Barca thất thu vì World Cup 2018

04/06/2018 06:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dự án thu về 100 triệu euro của Barca đang gặp trở ngại lớn, ngay sau khi vạch ra, với việc các cầu thủ mà CLB muốn bán đều không được dự World Cup 2018.

World Cup là một giải đấu để nhiều CLB tiếp thị cầu thủ. Nhưng Barca đã không tận dụng được gì từ giải đấu ở nước Nga mùa Hè này. Trong dự án 100 triệu euro, những cầu thủ quan trọng nhất mà Barca đưa lên thị trường chuyển nhượng đều làm khán giả World Cup 2018.

Điển hình là Andre Gomes. Sau hai năm đầu tư mà không thu lại được chất lượng như mong muốn, Barca quyết định bán Andre Gomes, thu về 25-30 triệu euro. Andre Gomes đã không có nhiều cơ hội thi đấu với các HLV Luis Enrique rồi Ernesto Valverde. Nếu được chơi bóng ở Nga, chính Andre Gomes sẽ tự giới thiệu mình cho các CLB châu Âu.

Vô địch Champions League, Real Madrid vẫn đứng sau Barca ở châu Âu

Vô địch Champions League, Real Madrid vẫn đứng sau Barca ở châu Âu

Barca đã vượt qua Real Madrid trên BXH những CLB hàng đầu châu Âu dù đoàn quân của HLV Zinedine Zidane vừa giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Nhưng Andre Gomes không có chỗ trong đội hình Bồ Đào Nha. Ở EURO 2016, Andre Gomes là một nhân tố khá quan trọng. Sau hai năm dự bị, cựu cầu thủ Benfica bị HLV Fernando Santos gạt khỏi đội hình. Bồ Đào Nha mang đến Nga tiền vệ Bruno Fernandes, người trẻ hơn Andre Gomes 1 tuổi, và vừa có mùa giải thi đấu nổi bật cùng Sporting.

Theo Sport, sau khi Barca công khai kế hoạch bán Andre Gomes, chỉ có đề nghị mượn được gửi đến. Các CLB từng quan tâm đến Andre Gomes như Juventus, Inter và Milan lần này đều im lặng. Napoli thì muốn mượn, một giải pháp an toàn hơn, và dành tiền cho các thương vụ khác.

Paco Alcacer cũng không có suất trong đội hình Tây Ban Nha, dù anh từng là một chân sút hiệu quả (ghi 6 bàn trong 11 trận đầu tiên khoác áo ĐTQG), được kỳ vọng có thể thay thế vai trò của David Villa - tiền đạo giữ kỷ lục ghi bàn cho “La Roja”.

Tương tự là hai hậu vệ cánh Aleix Vidal và Lucas Digne. Cả hai đều là những tuyển thủ quốc gia khi đến Barca, nhưng hiện tại không có suất dự World Cup 2018. Rất khó để Barca có thể đạt được mức giá như mong muốn cho các trường hợp này.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm