Barcelona: Làm ảo thuật với chính sách quay vòng

21/08/2018 06:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xoay vòng, đó là điều mà HLV Ernesto Valverde sẽ phải thực hiện thường xuyên ở mùa bóng này, nếu không muốn lặp lại những rắc rối của mùa trước ở đấu trường Champions League.

Trong mùa bóng đầu tiên ở Camp Nou, Luis Enrique đã gây sốc cho phần lớn những người yêu mến Barcelona, khi quay vòng nhân sự đến mức như một ảo thuật gia tráo bài trước các cule. Ông thậm chí đã cho cả Leo Messi và Neymar Jr ngồi dự bị trong chuyến làm khách của Real Sociedad vào đầu năm 2015. Trận đấu châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mini trong phòng thay đồ, dẫn tới sự ra đi của Giám đốc kĩ thuật Andoni Zubizarreta và trợ lý Carles Puyol.

Người ta tính rằng, trong 38 vòng đấu của La Liga mùa bóng 2014-2015, Barcelona ra sân mà không đội hình nào được giữ nguyên. Nhưng chính sách này mang lại hiệu quả rõ ràng, đội bóng xứ Catalunya giành cú ăn ba vĩ đại thứ hai trong lịch sử và kết thúc những năm tháng ảm đạm dưới thời Tata Martino.

Tuy nhiên, những thành công đến nhanh chóng khiến HLV người Asturias phải chịu áp lực lớn hơn trong việc bảo vệ những danh hiệu đã đạt được. Ông dường như bắt đầu sợ hãi việc thay đổi, thích giữ sự ổn định và không còn mạo hiểm như ở mùa bóng đầu tiên, kết quả là Barcelona bắt đầu đánh mất sự tươi mới, rơi vào sự cùn mòn và cũ kĩ, khi phụ thuộc quá nhiều vào bộ ba MSN.

Trong mùa bóng đầu tiên, Ernesto Valverde cũng đi vào vết xe đổ này ở nửa sau của mùa giải, mà thất bại khủng khiếp trước AS Roma tại tứ kết Champions League là bài học mà ông buộc phải ghi nhớ, cũng như bắt đầu cho một cuộc cách mạng mới về ý tưởng chiến thuật mùa này.

Barca: Cuối cùng, Valverde đã giữ chỗ cho La Masia

Barca: Cuối cùng, Valverde đã giữ chỗ cho La Masia

Ernesto Valverde giữ đúng lời hứa, La Masia sẽ là một phần trong kế hoạch tạo ra Barcelona tinh gọn và cơ động ở mùa bóng mới, bất kể những ngôi sao nào có thể đến hay ở lại Camp Nou.

“Lý tưởng nhất với HLV Valverde ở mùa này là trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thi đấu hơn nữa và tạo ra sự cạnh tranh trong lòng đội bóng”, kí giả Sergi Capdevila bình luận trên Sport. Đó gần như cũng là kế hoạch của HLV người Extremadura. Mùa trước, ông chỉ có khoảng 13 cầu thủ để sử dụng trên cả ba đấu trường, hoặc vì chất lượng cầu thủ dự bị ở khoảng cách quá xa so với đội hình chính như Andre Gomes, Paco Alcacer hay Denis Suarez, hoặc vì những lý do kĩ thuật ngoài bóng đá như trường hợp của Philippe Coutinho hay Ousmane Dembele.

Mùa Hè này, sự xuất hiện của Arthur Melo Clement Lenglet, Arturo Vidal, Malcom, hay sự trở lại của Rafinha đã giúp Ernesto Valverde có sự linh hoạt hơn trong mỗi trận đấu, trước những đối thủ khác nhau, mà có thể đảm bảo rằng, mỗi một người trong số họ có mặt ở trên sân đều hứa hẹn sẽ góp công cho chiến thắng của Barcelona. Và chính sách xoay vòng, có lẽ sẽ bắt đầu được thực hiện tại sân Jose Zorrilla của Valladolid cuối tuần này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm