Barca mua sắm chậm chạp, Bartomeu vẫn 'nói cứng'

11/07/2017 08:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Josep Maria Bartomeu bảo rằng Barca vẫn còn thời gian đến 31/8 để chuyển nhượng. Một cách bào chữa rất vụng về, khi thói quen của Barca rất khác.

Trở lại một năm trước, Barca bước vào giai đoạn tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2016-17 với 3 tân binh Denis Suarez, Samuel Umtiti và Lucas Digne. Trong đó, Umtiti giành được vị trí đá chính, và Denis là một giải pháp xoay tua hiệu quả của Luis Enrique.

Sau đó, Barca mua thêm Paco Alcacer, Jasper Cillessen, và khép lại mùa chuyển nhượng với Andre Gomes. Những thương vụ này đều thất bại, nhưng Andre Gomes vẫn rất được Luis Enrique ưu ái, cho đá chính khá nhiều.

Mùa Hè 2015, khi chịu án cấm chuyển nhượng, Barca vẫn sớm hoàn tất hai hợp đồng Arda Turan và Aleix Vidal, trước khi đội bóng tập trung. Tất nhiên, Arda và Vidal chỉ được tập luyện, chỉ thi đấu từ 1/1/2016.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014, Barca còn gây ấn tượng hơn. 81 triệu euro được bỏ ra mua Luis Suarez, khi cầu thủ này bị FIFA cấm các hoạt động bóng đá 4 tháng (gồm cả tập luyện và đến SVĐ). Sau đó, Barca khiếu nại án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), và Suarez được tập luyện với đồng đội.

Cùng với Suarez, Barca chiêu mộ Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Ter Stegen và Claudio Bravo. Trừ Mathieu, những người còn lại đều có vai trò quan trọng. Riêng Bravo bắt chính La Liga, và Ter Stegen là người hùng ở Champions League, làm nên cú "ăn 3" ngoạn mục.

Trong mùa Hè 2014, sau khi tập trung, Barca chỉ đón thêm Vermaelen và Douglas. Cả hai đều là những vụ đầu tư thất bại, và cho đến nay gã khổng lồ xứ Catalunya vẫn chưa thể đẩy họ đi (sau thời gian cho mượn, cả hai đã trở lại).

Ở Barca, tiền đạo là nghề nguy hiểm

Ở Barca, tiền đạo là nghề nguy hiểm

Gerard Deulofeu vừa trở lại Barca sau 4 năm chia xa. Một sự trở lại không hứa hẹn nhiều, chỉ thể hiện rõ hơn một điều, tiền đạo là nghề nguy hiểm ở Barca.

Neymar gia nhập Camp Nou trước khi Barca tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2013-14. Neymar cũng là bản hợp đồng duy nhất của Barca mùa Hè 2013, và anh có thời gian để hòa nhập với những thay đổi từ Brazil sang Tây Ban Nha.

Trong mùa giải đầu tiên thời hậu Pep Guardiola ở Camp Nou, 2012-13, Barca cũng đón Jordi Alba từ rất sớm. Sau khi tập trung, Alex Song được mua về từ Arsenal. Song không đủ thời gian hòa nhập, và thất bại nặng nề với tư cách cầu thủ Barca.

Rõ ràng, thói quen của Barca là mua sắm sớm, để các cầu thủ hòa nhập với triết lý bóng đá của CLB, bên cạnh việc học… tiếng Catalan. Các vụ mua sắm sau khi tập trung thường là thất bại. Thế nên, Bartomeu đã bào chữa quá vụng về khi bảo rằng Barca không thất bại trong vụ Verratti, mà vẫn còn thời gian đến 31/8 để mua cầu thủ mới.

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm