Barcelona đi "săn" tiền đạo, nhưng "con mồi" của họ là ai?

15/03/2012 19:10 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Barca bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mùa giải 2012-2013 bằng những toan tính trên hàng công. Mặc dù các cầu thủ ở đội B là khá nhiều nhưng câu lạc bộ không muốn đem trách nhiệm ra để gây sức ép lên các cầu thủ trẻ. Quá trình chuyển giao phải được thực hiện từng bước một và sẽ được lên kế hoạch thật cẩn thận.

Trong giai đoạn lượt về của mùa giải, các chấn thương liên tiếp ghé thăm các cầu thủ Barca. Villa dưỡng thương từ tháng 12 năm ngoái; Alexis đã không thi đấu 13 trận do 4 lần gặp vấn đề về thể lực và Pedro vắng 11 trận sau 3 lần dính chấn thương.

Mặc dù Messi đang đạt phong độ cao với 50 bàn thắng, Cuenca và Tello đang trưởng thành hơn qua mỗi trận đấu, nhưng điều này không thể khiến đội chủ sân Camp Nou từ bỏ khả năng đem về một tiền đạo có kinh nghiệm để chuẩn bị cho mùa giải tới.

Hiện có 3 cái tên được nhắc tới. Neymar luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cầu thủ người Brazil này đến Camp Nou mùa hè sắp tới, đó sẽ là điều tuyệt vời đối với Barcelona. Nếu thất bại, một mẫu tiền đạo gốc Tây Ban Nha sẽ là mục tiêu tiếp theo. Với ngân sách mua sắm lên đến 50 triệu euro, đội bóng xứ Catalunya có thể đem về cầu thủ mà họ ưa thích: Adrian hay Soldado.

Adrian (Atletico Bilbao)

Adrian Lopez (sinh năm 1988) là sản phẩm của lò đào tạo Real Oviedo và hiện là tiền đạo của Atletico Madrid. Cầu thủ mang áo số 7 này vừa có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Besiktas ở Europa League. Hơn thế nữa, trong vài tháng qua, Camp Nou đã phái người theo dõi các trận đấu của Adrian cả ở sân Vicente Calderon lẫn sân khách. Báo cáo gửi về kết luận rằng phong cách thi đấu của vua phá lưới giải U21 châu Âu 2011 phù hợp với đội bóng Azulgrana.

Xử lý bóng tốt, kỹ thuật điêu luyện, hỗ trợ đồng đội và ghi bàn. Đó là những đặc điểm nổi bật của Adrian. Tính đến thời điểm này, anh đã ghi được 14 bàn thắng (6 ở Liga, 7 ở Europa League và 1 ở Cúp Nhà vua). Trước sự nhòm ngó của các đội bóng đến từ nước Anh, Atletico Madrid không dễ gì để Adrian ra đi mà không thu về một khoản kha khá. Trước đây, đội chủ sân Vicente Calderon không mất xu nào cho Deportivo để có cầu thủ này. Còn bây giờ, đội bóng nào muốn có anh phải bỏ ra 18 triệu euro.

Soldado (Valencia)

Roberto Soldado (1985), trưởng thành từ lò đào tạo Castilla ở Real Madrid, là tiền đạo được Camp Nou ưa thích từ lâu. Phẩm chất kỹ thuật và khả năng săn bàn của cầu thủ đang thi đấu cho Valencia ngày càng hoàn thiện. Soldado hiện đã có 22 bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ (12 ở Liga, 7 ở cúp châu Âu và 3 ở Cúp Nhà vua). Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh mới lập cú hat-trick vào lưới Venezuela và chắc chắn sẽ có tên trong danh sách dự Euro 2012 của Del Bosque.

Hiện mức giá của cầu thủ này là 35 triệu euro. Nếu Soldado tỏa sáng trong kỳ Euro sắp tới, khả năng con số này sẽ tăng lên. Nhưng Barcelona hoàn toàn có thể thương lượng về điều này bởi Valencia đang cần tiền để trang trải nợ nần. Ngân sách 50 triệu dành cho mua sắm hoàn toàn có thể đem Soldado về với Camp Nou.

Neymar (Santos)

Neymar (1992) hiện đang thi đấu trong màu áo của Santos (Brazil). Mặc dù cầu thủ này còn hạn hợp đồng với đội bóng của mình đến năm 2014, nhưng Barca đã sớm có những biện pháp khôn ngoan nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh Real Madrid trong việc giành được cái gật đầu từ Neymar.

Barcelona đã đặt cọc 10 triệu euro để giành quyền mua Neymar với điều khoản đền bù lên đến 20 triệu euro nếu câu lạc bộ Brazil bán cầu thủ này cho một đội bóng khác trước năm 2014. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou cũng sẽ phải đền bù kha khá nếu không ký hợp đồng với Neymar khi hợp đồng của cầu thủ này đáo hạn.

Có thể Barcelona sẽ không ngồi yên cho đến kết thúc World Cup 2014. Ban lãnh đạo đang xem xét khả năng đưa Neymar về Camp Nou trong mùa hè này. Một mình Messi không thể đảm trách cả hàng tiền đạo. “El Pulga” cần đồng đội để chia sẻ trách nhiệm. Các cule hoàn toàn tin tưởng và mong đợi sự có mặt của Neymar  – cầu thủ lắm tài nhưng cũng không ít tật.

Ngọc Ly(tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm