Barca quyết chiêu mộ De Gea

14/01/2013 09:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đang thi đấu ấn tượng tại Anh, David De Gea trở thành mục tiêu săn đuổi của cả hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona. Đã có thông tin HLV Mourinho muốn thủ môn 22 tuổi thay thế Casillas, người đã trở thành cái gai cần nhổ bỏ. Và những ngày qua, tờ El Mundo Deportivo liên tục đưa tin về việc đội bóng Catalunya cũng đang theo đuổi cựu thủ thành Atletico.

De Gea lọt vào tầm ngắm của Barca.

Không giống như những đội bóng khác, Barca chỉ có hai thủ môn là Victor Valdes và Jose Pinto và cả hai sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2014. Việc gia hạn hợp đồng của Valdes với sân Camp Nou vẫn chưa đi đến đâu. GĐTT Andoni Zubizarreta tuyên bố đang đàm phán với Valdes nhưng người đại diện của anh lại phủ nhận và hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Pinto thì đã quá già và có lẽ hợp đồng anh mới ký vào cuối năm 2012 sẽ là bản giao kèo cuối cùng với Azulgrana.

Bởi thế, Barca đang ra sức săn lùng không phải một mà là hai thủ môn cùng lúc. David de Gea là ứng cử viên sáng giá nhất bởi anh hội tụ đủ các yếu tố: là người TBN, tài năng đã được khẳng định và còn rất trẻ. Năm 2007, Barca đã có cơ hội đưa De Gea về chơi cho đội trẻ nhưng khi Atletico ra giá 600.000 euro, đội chủ sân Camp Nou đã từ chối và ký hợp đồng với Oier Olazabal, người hiện đang bắt cho Barca B. Chiêu mộ thành công De Gea sẽ giống như mũi tên bắng trúng hai đích của Azulgrana, một mặt bổ sung cho đội hình một cầu thủ chất lượng, một mặt ngăn không cho kình địch Real đưa thủ môn đội U-23 TBN về lại Madrid.

Barca từng đưa Pique từ M.U trở lại Camp Nou với giá vỏn vẹn 5 triệu euro và thành công ấy là cơ sở để đội bóng áo xanh - đỏ tin vào mức độ khả thi của thương vụ De Gea. Theo El Mundo Deportivo, M.U không dám tự tin sẽ giữ chân được thủ môn số 1 của mình và sẵn sàng liên hệ với thủ thành người Uruguay, Fernando Muslera (đang bắt cho Galatasaray) để thay thế.

Và những phương án khác

Nếu thương vụ De Gea không thành công, Barca nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang Bundesliga, nơi đang sở hữu những thủ môn trẻ tuổi và đầy tài năng. Mục tiêu Manuel Neuer (26 tuổi) không mấy khả thi nhưng ba cái tên Ter Stegen (20 tuổi, Gladbach), Adler (27 tuổi, Hamburg) và Bernd Leno (20 tuổi, Leverkusen) đều trong tầm với. Những thủ thành đang có phong độ ổn định Maarten Stekelenburg (30 tuổi, Roma) và Vicente Guaita (25 tuổi, Valencia) cũng đã lọt vào tầm ngắm.

Ngoài ra, Barca cũng có thể đưa một trong hai tài năng từ đội trẻ là Joseph Ondoa (17 tuổi, người Cameroon) và Suarez, đều được xem là “Valdes mới” lên đội lớn. Tuy nhiên bộ đôi này cùng lắm cũng chỉ sắm vai trò dự bị hoặc thủ môn số 3, nếu Valdes không gia hạn, Barca chắc chắn phải tuyển mộ một đôi găng đẳng cấp.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm