Barcelona bỏ 120 triệu euro nhưng truyền nhân của Xavi vẫn 'mất tích'

22/02/2017 18:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.nv) – Xavier Hernandez rời Barcelona năm 2015. Từ đó tới giờ, đội bóng xứ Catalunya đã bỏ ra 120 triệu euro nhưng vẫn không thể tìm thấy truyền nhân của Xavi.

Xavi có trận đấu đầu tiên cho Barcelona vào năm 1998. Sau 17 năm gắn bó với sân Camp Nou, Xavi quyết định chia tay đội bóng xứ Catalunya. Sau 505 trận đấu, tiền vệ sinh năm 1980 đã giành được 25 danh hiệu cùng Barcelona. Trong đó, đáng kể nhất là 4 chức vô địch Champions League và 8 danh hiệu La Liga. Anh được coi là bộ não trong chuỗi ngày vinh quang của Barcelona với lối đá tiki-taka đẹp mắt.


Xavi được coi là bộ não của Barcelona

Kể từ ngày Xavi ra đi tới nay đã được gần 2 năm. Barcelona đã bỏ ra 90 triệu euro để tìm kiếm một Xavi thứ 2 nhưng bất thành. Thực tế, đội chủ sân Camp Nou đã làm điều này ngay cả khi Xavi vẫn còn thi đấu cho đội bóng. Họ bỏ ra 30 triệu euro để đưa Cesc Fabregas từ Arsenal quay trở lại Tây Ban Nha. Thế nhưng, Fabregas còn chia tay Barcelona trước cả Xavi.


Fabregas còn ra đi trước cả Xavi

Cesc Fabregas ra đi đồng nghĩa Barcelona phải tìm người khác để thay thế cho Xavi. Họ bỏ 18 triệu euro (5 triệu euro tùy thành tích) để đưa Rakitic từ Sevilla về sân Camp Nou. Cùng với đó, đội bóng xứ Catalunya cũng triệu hồi tài năng trẻ Rafinha trở về từ Celta Vigo. Thế nhưng trong khi Rafinha vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm thì Rakitic lại thi đấu thiếu ổn định. Tiền vệ người Croatia còn không duy trì được vị trí chính thức trong mùa giải này.


Rakitic không có được phong độ ổn định

Mùa Hè 2015, Barcelona mạnh dạn chi 34 triệu euro (7 triệu euro tùy thành tích) để chiêu mộ Arda Turan từ Atletico Madrid. Vì lệnh cấm chuyển nhượng, phải tới tháng 1/2016, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ mới có trận ra mắt cho Barcelona. Cho tới nay, anh vẫn chỉ là một phương án dự phòng của HLV Luis Enrique. Chưa kể, Arda Turan hiện đang nhận được sự quan tâm từ phía các CLB Trung Quốc. Nhiều khả năng mùa Hè tới anh sẽ ra đi.


Arda Turan chưa thể hiện được gì đã chuẩn bị ra đi

Ở mùa Hè năm ngoái, Barcelona vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm một Xavi thứ hai. Họ bỏ ra 35 triệu euro (20 triệu tùy thành tích) để có sự phục vụ của Andre Gomes từ Valencia. Bên cạnh đó, họ cũng đầu tư 3,2 triệu euro để đưa Denis Suarez từ Villarreal trở lại đội bóng. Thế nhưng, chẳng ai trong 2 cầu thủ này thỏa mãn được yêu cầu của HLV Luis Enrique.


Andre Gomes chưa khẳng định được giá trị của mình

Duy chỉ có một cầu thủ sở hữu những tố chất của Xavi là Thiago Alcántara. Thế nhưng, cầu thủ này lại rời Barcelona từ năm 2013 để tới Bayern Munich. Cho tới giờ, đội bóng xứ Catalunya đã tiêu tốn 120 triệu euro để tìm truyền nhân của Xavi nhưng không đem lại hiệu quả.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm