Barcelona thất bại: Lời bào chữa của Koeman

24/05/2021 21:36 GMT+7 | Barcelona

Ronald Koeman không từ chức, và ông cũng lên tiếng đẩy trách nhiệm ra xa bản thân, sau khi Barcelona khép lại mùa giải 2020-21 đầy thất vọng.

Bóng đá hôm nay 24/5: MU đổi 3 ngôi sao để có Harry Kane. Ramos lỡ hẹn với EURO 2020

Bóng đá hôm nay 24/5: MU đổi 3 ngôi sao để có Harry Kane. Ramos lỡ hẹn với EURO 2020

Bóng đá hôm nay, 24/5: MU có thể gán Lingard, Martial, Daniel James và trả thêm tiền mặt cho Tottenham để có Harry Kane. Sergio Ramos không được triệu tập dự EURO 2020.

 

 La Liga 2020-21 hạ màn

Vô địch: Atletico Madrid

Dự Champions League: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla

Dự Europa League: Real Sociedad, Real Betis

Xuống hạng:  Huesca, Valladolid, Eibar

 

Trên sân Ipurua, Ronald Koeman gần như không quan tâm về trận đấu với chủ nhà Eibar, chính thức khép lại mùa giải 2020-21 với Barcelona. Điều này thể hiện qua việc Koeman không triệu tập Lionel Messi, sử dụng những cầu thủ trẻ và nhiều gương mặt dự bị. Ông bình thản khi các cầu thủ thi đấu, cũng như đối với pha ghi bàn đẹp mắt của Antoine Griezmann.

Rất nhiều CĐV Barca không thích Koeman. Các culé chờ đợi Koeman từ chức, hoặc một quyết định sa thải từ phía BLĐ Barca.

“Tôi không nghĩ đó là trận đấu cuối cùng của mình”, Koeman lên tiếng trong cuộc họp báo ở xứ Basque. “Tôi còn hợp đồng và rất thoải mái. Nếu CLB muốn sự thay đổi, họ phải nói chuyện với tôi”.

Koeman không chấp nhận từ chức. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng ông làm tốt công việc, và nhấn mạnh Barca không hỗ trợ ông. Koeman nhắc lại kế hoạch chuyển nhượng, khi ông chỉ được đáp ứng Dest, còn Miralem Pjanic là hợp đồng thông qua từ trước đó. “Đội hình này không đủ đẳng cấp mà Barca mong muốn. Tôi sử dụng đội hình có sẵn. Dest chỉ đến vào ngày cuối chuyển nhượng”.

Barcelona, Ronald Koeman, Barcelona thất bại, Koeman bào chữa, BXH La Liga, bóng đá Tây Ban Nha, Barca, Koeman, Barcelona sa thải Koeman, Koeman từ chức, Sa thải Koeman
Koeman phủi bỏ trách nhiệm khi Barca có mùa giải thất bại

 

 

Mặc dù Koeman chỉ được đáp ứng Dest, nhưng chất lượng đội hình Barca không thấp. Hơn nữa, Barca có một loạt nhân tố trẻ nổi bật từ La Masia. Vấn đề mà Barca trải qua là Koeman bỏ rơi nhiều cầu thủ một cách khó hiểu. Phòng thay đồ ngạc nhiên khi cựu HLV trưởng đội tuyển Hà Lan đối xử tệ với Pjanic - một trong những tiền vệ tốt nhất châu Âu. Trong trận thủ tục với Eibar, ông chỉ đưa Pjanic vào sân từ phút 74.

Những tuyên bố của Koeman chỉ nhằm mục đích né tránh trách nhiệm. Chính Koeman góp phần đẩy Luis Suarez đang ở đỉnh cao phong độ sang Atletico. Sau này, khi cựu chủ tịch Bartomeu vướng vào vòng pháp luật, Koeman mới lớn tiếng phủ nhận ông không đuổi Suarez. Cho dù thanh minh như thế nào, thực tế vẫn là Koeman gọi điện đuổi Suarez khỏi Barca khi ông còn chưa xuất hiện, rồi cố gắng dằn mặt Messi.

“Bạn không thể đòi hỏi cú đúp từ đội đang trong quá trình phát triển, với nhiều cầu thủ trẻ và chưa kết thúc”, Koeman nói theo cách Cúp nhà Vua là thành công với Barcelona. Ông quên nhắc việc Barcelona đá thảm họa trước các đội Top 3 La Liga (1 điểm, 1 bàn sau 4 trận); hay thảm bại ở Champions League.

Những lời bào chữa của Koeman chỉ làm tăng thêm phản cảm từ các CĐV Barca. Koeman cư xử rất không đàn ông về vụ Suarez, không dũng cảm trước trách nhiệm. Có lẽ, ông cố gắng chờ tiền đền bù, thay vì đứng ra chịu trách nhiệm và từ chức.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm