêu của thủ môn này. Vui buồn đến với Svilar chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên của trận M.U- Benfica ở vòng bảng Champions League.

Benzema đã không được gọi vào ĐT Pháp trong 2 năm trở lại đây. Lần gần nhất anh ra sân cho Les Bleus đã từ tháng 10 năm 2015. Sau đó 1 tháng, Benzema bị bắt vì cáo buộc tống tiền đồng đội bằng clip sex.

Hồi tháng 5, HLV Deschamps bóng gió rằng việc gọi Benzema lên tuyển có thể gây ra mối quan hệ căng thẳng trong nội bộ. Bản thân cầu thủ người Pháp cũng nghĩ rằng nguyên nhân là do scandal nói trên.

"Tất nhiên, đó có thể là nguyên nhân. Nhưng cá nhân tôi nghĩ trong bóng đá, những chuyện bên ngoài sân cỏ thì bạn nên bỏ qua. Điều quan trọng nhất là giành được danh hiệu", Benzema chia sẻ.

"Tôi không có vấn đề gì với HLV. Nhưng một khi ông ấy vẫn ở lại đây, tôi sẽ không có cơ hội được lên tuyển".

Chú thích ảnh
Đã từ lâu người hâm mộ không được thấy Benzema khoác áo tuyển Pháp

Benzema thừa nhận muốn được cùng ĐT Pháp tham dự World Cup 2018. Nhưng cơ hội của anh rất mong manh.

"Mọi chuyện thật phức tạp với tôi. Tất nhiên tôi muốn thi đấu ở đó chứ. Tôi là một người yêu bóng đá và tôi thích áp lực đó", Anh nói thêm.

"Tôi không có vấn đề với bất kỳ cầu thủ nào trong đội tuyển Pháp. Tôi thường đi qua một số người và thật tốt khi được thấy họ. Tôi không phải kẻ gây rối nhưng tôi có hình ảnh không tốt trong mắt công chúng".

Benzema nói thêm anh đã bị tổn thương khi không được HLV Deschamps giải thích rõ tình hình với đội tuyển.

"Nó không phải là vấn đề gọi điện thoại hay không. Tôi đã nói chuyện với ông ấy trước EURO nhưng không có một lời giải thích rõ ràng nào. Ông ấy là người mà tôi tôn trọng, nhưng trước đây ông ấy cho tôi thấy nhiều sự tôn trọng hơn và giờ thì quay lưng lại với tôi. Điều đó thật đau đớn", Benzema khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm